Cậu bé 15 tuổi phải đi cai nghiện: Từ câu chuyện nhỏ đến cảnh báo lớn

Hoàng Long, Nguyễn Hiền/VOV.VN | 30/06/2024, 10:30

Tại Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc, học viên nhỏ tuổi nhất mới học lớp 9. Câu chuyện sa ngã của thiếu niên 15 tuổi mang những đặc điểm điển hình trong xu hướng gia tăng tình trạng giới trẻ sử dụng chất gây nghiện hiện nay.

"Năm học" biến cố của thiếu niên lớp 9

“Cháu dùng tinh dầu cần sa. Bố mẹ biết, thế là đưa vào đây” - H.V.N mở lời.

Khi các bạn bè đồng trang lứa bận rộn với kỳ thi vào lớp 10, thì H.V.N đang là học viên nhỏ tuổi nhất tại Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc. Cậu thiếu niên 15 tuổi tỏ ra bẽn lẽn trong sinh hoạt, lao động trị liệu và cách trò chuyện với người xung quanh.

“Trong này sinh hoạt quy củ, mình cũng khỏe ra nhưng cứ không được tự nhiên như bên ngoài” – H.V.N chia sẻ.

H.V.N bắt đầu sử dụng tinh dầu cần sa khi bước vào năm học lớp 9. Ít lâu sau, N bỏ học để đi làm phụ việc ở một tiệm cắt tóc và nhận mức lương 3 triệu/tháng.

“Đồ này không vật như ma túy nhưng nó cứ làm mình thèm. Khi hút, mình thấy vui lắm. Cháu chỉ nghĩ đến kiếm tiền để mua đồ” - N kể lại.

Hạn chế tiền bạc không thể ngăn N tìm ra cách đi vào con đường nghiện ngập. Một lọ tinh dầu cần sa giá 150 nghìn đồng, N sử dụng trong 1 tuần. Một cuộc chơi tốn khoảng 500 nghìn đồng, gồm cả tiền “mua đồ” và thuê phòng nghỉ, N sẽ chia ra cùng 3-4 bạn.

Thủ tục thuê phòng nghỉ đơn giản. Tinh dầu cần sa lên mạng tìm là có người giao hàng. N còn biết địa điểm “bán đồ” ở gần nhà, nên thường chủ động lên kế hoạch “đi chơi” cùng các bạn. Nhóm bạn từng rủ rê nhau trốn học đi chơi điện tử năm lớp 7, chuyển sang lôi kéo nhau sử dụng chất cấm khi lên lớp 9.

“Lớp cháu có 5 đứa dùng tinh dầu cần sa. Trong trường thì nhiều hơn. Chúng nó bảo hút thích lắm, thử là nghiện. Gia đình chúng nó cũng biết, nhưng tự cai ở nhà. Chỉ có cháu là vào đây” – N cho hay.

Sau một cuộc đi chơi cách đây 3 tháng, N quên không giấu lọ tinh dầu cần sa khi về nhà. Gia đình phát hiện và lập tức đưa cậu thiếu niên lên xã làm thủ tục đi cai nghiện tự nguyện.

“Cháu chưa nghiện sâu, nên tự tin sẽ cai được” – N bày tỏ sự thấu hiểu với quyết định của gia đình, biết cha mẹ muốn tốt cho mình.

3 tháng nữa, N sẽ hoàn thành chương trình cai nghiện tự nguyện. Cậu thiếu niên có lần hiếm hoi tỏ ra quyết đoán trong cuộc trao đổi: “Khi về cháu cũng không đi học lại. Cháu sẽ đi làm công nhân”.

Nỗi lo ma tuý tấn công giới trẻ

“Trước đây người nghiện chủ yếu liên quan tới các loại thuốc phiện, còn hiện nay các loại ma túy tổng hợp, cỏ mỹ, tem dán, tinh dầu cần sa… rất đa dạng và tràn vào học đường, đặc biệt là các loại có thể kết hợp với thuốc lá điện tử” – Ông Trần Quang Dũng, Giám đốc Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc chỉ ra thực tế.

Các đối tượng xấu thường lợi dụng tâm lý muốn thể hiện bản thân để lôi kéo người trẻ vào con đường nghiện ngập. Bên cạnh đó, các loại chất gây nghiện cũng dễ sử dụng hơn và tác động tới người nghiện mạnh hơn, kéo theo những lệch lạc hành vi và tâm trí.

“Có những bạn trẻ cho rằng, sử dụng ma túy tổng hợp hay hút thuốc lá điện tử tẩm tinh dầu cần sa là sành điệu, thể hiện đẳng cấp. Những thứ này khiến cho người dùng rất hưng phấn, tạo cảm giác phê. Thế nên dẫn tới nghiện. Chúng ta cần làm rõ cho lớp trẻ nói riêng và những người nghiện nói chung thấy được tác hại của ma túy. Nó làm cho con người ta thay đổi hành vi nhân cách, rối loạn tâm trí” - Ông Trần Quang Dũng cho biết.

Theo thống kê hồi đầu năm 2024, cả nước có gần 230.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ quản lý. Khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi từ 15 – 25 và nhiều em ở độ tuổi 13 - 15 tuổi.

Nêu tác hại của ma túy với người trẻ và cảnh báo xu hướng gia tăng người trẻ nghiện ma túy, là phần công việc thường xuyên trong những buổi họp báo gần đây của Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện chỉ ra lo ngại từ “mốt” sử dụng thuốc lá điện tử bơm tinh dầu cần sa của giới trẻ, đồng thời nêu khó khăn trong công tác đấu tranh, bởi lẽ thuốc lá điện tử không nằm trong danh mục cấm nên các đối tượng dễ lợi dụng.

Tuy nhiên, Trung tướng Nguyễn Văn Viện đánh giá việc sản xuất các loại ma túy mới là xu hướng của tội phạm trên toàn thế giới, chứ không chỉ nhắm riêng vào giới trẻ.

“Bây giờ các chất ma túy mới rất nhiều, nước vui, đội lốt thực phẩm chức năng, bơm tinh dầu cần sa vào thuốc lá điện tử,… Điều đó đòi hỏi chúng ta luôn luôn phải đổi mới công tác quản lý và nắm tình hình về công tác phòng chống mới đáp ứng được yêu cầu” – Trung tướng Nguyễn Văn Viện nhận định.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc
Sáng nay 30/6, nhận lời mời của Thủ tướng Đại Hàn Dân Quốc Han Duck Soo và Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6 đến ngày 03/7/2024.
Mới nhất