Các trường công an nhân dân bỏ xét kết hợp học bạ từ năm 2025

Kim Nhung | 17/03/2025, 10:27

VOVLIVE - Năm nay, các trường công an chỉ xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với bài thi đánh giá, thay vì điểm học bạ như năm ngoái.

Thông tin trên được Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an công bố tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2025 diễn ra sáng nay (16/3) tại Hà Nội.

Theo Thiếu tá Đạt, năm 2025 các trường công an thống nhất sử dụng 3 phương thức tuyển sinh đối với tuyển sinh đại học chính quy tuyến mới, gồm: xét tuyển thẳng (thí sinh đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế); xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Với hai phương thức xét tuyển kết hợp, Bộ Công an thực hiện quy đổi điểm trúng tuyển theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, không chia chỉ tiêu theo từng phương thức. 

Dự kiến, thí sinh có IELTS từ 5.5 trở lên có thể tham gia xét tuyển kết hợp. 

Ngoài ra, Bộ Công dự kiến mở rộng các tổ hợp đối với thí sinh đăng ký phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. "Những điều chỉnh này nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Công an về nâng cao chất lượng nguồn tuyển, đảm bảo sinh viên ra trường thông thạo Ngoại ngữ", Thiếu tá Đạt nhấn mạnh. 

Thiếu tá Triệu Thành Đạt. (Ảnh: Nam Trần)
Thiếu tá Triệu Thành Đạt. (Ảnh: Nam Trần)

Về thủ tục đăng ký dự tuyển, năm nay thí sinh sẽ đăng ký dự tuyển tại công an cấp xã, nơi đăng ký thường trú, do đã bỏ công an cấp huyện. Công an xã cấp giấy xác nhận đã hoàn thành đăng ký dự tuyển và thông báo lịch sơ tuyển.

Về thời gian tuyển sinh, thí sinh lưu ý đăng ký dự tuyển tại các trường trước ngày 15/4. Sau 15/4, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện hoạt động sơ tuyển. Công an cấp xã sẽ tổ chức sơ tuyển, đảm bảo thí sinh đạt tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, học lực, sức khỏe, hoàn thành trước 30/5.

Năm 2025, bài thi đánh giá của Bộ Công an sẽ có 4 mã bài (năm ngoái chỉ có 2 mã bài) nhằm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Bài thi gồm 3 phần: tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn.

Phần tự luận bắt buộc gồm một câu nghị luận xã hội với tổng điểm tối đa là 25. Phần trắc nghiệm bắt buộc gồm 35 câu Toán (35 điểm), Lịch sử 10 câu (10 điểm), Ngoại ngữ 20 câu (15 điểm). Phần trắc nghiệm tự chọn có 15 câu (15 điểm), thí sinh chọn một trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý. Thí sinh làm bài trong 180 phút, tổng điểm 100.

Trong đó, 70% kiến thức lớp 12; 30% kiến thức lớp 10, lớp 11. Câu hỏi ở mức độ biết, thông hiểu chiếm 30% câu hỏi, mức độ vận dụng chiếm 50% câu hỏi, mức độ vận dụng cao chiếm 20% câu hỏi.

Trước đó, Bộ Công an ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường công an nhân dân năm 2025. Trong đó tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy là 2.200 chỉ tiêu; trung cấp 300 chỉ tiêu; văn bằng 2 là 850 chỉ tiêu.

Kim Nhung
Bài liên quan
Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ siết chặt khâu chấm thi, công bố điểm tốt nghiệp THPT
VOVLIVE - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ siết chặt các khâu chấm thi, công bố điểm, phúc khảo và xét tuyển đại học năm 2025, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, minh bạch. Dù một số địa phương đang trong quá trình sáp nhập đơn vị hành chính nhưng các địa phương đều cam kết thực hiện đúng quy chế, chấm thi công bằng, khách quan.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Ổn định chính trị: Nền tảng cho cải cách toàn diện của Việt Nam
Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục duy trì được ổn định chính trị bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các cải cách sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Nhiều chuyên gia, tổ chức quốc tế ghi nhận sự ổn định này là một lợi thế chiến lược, giúp Việt Nam phát triển.
Mới nhất