Bộ Xây dựng yêu cầu Bắc Ninh kiểm tra việc bán nhà ở xã hội 'kèm' nội thất

(Nguồn: BNews) | 01/10/2021, 18:13

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra thông tin việc bán nhà ở xã hội "kèm" nội thất.

Trước thông tin phản ánh của dư luận về tình trạng bán nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh theo kiểu giá bán nhà 700 triệu đồng nhưng phải kèm nội thất 350 triệu đồng, Bộ Xây dựng đã yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra và phải thực hiện quy định pháp luật về nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng yêu cầu Bắc Ninh kiểm tra việc bán nhà ở xã hội 'kèm' nội thất - 1

Nhà ở xã hội.

Theo thông tin phản ánh, tại dự án nhà ở xã hội Cát Tường, nhà ở xã hội có giá bán khoảng 1 tỷ đồng nhưng chủ đầu tư lại bắt buộc người mua nhà phải ký kết hợp đồng mua bán nhà với giá 700 triệu đồng và hợp đồng mua gói nội thất với giá 350 triệu đồng.

Tương tự, tại dự án nhà ở xã hội Cường Thịnh bán nhà ở xã hội với giá từ 14,5– 16 triệu đồng/m2, mức chênh lệch 200 triệu đồng người mua phải trả không có hóa đơn chứng từ. Giá bán thực tế trong hợp đồng mua bán là 12 triệu đồng/m2.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra thông tin, giải quyết sự việc nêu trên theo quy định của pháp luật, đặc biệt đối với các nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội như: giá bán, phương thức bán và xử lý sai phạm theo quy định nếu có.

(Nguồn: BNews)
Bài liên quan
Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
Sáng 27/6, với 446/447 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV để lại dấu ấn lịch sử
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã để lại dấu ấn lịch sử sâu đậm khi đi liền với những quyết sách mang tầm chiến lược, đúng vào thời điểm đất nước bước sang một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn chưa từng có, đồng thời cũng là kỳ họp thể hiện rõ tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất của Quốc hội.
Mới nhất