Bí thư Thành ủy TP.HCM: Tạo khí thế đầu năm để "hành quân" mạnh mẽ

Hà Khánh/VOV-TPHCM | 20/02/2024, 21:36

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị, cần rà soát công việc trọng tâm, nhất là người đứng đầu, chọn thứ tự ưu tiên, phân công người phụ trách. Chọn những việc khai mở đầu năm để tạo khí thế, tạo năng lượng để “hành quân” cho mạnh mẽ.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, gặp mặt Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2024 do UBND TP.HCM tổ chức sáng 20/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần rà soát các công việc, chọn những việc khai mở đầu năm để tạo khí thế.

Nhiều hành động đẹp trong dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, TP.HCM đã chi gần 1.300 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ngân sách và nguồn xã hội hóa, tăng 5,27% để chăm lo cho hơn 1,4 triệu lượt người, tăng gần 116.000 lượt người so với Tết Nguyên đán năm 2023.

Ngoài hoạt động chăm lo thường xuyên, TP.HCM bổ sung các trường hợp được chăm lo Tết như: Trẻ em có cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy và trẻ có cha hoặc mẹ là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20...

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM, hoạt động chăm lo Tết của thành phố lần này lớn hơn, nhiều hơn, nhiều địa phương sáng tạo hơn, tìm thêm các nhóm người để chăm lo.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tôn giáo, thiện nguyện có nhiều hoạt động chăm lo. Không gian sống ở nhiều nơi được trang hoàng, đường phố xanh sạch đẹp. Một số chương trình sáng tạo như “lì xì 16.000 cuốn sách”, vận động mua hoa giúp tiểu thương… giúp cho Tết thêm ý nghĩa.

Điểm sáng đầy ý nghĩa là sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội, sự gắn kết đầm ấm, giúp cho người khó khăn vơi bớt nỗi lo. Dịp Tết năm nay, bà con ở nước ngoài trở về TP.HCM nhiều, cảm nhận sâu sắc về tình làng, nghĩa xóm, tình quê hương.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như vẫn để xảy các vụ cháy gây thương vong. Từ các vụ cháy vừa qua, lực lượng chức năng cần rà soát, kiểm tra, khẩn trương khắc phục. Sức mua yếu nên nhiều khi doanh nghiệp chưa lo chu toàn cho công nhân

Năm nay, TP.HCM đặt chỉ tiêu tăng trưởng 7,5 – 8%, nên ngay trong quý I/2024 phải có chuyển động tốt. Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị, cần rà soát công việc trọng tâm, kế hoạch ngắn, trung và dài hạn, nhất là người đứng đầu, chọn thứ tự ưu tiên, phân công người phụ trách. Chọn những việc khai mở đầu năm để tạo khí thế, tạo năng lượng để “hành quân” cho mạnh mẽ. Việc quản lý sử dụng thời gian công việc cần rành mạch. Tăng cường kiểm tra giám sát để uốn nắn, xử lý trường hợp có dấu hiệu làm chưa đúng.

"Với những tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chúng ta cố gắng bám chủ đề năm 2024 và thực hiện Kết luận của Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 để thực hiện tạo khí thế ngay từ đầu năm", ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo.

Nỗ lực hơn nữa trong quý I

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị, các cấp, ngành, đoàn thể phát huy nghĩa cử cao đẹp, cũng như sớm rút kinh nghiệm để có thể chăm lo cho từng người, từng nhà tốt hơn trong những mùa Tết sau, nhất là Tết Nguyên đán 2025 là Tết đoàn viên, Xuân hòa hợp hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, hội nghị hôm nay có thể được xem là hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 lần thứ 2 khi có đầy đủ tất cả lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM và các phường, xã, thị trấn…

Vậy nên, để hoàn thành các mục tiêu năm 2024, ông Phan Văn Mãi đề nghị các cấp cần trở lại công việc bình thường, tập trung triển khai công việc ngay từ đầu năm. Hiện, thành phố đã đi được một nửa chặng đường của quý I. So với cùng kỳ năm ngoái kết quả tương đối khá nhưng nếu so với mục tiêu tăng trưởng của quý là chưa cao.

Ví dụ như giải ngân đầu tư công đến nay mới được 1.233 tỷ đồng (1,6%). Tuy cao hơn nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái (76 tỷ đồng) nhưng con số này còn thấp nếu so với mục tiêu 10 – 12% trong quý I.

Ngoài ra, trong quý I phải tập trung triển khai kích cầu du lịch và kích cầu tiêu dùng; triển khai sâu chủ đề năm và tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam.

Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị chủ tịch các xã, phường, thị trấn quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, tập trung hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh.

"Năm 2024 có 194 nhiệm vụ thì trong quý I có 63 nhiệm vụ. Phải tổ chức triển khai đến từng người có tiến độ, khối lượng để kiểm tra giám sát. Phải tạo ra kết quả ngay từ quý đầu, không để "đầu năm thong thả, cuối năm hối hả", ông Phan Văn Mãi cho biết.

Dịp này, UBND TP.HCM đã khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt chăm lo Tết Nguyên đán 2024.

Bài liên quan
Dự báo tình hình rét diện rộng, mưa phùn dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Trong bản tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cơ quan khí tượng đã nhận định về khả năng xuất hiện mưa phùn ở Bắc Bộ vào mùng 4-5 Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất