Bảo tồn và phát huy lễ hội Cầu ngư Phan Thiết trước nguy cơ mai một
Hải Nam/VOV.VN|21/09/2021, 06:30
Trước nguy cơ nhiều nét văn hóa bị mai một, tỉnh Bình Thuận sẽ duy trì tổ chức lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú (TP. Phan Thiết) song song với phát triển du lịch; qua đó bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.
Lễ hội độc đáo trước nguy cơ mai một
Tín ngưỡng thờ cúng Cá Voi (Cá Ông) và lễ hội Cầu ngư là nét văn hóa đặc trưng từ lâu đời của cư dân vùng biển các tỉnh miền Trung và miền Nam. Ở Bình Thuận, tín ngưỡng này có lịch sử hình thành, tồn tại từ lâu đời. Trong số gần 30 ngôi lăng, vạn thờ Cá Voi ở Bình Thuận hiện nay, Thủy Tú là ngôi vạn được tạo lập sớm nhất (năm Nhâm Ngọ 1762), được coi là nơi thờ Thủy Tổ nghề biển của ngư dân Phan Thiết - Bình Thuận.
Từ khi tạo lập đến nay, vạn Thủy Tú là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh gắn với tín ngưỡng ngư nghiệp truyền thống của ngư dân Phan Thiết, hội tụ các yếu tố văn hóa dân gian đặc trưng vùng biển. Trong đó, lễ hội Cầu ngư thể hiện niềm tin, khát vọng của ngư dân về mưa thuận gió hòa, mùa vụ bội thu, sự bình an và may mắn khi đánh bắt hải sản trên biển. Theo tập tục có từ lâu đời, hàng năm tại vạn Thủy Tú diễn ra 4 kỳ tế lễ là: Lễ Tế Xuân - cầu ngư đầu mùa, Lễ Hạ nghệ - xuống vụ cá Nam, Lễ Tế Thu - cầu ngư chính mùa, Lễ Mãn mùa vụ cá Nam. Trong đó, Lễ Tế Thu là lễ hội chính của vạn Thủy Tú diễn ra hàng năm và định kỳ 3 năm đáo lệ tổ chức đại lễ một lần.
Lễ hội Cầu ngư chính mùa tại vạn Thủy Tú được coi là sự kiện điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia. Đây là dịp để ngư dân thể hiện tấm lòng thành kính với thần Nam Hải và cầu mong sự phù hộ để việc đánh bắt hải sản trên biển luôn bình an, may mắn và bội thu; cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, thắt chặt mối đoàn kết tương thân, tương ái trong lao động và cuộc sống.
Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây, lễ hội Cầu ngư chính mùa ở vạn Thủy Tú đứng trước nguy cơ mai một dần, số lượng nhân dân và du khách đến tham gia, bái tế ngày càng suy giảm. Một số nghi lễ truyền thống quan trọng bị biến thể như: việc tổ chức đoàn thuyền ra khơi làm Lễ Nghinh rước Ông Sanh về vạn hưởng lễ không còn được duy trì như trước; Lễ Khai đàn chẩn tế còn diễn ra tình trạng người dân chen lấn, xô đẩy, tranh giành lễ lộc hết sức nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến sự linh thiêng và mất đi những giá trị, nét đẹp văn hóa của lễ hội.
Lễ hội Cầu ngư tại vạn Thủy Tú được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019. Tuy nhiên, nguồn kinh phí để tổ chức lễ hội Cầu ngư hàng năm còn hạn hẹp, chủ yếu vận động đóng góp trong nhân dân và các nhà hảo tâm nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Trong những năm gần đây, lễ hội Cầu ngư chính mùa ở vạn Thủy Tú chỉ chú trọng tổ chức phần lễ. Phần hội với các làn điệu diễn xướng dân gian (chèo bả trạo, hô bài chòi, hát bội…), các trò chơi dân gian (thi gánh cá, đan lưới, bơi lội, kéo co, đua thuyền, lắc thúng...) gắn với tập tục truyền thống của ngư dân và dòng sông Cà Ty ít được quan tâm tổ chức, có xu hướng ngày càng mai một.
Bảo tồn thông qua hoạt động du lịch
Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt đề án “Bảo tồn và phát huy lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết phục vụ phát triển du lịch”, nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy nét văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân vùng biển phục vụ du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Theo đó, Bình Thuận tiếp tục duy trì các kỳ tế lễ diễn ra hàng năm tại vạn Thủy Tú theo tập tục truyền thống, đưa lễ hội Cầu ngư trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, có sức thu hút du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Cầu ngư chính mùa diễn ra trong tháng 6 Âm lịch sẽ gồm cả phần lễ và phần hội, với đầy đủ các nghi thức hành lễ theo tập tục truyền thống và phục hồi lại các làn điệu diễn xướng dân gian như chèo bả trạo, hát bội...; tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao truyền thống gắn với sông Cà Ty, cửa biển Cồn Chà để phục vụ phát triển du lịch.
Bên cạnh lễ hội Cầu ngư, di tích vạn Thủy Tú cũng là một công trình độc đáo, hấp dẫn khách tham quan. Quần thể kiến trúc vạn Thủy Tú được tạo dựng khá công phu bằng các vật liệu dân gian bấy giờ như: gỗ, gạch, đá, ống ghè và chất vữa được pha chế từ vôi, vỏ sò, cát, mật đường và nhựa thực vật để tạo nên chất kết dính. Trải qua hơn 250 năm tồn tại, vạn Thủy Tú vẫn bảo lưu được kiểu dáng, kết cấu kiến trúc và nét trang nghiêm, cổ kính. Vạn Thủy Tú còn lưu giữ nhiều hiện vật quý có niên đại cổ xưa, 24 sắc phong của các đời vua Triều Nguyễn, lưu giữ và thờ phụng khoảng 100 bộ xương cá voi. Trong đó, bộ xương Cá Ông lớn nhất dài 22 m (lụy và trôi dạt vào vạn từ cuối thế kỷ 18) đã được phục chế hoàn chỉnh, trưng bày tại vạn Thủy Tú.
Từ năm 2022 trở đi, thành phố Phan Thiết sẽ tổ chức lễ hội Cầu ngư chính mùa từ ngày 19 - 22 tháng 6 Âm lịch (đại lễ) hoặc từ ngày 19 - 21 tháng 6 Âm lịch (thông thường) với không gian lễ hội tại vạn Thủy Tú, các tuyến đường xung quanh vạn, cảng cá Phan Thiết, cửa Cồn Chà, Hòn Lao, sông Cà Ty. Trong đó, duy trì Lễ Nghinh Ông Sanh ngoài biển Hòn Lao về vạn Thủy Tú theo nghi thức truyền thống. Đoàn thuyền lễ gồm 2 thuyền của vạn Thủy Tú và thuyền của các làng chài, tiến ra vùng biển Hòn Lao thực hiện nghi lễ này. Đây sẽ là hoạt động chính mang tính điểm nhấn của lễ hội để hấp dẫn du khách.
Lễ hội Cầu ngư sẽ được thành phố Phan Thiết tổ chức trang trọng, độc đáo, hấp dẫn, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giao thông cho người dân và du khách đến tham quan, bái tế. Thành phố Phan Thiết sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá, đa dạng hóa nội dung hoạt động của phần hội; kết hợp với doanh nghiệp lữ hành đưa vào các chương trình du lịch để mời gọi du khách đến tham quan, trải nghiệm lễ hội Cầu ngư - một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất của miền biển Bình Thuận./.
VOV.VN - Sau nhiều năm bị "bỏ quên", ngành du lịch Bình Thuận đang nỗ lực nâng cấp sản phẩm, tăng trải nghiệm để thu hút du khách nội địa, đặc biệt là thị trường miền Bắc.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1701/QĐ-TTg ngày 27/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
VOVLIVE - Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.
VOVLIVE - Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh vừa có báo cáo nhanh về công tác khắc phục và thiệt hại sau sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Riêng thiệt hại sơ bộ cho tàu khách, tàu hàng của chi nhánh gần 19,4 tỉ đồng và hành khách trả 12.000 vé sau vụ việc.
VOVLIVE - Quân chủng Phòng không – Không quân được giao nhiệm vụ bay biểu diễn chào mừng trong lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có nghĩa chính trị to lớn, lần đầu tiên Quân chủng Phòng không - Không quân huy động lớn lực lượng cán bộ, phi công và khí tài từ 3 Trung đoàn thuộc các Sư đoàn khác nhau.
VOVLIVE - Chiếc Huawei Pura 70 mới ra mắt sở hữu cơ chế camera "thò thụt" cực kỳ ấn tượng, nhưng nó hoạt động ra sao và có lợi ích gì so với camera thông thường?
VOVLIVE - Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.
VOVLIVE - Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.
VOVLIVE - Mùa này, dọc hai bên đường ven sông Hàn, thành phố Đà Nẵng - phía bờ Tây là đường Bạch Đằng và phía bờ Đông là đường Trần Hưng Đạo, hoa giấy và hoa giáng hương (hay còn gọi là hoa sưa trắng, sưa vườn..) đua nhau khoe sắc rực rỡ.