Australia sẽ thông báo một số điểm mới trong chính sách đối ngoại

Việt Nga/VOV-Australia | 22/05/2022, 14:43

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí vào hôm nay, lãnh đạo Công đảng, người sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Australia vào ngày mai (23/5) cho biết, ông đã bắt đầu làm việc với các nhà lãnh đạo chủ chốt trong đảng để thảo luận về thành phần chính phủ sắp tới.

Sau khi Công đảng được xác định sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày hôm qua tại Australia, hôm nay (22/5), ông Anthony Albanese, người sẽ trở thành Thủ tướng thứ 31 của Australia cho biết, trong chuyến công tác tới Nhật Bản vào tuần sau, ông sẽ thông báo một số điểm mới trong chính sách đối ngoại của Australia.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí vào hôm nay, lãnh đạo Công đảng, người sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Australia vào ngày mai (23/5) cho biết, ông đã bắt đầu làm việc với các nhà lãnh đạo chủ chốt trong đảng để thảo luận về thành phần chính phủ sắp tới. Vào tuần sau ông Anthony Albanese sẽ lên đường tới Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ vào ngày 24/5 và có cuộc gặp mặt riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ vào chiều cùng ngày. Ông Anthony Albanese cho hay, trong các cuộc gặp này, ông sẽ thông báo một số điểm mới trong chính sách đối ngoại của chính phủ mới tại Australia

“Hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ là sự kiện quan trọng đối với Australia. Đây cũng là cơ hội gửi thông điệp tới thế giới thông báo việc Australia có chính phủ mới và một số thay đổi trong chính sách, bao gồm cả vấn đề biến đổi khí hậu, trong đó có chính sách của Australia với thế giới trong lĩnh vực này”, ông Anthony Albanese nói.

Ngay sau các hoạt động này, ông Anthony Albanese sẽ quay lại Australia vào ngày 25/5 để tiếp tục các cuộc gặp gỡ để khởi động cho chính phủ mới. Trong đó, ông Anthony Albanese cho biết sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự hợp tác và đoàn kết với các bên liên quan cũng như tất cả chính quyền các bang và các cấp tại Australia./.

Bài liên quan
Nhóm Bộ Tứ cảnh báo hành vi gây bất ổn ở Biển Đông và biển Hoa Đông
Kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Tokyo vào hôm nay, 4 nhà lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ đã đưa ra tuyên bố chung, khẳng định “cam kết kiên định nhằm xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương tự do, rộng mở, bao trùm và vững mạnh”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất