"Đây là cách tiếp cận công bằng, buộc Nga phải trả giá về hành động quân sự của họ", Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội Telegram hôm 1/3, sau khi thoả thuận cho vay được ký kết.
Theo ông, khoản vay sẽ "được sử dụng để sản xuất vũ khí tại Ukraine".
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko, người tham gia cuộc họp từ xa, cho biết Kiev "rất biết ơn" và khẳng định thỏa thuận này "rất cần thiết".
Theo Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves, các khoản vay này là khoản bổ sung cho khoản tài trợ liên tục của Anh khoảng 3,7 tỷ USD mỗi năm cho Ukraine.
“Số tiền này nhằm mục đích giúp bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, bà Reeves nói, đồng thời khẳng định số tiền này cũng củng cố “an ninh và tương lai của toàn bộ châu Âu”.
Thoả thuận được ký kết khi Tổng thống Zelensky tới gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 1/3. Trong chuyến thăm Anh, Tổng thống Zelensky cảm ơn Vương quốc Anh vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ.
"Tôi đã gặp rất nhiều người và tôi muốn cảm ơn các bạn, những người dân Vương quốc Anh, vì sự ủng hộ to lớn như vậy ngay từ đầu cuộc chiến này", Tổng thống Ukraine chia sẻ.
Đáp lại, ông Starmer khẳng định có "trên khắp Vương quốc Anh", mọi người đều dành sự ủng hộ cho Ukraine và nhắc lại cam kết hỗ trợ Ukraine "cho đến chừng nào còn cần thiết".
"Ukraine được chào đón ở Phố Downing. Ông cũng nghe thấy tiếng reo hò trên phố bên ngoài, Ukraine có sự ủng hộ hoàn toàn trên khắp Vương quốc Anh. Chúng tôi sát cánh cùng cùng Ukraine cho đến chừng nào cần thiết”, ông Starmer cho biết.
Theo thông báo chính thức của cuộc họp từ Phố Downing, ông Starmer đã nói về quyết tâm tìm ra giải pháp “chấm dứt cuộc chiến tranh" và "đảm bảo một nền hòa bình công bằng và lâu dài, đảm bảo chủ quyền và an ninh trong tương lai của Ukraine.”
“Các nhà lãnh đạo mong muốn tiếp tục các cuộc thảo luận này tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo vào ngày mai tại London”, một phát ngôn viên cho biết.