Ấm áp phiên chợ tết "0 đồng"

Lại Hoa/VOV1 | 27/01/2024, 19:00

Phiên chợ 0 đồng - vì một cái Tết ấm áp cho người dân đang diễn ra huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Phiên chợ 0 đồng được Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tổ chức, mang lại niềm vui lớn cho người dân khi Tết đến, Xuân về.


Hôm nay, những gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn không phải cầm tiền để đi chợ, thay vào đó là những phiếu tặng quà có giá 0 đồng. Với tấm phiếu trên tay người dân có thể mua các nhu yếu phẩm như: dầu ăn, bột giặt, bánh, kẹo, măng, miến... để chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn.

Nhiều người dân xúc động bày tỏ:

"Hôm nay tôi ra nhận quà của các cấp chính quyền cho những hộ đặc biệt khó khăn, được mua hàng miễn phí. Tôi cảm thấy rất vui lòng".

"Tôi nuôi 2 người con, bây giờ vẫn khó khăn. Nhờ xã, huyện quan tâm đến tôi. Hôm nay đến nhận 1 suất quà. Tôi thấy đáng quý và cảm ơn các cơ quan".

Hàng năm mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn đều có các hoạt động thiết thực, để nhiều người dân được mua hàng miễn phí. Qua đó đã hỗ trợ cho hàng nghìn hộ gia đình khó khăn, vơi bớt đi những khoản chi phí trong ngày Tết, tạo điều kiện để ai cũng có thể đón Xuân trong niềm vui tươi, phấn khởi.

Bà Lê Thị Thu Huyền, cán bộ Hội chữ Thập đỏ tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn mỗi năm cứ đến dịp Tết này đều tổ chức phiên chợ 0 đồng và tổ chức những gian hàng 0 đồng để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của bà con nghèo, để bà con có điều kiện là mua sắm cho dịp Tết đến".

Thông qua Phiên chợ 0 đồng, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã chung tay, góp sức, chia sẻ khó khăn bằng những nhu yếu phẩm thiết thực nhất. Qua đó dung dưỡng tình yêu, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ông Vũ Tất Thắng, ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Quan cho biết: "Chương trình Tết nhân ái và chương trình Tết vì người nghèo thì năm nào Ngân hàng nông nghiệp, chi nhánh huyện Văn Quan cũng tổ chức. Mỗi năm thường có khoảng 50-100 suất quà để cho bà con nghèo ăn Tết. Vì một cái Tết là không để ai không có Tết".

Trong không khí Tết nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, mỗi món quà Tết được trao đi là cả tấm lòng của những người thực hiện Phiên chợ 0 đồng. Dù đó chỉ là những món quả nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn về sự sẻ chia và hi vọng cho một năm mới an lành và hạnh phúc.

Bài liên quan
Học sinh Vương quốc Anh trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam
Mới đây, Liên hiệp hội phụ nữ quốc tế Việt Nam, Vương quốc Anh phối hợp với Tiểu học Ark Oval Primary Academy tổ chức sự kiện chào mừng Tết Nguyên đán.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất