6 tháng cuối năm, Việt Nam có thể tiếp tục ghi nhận các trận động đất dưới 5.5 độ

Bích Ngọc/VOV1 | 17/06/2023, 18:10

Theo Viện Vật lý Địa cầu, 6 tháng cuối năm nay, dự kiến tiếp tục ghi nhận các trận động đất có độ lớn dao động từ 2.5 - 5.5 độ trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghệ hỗ trợ cảnh báo sớm động đất, sóng thần.

Thống kê từ Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã ghi nhận 128 trận động đất có độ lớn dao động từ 2.5 đến 4.7 độ theo thang Mô men trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng cho biết, việc vận hành ổn định Trung tân Báo tin Động đất, Cảnh báo sóng thần và các mạng trạm quan trắc đã góp phần tích cực trong công tác cảnh báo, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu dự báo tình hình các trận động đất sẽ diễn ra tại nước ta trong 6 tháng cuối năm nay: “Theo đánh giá của chúng tôi trong vòng 6 tháng tới, diễn biến các trận động đất vẫn xảy ra và những trận đó nhỏ hơn 5.5 theo các quan trắc đánh giá từ trước đến nay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần tiếp tục nghiên cứu và quan trắc để có thêm những thông tin chính xác hơn về những hoạt động động đất như vậy”.

Cũng theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thời gian tới, Viện tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ định kỳ, tập trung triển khai nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xanh và ứng phó biến đổi khí hậu./.

Bài liên quan
Hơn 1.000 người bị thương trong động đất Đài Loan
VOVLIVE - Hơn 1.000 người bị thương trong trận động đất tồi tệ nhất ở Đài Loan 25 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lương của công chức khi cải cách tiền lương thấp nhất là 5 triệu đồng
Đây là một trong những nội dung được Bộ Nội vụ xin ý kiến của Thủ tướng, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị.
Mới nhất