Xuất hiện vết nứt bất thường, di dời khẩn cấp 11 hộ dân phố Giang Văn Minh trong đêm
Theo Phùng Anh/VTV.VN|28/02/2025, 14:50
Tối 27/2, nhiều hộ dân sống tại ngõ 7 Giang Văn Minh (Hà Nội) nhận được thông báo tản cư khẩn cấp do xuất hiện vết nứt bất thường trên mặt đất và tường của nhiều ngôi nhà.
Liên quan đến vụ sự cố chất phụ gia đào ngầm Metro tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội phun trào lên mặt đất, vào tối 27/2, 11 hộ dân sống tại ngõ 7 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã (Hà Nội) được chủ đầu tư thông báo nằm trong khu vực cảnh báo nguy hiểm và phải tản cư ngay lập tức.
Một số cư dân cho biết, chỉ vài ngày sau khi sự cố xảy ra, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên mặt đường và tường nhà trong khu vực. Bà Nguyễn Thị Huệ, một cư dân tại ngõ 7 phố Giang Văn Minh chia sẻ: "Lúc đầu khi mới phát hiện, các vết nứt trên tường chỉ nhỏ như sợi chỉ, nhưng sau một ngày, chúng mở rộng rõ rệt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường". Bà Huệ cùng những cư dân tại đây tỏ ra hết sức bất an trước tình trạng trên, lo ngại rằng nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu ngôi nhà về lâu dài. "Chúng tôi nhận được thông báo từ nhà thầu rằng dưới đất có dấu hiệu bất thường. Nhà tôi nằm trong khu vực nguy hiểm và phải sơ tán ngay. Tôi luôn ủng hộ việc thi công tuyến Metro, nhưng tôi cũng vô cùng lo lắng, không biết phần móng của ngôi nhà sau này có bị ảnh hưởng hay không", bà Huệ chia sẻ thêm.
Tương tự bà Huệ, ông Hà Ngọc Hùng cũng bày tỏ sự lo lắng về độ bền của ngôi nhà sau khi chịu ảnh hưởng bởi sự cố.
Theo người dân, ban đầu các vết nứt chỉ bé như sợi chỉ, nhưng sau 1 ngày đã rộng ra và có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trước những hiện tượng bất thường, để đảm bảo an toàn cho người dân, chủ đầu tư cùng Ủy ban nhân dân phường Kim Mã đã thực hiện di dời khẩn cấp 11 hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm ngay trong đêm.
Vị đại diện chủ đầu tư này cho biết thêm, trước đây đã có 4 hộ gia đình được thông báo di dời, nay di dời khẩn cấp thêm 11 hộ. Nhà thầu sẽ làm việc lại với từng hộ gia đình, theo dự kiến tất cả các hộ dân sẽ thực hiện tản cư trong thời gian 1 tháng.
Người dân được nhắc nhở chỉ mang một số vật dụng cần thiết.
Một gia đình cẩn thận chắn của chính bằng ván gỗ và vải bạt đề phòng bùn đất phun lên.
Người dân tuân thủ thông báo di dời khẩn cấp ngay trong đêm.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo Bộ trưởng Nội vụ, sẽ có văn bản chỉ đạo địa phương sàng lọc công chức, từ đó có phương án xử lý và mở cơ hội tuyển dụng, bổ sung mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tỉnh Quảng Trị sẽ cử cán bộ chuyên môn ở cấp tỉnh về xã để hỗ trợ trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, tài nguyên môi trường, tư pháp, khoa học công nghệ, đảm bảo vận hành chính quyền 2 cấp thông suốt.
Tối 28/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (1995–2025) và 58 năm thành lập ASEAN (1967–2025).
Tính đến chiều nay, các lực lượng đã tiếp cận được 2 bản Phá Thóng và Hin Tẻn, xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La bị cô lập do mưa lũ gây sạt lở trong 2 ngày qua.
Trong 2 ngày 28, 29/7, Đảng bộ phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu phấn đấu đưa địa phương trở thành phường kiểu mẫu về kinh tế xã hội giữ gìn biên giới hòa bình, hợp tác phát triển.
Bộ NN&MT vừa công bố Dự thảo, Tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử Bộ.
Chiều nay (29/7), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Nền kinh tế chăm sóc trong ASEAN”, nhằm thúc đẩy hợp tác lao động khu vực và kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2025).
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu hết năm 2025 đạt tỉ lệ 18% nữ đối với hình thức đơn vị và 20% nữ đối với hình thức cá nhân tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tòng Thị Ngọc, SN 1981, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La (nguyên cán bộ Trạm Y tế phường Chiềng Lề, TP Sơn La cũ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.