Tiếp đón hai Đại sứ tham gia cuộc tọa đàm, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trong việc đăng tải những thông tin phong phú, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Marc Knapper và Đại sứ Hà Kim Ngọc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đã nhắc lại lịch sử đầy tự hào của Đài Tiếng nói Việt Nam khi được thành lập đúng 5 ngày sau ngày Quốc khánh 2/9/1945. Kể từ thời điểm đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một trong những cơ quan truyền thông chủ lực, chuyển tải những thông tin toàn diện, đa chiều tới thính giả trong và ngoài nước về quá trình đấu tranh giải phóng đất nước cũng như xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Trong đó, quá trình bình thường hóa quan hệ và thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Sau 50 năm kết thúc chiến tranh và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: "Là một cơ quan truyền thông, chúng tôi vui mừng vì mối quan hệ ấm áp giữa hai nước, thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Các chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ tới Việt Nam và của lãnh đạo Việt Nam thăm Mỹ, chúng tôi đều đăng tải những thông tin, hình ảnh thể hiện sự trân quý tình cảm giữa nhân dân hai nước, từ đó cùng hướng tới tương lai".

Việt Nam và Hoa Kỳ đã xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu một giai đoạn hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Ba thập kỷ qua là minh chứng sống động cho nỗ lực của hai nước nhằm vượt qua quá khứ, xây dựng lòng tin và kiến tạo một mối quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả.
Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được hai bên phối hợp thực hiện thời gian qua nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh, và người dân Mỹ đặc biệt biết ơn khi Việt Nam hỗ trợ tích cực tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.
Đại sứ Marc Knapper chia sẻ: "Hoạt động tìm kiếm người Mỹ bị mất tích trong chiến tranh không chỉ nhận được sự hỗ trợ của chính quyền Trung ương mà còn có sự chung tay của chính quyền địa phương, người dân địa phương Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ mãi mãi biết ơn vì nghĩa cử này. Hoạt động này sẽ tiếp tục được triển khai cùng với việc xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa và rà phá bom mìn ở các tỉnh miền Trung Việt Nam".
30 năm bình thường hóa quan hệ với hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Hiện nay Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD. Ngược lại, Việt Nam cũng là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ.

Tại cuộc Tọa đàm với chủ đề “30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ: Kiến tạo hòa bình vì hợp tác, phát triển và thịnh vượng” do Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1) thực hiện, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper và Đại sứ Hà Kim Ngọc đã nhìn lại những dấu mốc đáng ghi nhớ trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời trao đổi, chia sẻ những định hướng mới, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả. Nội dung cuộc tọa đàm này sẽ được phát sóng trên Kênh thời sự và các nền tảng số của VOV1.


