Việt Nam là một trong 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới, cùng với Anh, Đức và Thụy Sĩ. Tỷ lệ người nhiễm HIV ở nước ta được điều trị có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế đạt 96%, góp phần giảm lây nhiễm trong cộng đồng… Tuy nhiên, năm qua, cả nước vẫn ghi nhận thêm hơn 13.000 trường hợp nhiễm HIV và có gần 2000 trường hợp tử vong vì căn bệnh AIDS.

Nhằm góp phần chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức “Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS năm 2025”.
Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 10/07/2024 đến hết ngày 20/11/2025.

Đối với các trường hợp chưa đăng, phát, Ban Tổ chức sẽ chọn để đăng tải trên các nền tảng của Báo Sức khỏe và Đời sống. Các loại hình và thể loại báo chí tham dự giải gồm: Báo điện tử (tin, phản ánh, phóng sự, điều tra, ký sự, multimedia, megastory, longform), Truyền hình (phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, phim tài liệu báo chí) và Ảnh báo chí (ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh).

Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết: “Phòng chống HIV/AIDS không đơn thuần là cuộc chiến chống lại virus mà còn là một cuộc chiến chống lại sự sợ hãi, kỳ thị, lãng quên. Đó là cuộc chiến không chỉ dành lại sự sống mà cả nhân phẩm và tương lai của hàng trăm nghìn con người.
Chúng tôi mong muốn các nhà báo hãy kể những câu chuyện của người trong cuộc thắp lên niềm tin cho hàng nghìn người khác đâu đó vẫn đang trong sự mặc cảm. Các nhà báo hãy giúp chúng tôi biến những thuật ngữ chuyên môn khô khan thành những thông điệp gần gũi đến với những nhóm người nguy cơ, những người đã nhiễm HIV và cả cộng đồng”.