Ukraine chiếm toàn bộ thị trấn Sudzha của Nga, Moscow gây tổn thất lớn cho Kiev

Trung Hiếu/VOV.VN tổng hợp Nguồn: New York Times, TASS, RT | 16/08/2024, 20:15

Nếu tuyên bố của Ukraine là đúng trên thực địa thì việc Sudzha (Nga) thất thủ ghi nhận lần đầu tiên Ukraine chiếm được một thị trấn của Nga kể từ khi quân đội Ukraine đột kích lãnh thổ Nga tại Kursk vào ngày 6/8/2024. Trong lúc đó, Nga tuyên bố gây tổn thất lớn cho quân đội Ukraine trong nỗ lực đột kích Kursk.

Ukraine mở rộng tiến công, nỗ lực đánh chiếm thị trấn đầu tiên tại Kursk

Hôm 15/8, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố các binh sĩ nước này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Sudzha của Nga. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Ukraine đã tổn thất tới gần 3.000 lính, 40 xe tăng, hơn 30 xe thiết giáp chở quân kể từ khi phát động chiến dịch đột kích Kursk. Bộ này khẳng định Nga tiếp tục chiến dịch tiêu diệt lực lượng Ukraine xâm nhập lãnh thổ Nga ở tỉnh Kursk.

Thị trấn Sudzha, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 9,6km, đã nhanh chóng rơi vào đường hành quân của lính Ukraine tràn qua lãnh thổ Nga trong tuần qua. Các chuyên gia quân sự thông báo trong những ngày gần đây rằng lực lượng Ukraine đã chiếm được hầu hết thị trấn này.

Emil Kastehelmi - chuyên gia phân tích thuộc nhóm Black Bird (trụ sở tại Phần Lan) vào hôm 15/8 đánh giá, rất có khả năng Ukraine hiện đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn này.

Giới phân tích quân sự cho biết, lực lượng Ukraine xâm nhập Sudzha vào thời điểm chỉ vài ngày sau khi cuộc đột kích Kursk nổ ra. Có dấu hiệu quân Ukraine đã vô hiệu hóa dần phòng tuyến của Nga ở ngoại vi và bên trong thị trấn này trong tuần qua.

Các video do binh sĩ Ukraine đăng tải trực tuyến trong những ngày gần đây cho thấy có lính Ukraine trong thị trấn này. Truyền hình nhà nước Ukraine cũng được cho là đã phát tin từ Sudzha vào ngày 14/8. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, ít nhất 24 cấu trúc xây dựng đã bị hư hại hoặc phá hủy bên trong thị trấn này và một ngôi làng cận kề.

Trước cuộc tấn công, thị trấn Sudzha có khoảng 5.000 cư dân. Nay nhiều người đã tản cư.

Ông Zelensky hôm 14/8 tuyên bố có “hàng trăm binh lính Nga” hạ vũ khí đầu hàng kể từ đầu cuộc đột kích; tuy nhiên, giới chức Ukraine khước từ cung cấp chi tiết chính xác. Thông tin này cũng không được kiểm chứng độc lập.

Tướng Oleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ra thông cáo hôm 15/8 khẳng định lực lượng Ukraine hiện nay kiểm soát một khu vực khoảng 1.165km2 bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tuyên bố của viên tướng này chưa thể kiểm chứng.

Đà tiến của quân Ukraine tại Kursk đã chậm lại trong vài ngày gần đây. Mặc dù vậy, Ukraine vẫn duy trì cường độ tấn công.

Vào hôm 14/8, Ukraine cho hay, họ đã mở một cuộc tấn công UAV quy mô lớn vào 4 sân bay quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả sân bay bên trong hoặc gần tỉnh Kursk. Họ tuyên bố đã đánh trúng hoặc làm hư hại ít nhất 2 căn cứ không quân của Nga.

Đây là đợt tập kích UAV mới nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tập kích UAV như vậy từ xa tiền tuyến. Trong vụ mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/8 xác nhận, phía Ukraine phóng 117 UAV vào nhiều vùng của Nga.

Hình ảnh vệ tinh mà New York Times kiểm chứng được cho thấy các căn cứ không quân Nga ở Savasleyka và Borisoglebsk, cách biên giới lần lượt khoảng 643km và 241km đã hứng chịu thiệt hại, bao gồm 2 nhà chứa máy bay bị phá hủy và một nhà kho bị hư hại. Nhưng không có rõ có máy bay nào của Nga bị đánh trúng hay không.

Nga tố phương Tây giúp Ukraine lập kế hoạch đánh vào Kursk

Đây là một diễn biến mới đáng lưu ý. Theo thông tấn TASS của Nga, Trợ lý tổng thống Nga, ông Nikolay Patrushev, vừa tuyên bố rằng cuộc đột kích vào tỉnh Kursk của Nga đã được lên kế hoạch với sự tham gia của các cơ quan tình báo NATO và phương Tây.

Trả lời phỏng vấn của tờ nhật báo Izvestia, ông Patrushev nói: “Các nước NATO tiếp tục gửi vũ khí và cố vấn quân sự cho Ukraine. Họ tiếp tục cung cấp cho dữ liệu tình báo. Họ kiểm soát hành động của các nhóm tân Quốc xã. Quá trình lập kế hoạch tấn công tỉnh Kursk cũng có sự tham gia của các cơ quan đặc biệt của phương Tây và NATO”.

Đài RT của Nga cũng dẫn lời Trợ lý Patrushev bác bỏ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng nước Mỹ không dính líu vào vụ đột kích Kursk do Ukraine tiến hành. Ông Patrushev nói, “nếu không có sự tham gia và hỗ trợ trực tiếp của Mỹ thì Ukraine sẽ không mạo hiểm tấn công vào lãnh thổ Nga”.

Ý đồ ngăn chặn tiềm lực không quân của Nga

Ukraine đánh vào sân bay Nga nhằm hạn chế năng lực của Nga mở các cuộc không kích lợi hại vào lãnh thổ Ukraine cũng như binh sĩ Ukraine. Bốn sân bay mà quân đội Ukraine tấn công vào hôm 14/8 đều là nơi chứa các oanh tạc cơ-cường kích Su-34 của Nga - những máy bay chiến đấu này có năng lực phóng bom lượn có sức công phá mạnh, và tiêm kích hạng nặng Su-35 với khả năng tập kích tên lửa.

Justin Bronk - nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Liên quân chủng Hoàng gia ở London (Anh), nói rằng loạt tấn công mới nhất trên là “một phần trong chiến dịch dài hạn hơn của Ukraine nhằm đe dọa thường trực các căn cứ không quân Nga và gây những tổn thất không nhỏ cho hạ tầng không quân Nga trên mặt đất”.

Hai sân bay Nga bị đánh trong tuần qua nằm sát về phía Đông của tỉnh Kursk, cho thấy Ukraine có thể đang nuôi ý đồ bảo vệ lực lượng của họ xâm nhập Nga. Cho đến lúc này, đã có khá nhiều dấu hiệu chứng minh quân đội Ukraine có ý định giữ chắc lãnh thổ họ mới chiếm được của Nga. Tuy nhiên, giới phân tích cũng nhận định rằng các vị trí cố định mà Ukraine kiểm soát sẽ khó chống đỡ trước những đòn không kích của Nga.

Ukraine cho hay, loạt tấn công hôm 14/8 được tiến hành bằng các UAV do Ukraine sản xuất nội địa. Đồng minh phương Tây của Ukraine đã đặt lệnh hạn chế việc sử dụng vũ khí của họ trong lãnh thổ Nga do e sợ làm leo thang xung đột vũ trang Nga - Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine đã liên tục kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế và lập luận rằng sử dụng tên lửa sẽ hiệu quả hơn.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi ít nhất 4 lần về việc dỡ bỏ này, trong các phát biểu tuần qua.

Mỹ và Anh - hai đồng minh thân cận của Ukraine, nói rằng việc Ukraine đột kích vào lãnh thổ Nga không vi phạm các chính sách của họ. Ukraine đã sử dụng xe quân sự và vũ khí của Mỹ trong cuộc đột kích Kursk. Nhưng không rõ chính xác những điều kiện mà giới chức Mỹ và Anh đặt ra cho việc Kiev sử dụng trong lãnh thổ Nga các vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.

Năng lực tấn công tầm xa của Ukraine bao gồm 2 loại chính, là UAV nội địa có thể bay cự ly xa và các tên lửa có sức công phá mạnh do đối tác cung cấp. Ukraine đã sử dụng UAV để tấn công trong lãnh thổ Nga và tên lửa để đánh vào các cơ sở quân sự của Nga trên các lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.

Ban đầu các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào cơ sở dầu mỏ và hệ thống phòng không Nga. Nay Ukraine ngày càng ưu tiên tấn công sân bay quân sự Nga.

Theo giới phân tích, vào lúc này Nga dễ dàng đáp trả vụ đột kích của Ukraine hơn do cuộc tấn công này không còn yếu tố bất ngờ và máy bay Nga có thể nhắm các lực lượng Ukraine đang đào hầm hào tại những vị trí tĩnh.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Trung ương thảo luận về công tác nhân sự và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
VOVLIVE - Trung ương thảo luận tại tổ về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phương hướng nhân sự khóa XIV.
Mới nhất