Lầu Năm Góc và nhiều chuyên gia cho biết tổng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc có thể cao hơn 40% hoặc nhiều hơn. Các nhà lãnh đạo của quốc gia này cũng đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay.
Với mức tăng 7,2% trong năm 2025, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ là 245,7 tỉ USD. Chi tiêu quân sự của Trung Quốc vẫn lớn thứ hai sau Mỹ, dù chi ít hơn nhiều.

Nhiều nhà phân tích nhận định điều này phản ánh tham vọng hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động.
Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc, tính theo tỷ trọng GDP, về cơ bản ổn định trong nhiều năm và thấp hơn mức trung bình của thế giới.
Trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi quân sự, Trung Quốc đã duy trì mức tăng trưởng trong chi tiêu quốc phòng, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng bộ về năng lực quốc phòng và sức mạnh kinh tế.
Năm 2024, Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 7,2%. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc chứng kiến đà tăng tương tự trong năm 2023 là 7,2%, trong khi ngân sách năm 2022 tăng 7,1%, năm 2021 tăng 6,8%, năm 2020 tăng 6,6% và năm 2019 tăng 7,5%.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng đặt mục tiêu hoàn thành hiện đại hóa quân đội quốc gia vào năm 2035, với việc Trung Quốc phát triển nhiều loại vũ khí mới như tên lửa, tàu chiến, tàu ngầm và công nghệ giám sát.
Cùng với đó, Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2050.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), trụ sở tại London, việc mua sắm trang thiết bị mới có thể sẽ chiếm phần lớn ngân sách quốc phòng của Trung Quốc, khi quân đội nước này nỗ lực đáp ứng mục tiêu của Chủ tịch Tập Cận Bình là hiện đại hóa toàn bộ trước năm 2035.