Trực tiếp Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5: Việt Nam lần đầu tham dự
PV|09/05/2025, 12:00
Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 diễn ra lúc 10h sáng (14h theo giờ Việt Nam) trên Quảng trường Đỏ, lần đầu tiên có đoàn Việt Nam tham dự.
Trực tiếp Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ trên kênh Youtube Báo Điện tử VTC News
Các thiết bị và phương tiện quân sự di chuyển vào vị trí trên Quảng trường Đỏ Theo ghi nhận từ các hình ảnh được truyền trực tiếp, thời tiết ở Moskva có nắng nhưng hơi nhiều mây, điều có thể ảnh hưởng đến các phần trình diễn không quân. (Ảnh chụp màn hình)Các phương tiện chuẩn bị cho lễ duyệt binh
Các thành phố Nga rộn ràng kỷ niệm ngày chiến thắng Sự kiện kỷ niệm tại Petropavlovsk-Kamchatsky. Theo RT, tại Vladivostok, cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng diễn ra trên Quảng trường Lenin với hơn 1.900 người tham gia, trong đó có 1.000 quân nhân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Đô đốc Viktor Liina chủ trì và vinh danh các cựu chiến binh. Cuộc duyệt binh có sự góp mặt của các binh sĩ mặc quân phục Thế chiến II, người tham chiến tại Ukraine, cùng hơn 50 khí tài, từ xe tăng T-34 đến các hệ thống tên lửa hiện đại như “Bal” và “Bastion”. Sau đó là cuộc diễu hành “Trung đoàn Bất tử”. Duyệt binh tại Ussuriysk.Tại Ussuriysk, hơn 1.240 quân nhân và 50 xe quân sự tham gia duyệt binh. Đội hình cơ giới mở đầu bằng dàn hỏa tiễn BM-13 “Katyusha” và xe tăng MS-1, nhấn mạnh truyền thống quân sự lịch sử. Tại Petropavlovsk-Kamchatsky, khoảng 1.100 binh sĩ duyệt binh trên Quảng trường Lenin. Sau đó là chương trình nghệ thuật tái hiện các trận đánh lớn trong Thế chiến II. Cùng lúc, Berlin cấm trưng bày cờ Liên Xô và biểu tượng Nga tại các lễ tưởng niệm năm thứ 80 chiến thắng phát xít. Đại sứ quán Nga phản đối mạnh mẽ, cho rằng đây là hành vi “xuyên tạc lịch sử” và “vi phạm nhân quyền”. Các lệnh cấm tương tự cũng từng được áp dụng trong năm 2023 và 2024.
Trực tiếp Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ trên kênh RT
Buổi lễ diễn ra như thế nào? Tại Quảng trường Đỏ, các binh sĩ Nga sẽ duyệt binh theo kiểu "bước ngỗng", diễu hành qua lăng Lenin cùng các khí tài quân sự như tên lửa đạn đạo liên lục địa và xe tăng, trong tiếng nhạc hành khúc Thế chiến II. Tổng thống Nga Putin sẽ phát biểu, thường ông đứng cùng các cựu chiến binh, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga kiểm tra đội hình. Trên không, các tiêm kích sẽ bay theo đội hình, kéo theo làn khói màu trắng, xanh và đỏ – sắc màu quốc kỳ Nga. Để bảo vệ cho sự kiện thành công, Nga triển khai các "mái vòm điện tử" trên khắp Moskva, bao gồm nhiều lớp phòng thủ nâng cao bảo vệ các tòa nhà chiến lược. An ninh tại thủ đô Nga được thắt chặt, tín hiệu điện thoại di động bị hạn chế. Một số câu lạc bộ thể thao trung tâm thành phố cũng điều chỉnh giờ mở cửa và thông báo đến khách hàng về việc kiểm tra an ninh. Hình ảnh trong buổi diễn tập.
29 nguyên thủ quốc gia tham dự Ngày 9/5, Nga tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và đồng minh trước phát xít Đức trong Thế chiến II – một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất đối với người Nga. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Theo Điện Kremlin, 29 nguyên thủ quốc gia dự kiến sẽ tham gia lễ kỷ niệm, bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Nga, ông Yuri Ushakov, nhấn mạnh: “Bất chấp thái độ thù địch của nhiều nước phương Tây, chúng tôi đang tổ chức một sự kiện quy mô lớn và thành công”. Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến Nga và dự kiến cũng sẽ tham dự sự kiện này. Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đến Nga. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)Danh sách khách mời ngoài ra bao gồm lãnh đạo của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, cũng như lãnh đạo của Bosnia, Burkina Faso, Cuba, Ai Cập, Ethiopia, Mông Cổ, Myanmar, Palestine, Serbia, Slovakia, Venezuela, Zimbabwe. Ngoài ra, lãnh đạo của Abkhazia và Nam Ossetia – hai vùng ly khai được phần lớn thế giới coi là lãnh thổ của Gruzia – cũng dự kiến có mặt. Trong khi đó, các lãnh đạo phương Tây – như Thủ tướng Anh Keir Starmer – sẽ không tham dự. Một số cựu chiến binh Mỹ có thể tham gia buổi lễ. Truyền thông Nga cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có thể xuất hiện, song Điện Kremlin chưa xác nhận. Ukraine trong khi đó mời các lãnh đạo cấp cao EU đến Kiev.
Liên Xô mất khoảng 27 triệu người trong Thế chiến II, bao gồm hàng triệu người ở Ukraine, và là lực lượng chủ lực đẩy lùi quân phát xít đến tận Berlin. Lá cờ chiến thắng của Hồng quân được cắm trên tòa nhà Quốc hội Đức vào tháng 5/1945, sau khi Hitler tự sát. Đối với người Nga và các dân tộc thuộc Liên Xô cũ, ngày 9/5 là dịp tưởng nhớ thiêng liêng. Tổng thống Putin thường nhấn mạnh vai trò quyết định của Liên Xô trong chiến thắng và lên án các nỗ lực muốn hạ thấp vai trò đó, coi đây là sự củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc. Về phía Trung Quốc, các sử gia nước này cho biết họ chịu tổn thất khoảng 35 triệu người trong cuộc kháng chiến chống Nhật giai đoạn 1937–1945. Cuộc xâm lược của Nhật gây ra thảm cảnh cho khoảng 100 triệu người dân và tàn phá nghiêm trọng kinh tế Trung Quốc, bao gồm cả Thảm sát Nam Kinh – nơi ước tính từ 100.000 đến 300.000 người bị sát hại. Đức quốc xã ký văn kiện đầu hàng vô điều kiện có hiệu lực từ 23:01 ngày 8/5/1945, theo giờ châu Âu – được các nước như Anh, Mỹ và Pháp ghi nhận là Ngày Chiến thắng tại châu Âu (VE Day). Tuy nhiên, lúc đó Moskva đã là ngày 9/5, nên Liên Xô chọn ngày này làm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941–1945). Ông Tập Cận Bình đến Nga. (Ảnh: Reuters)
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
VOVLIVE - Nhận lời mời của Tổng thống Ilham Aliyev Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 7-8/5, chiều 7/5 (theo giờ địa phương) tại Phủ Tổng thống Cung Zugulba, Tổng thống Ilham Aliyev chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan từ ngày 7/5 đến 8/5 theo lời mời của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.
Chiều 8/5 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Chính phủ Nga ở thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin.
Ngày 8/5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân hạ cánh tại sân bay Vnukovo 2, Moskva, bắt đầu thăm chính thức Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng.
Tân Giáo hoàng Leo XIV chính thức ra mắt cộng đồng tín hữu toàn cầu với bài phát biểu đầu tiên trên tư cách Giáo hoàng từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter. Tân Giáo hoàng đã cầu chúc “bình an” cho tất cả mọi người và gửi đi thông điệp về hòa bình, đoàn kết và truyền giáo.
MV "Không lời" của Thiều Bảo Trâm nhận được nhiều chú ý khi xoay quanh cặp đôi trải qua mối quan hệ mập mờ, rồi chính cô là người quyết định bước ra khỏi nó.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố tăng giá bán lẻ điện bình quân lên hơn 2.204 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT) kể từ ngày mai 10/5.
Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về Dự thảo Nghị định về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.
Năm học 2024 - 2025, Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS cơ sở. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, các em sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10 công lập - kỳ thi "nóng" nhất năm với tỷ lệ chọi cao và sự đổi mới trong cách ra đề. Không khí ôn luyện tại các trường đang căng thẳng hơn bao giờ hết.