TRỰC TIẾP: Bão Yagi giật cấp 17, cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng 190km

07/09/2024, 05:42

Siêu bão Yagi dự báo sẽ đổ bộ các tỉnh Quảng Ninh đến Thanh Hóa từ chiều 7/9 và hiện tại, bão Yagi vẫn giữ nguyên cấp 16, cách đất liền Quảng Ninh 500km.

  • Trực tiếp: Siêu bão Yagi áp sát vịnh Bắc Bộ, cường độ siêu mạnh khi vào Quảng Ninh


  • Bão số 3 giật cấp 17, cách Quảng Ninh - Hải Phòng 190km
    Đường đi của cơn bão số 3 (Yagi) cập nhật lúc 5h ngày 7/9
    Đường đi của cơn bão số 3 (Yagi) cập nhật lúc 5h ngày 7/9
    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Móng Cái (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cửa Ông (Quảng Ninh) cấp 7, giật cấp 8.
    Vào 5h ngày 7/9, vị trí tâm bão: Khoảng 20.4 độ Vĩ Bắc; 108.5 độ Kinh Đông, cách bờ  biển Quảng Ninh – Hải Phòng 190km.
    Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
  • Móng Cái là khu vực có gió mạnh đầu tiên
    Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, hiện tại đã xuất hiện gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ.
    Trong 1 giờ vừa qua, liên tục quan trắc được tốc độ gió từ 17,5m/giây, gió mạnh cấp 8 trở lên. Trong những giờ tới, Cô Tô là điểm tiếp theo có gió mạnh dần lên cấp 6. Hiện nay, gió ở Cô Tô mạnh cấp 3-4.
    Từ nay đến khoảng 1-2 giờ sáng, gió ở Cô Tô mạnh cấp 6, sau đó tiếp tục mạnh lên. Diễn biến tiếp theo về gió ở khu vực biển tập trung ở hai khu vực là Cô Tô và Bạch Long Vĩ.
    Vị trí tâm bão số Yagi (bão số 3) lúc 0h ngày 7/9.
    Vị trí tâm bão số Yagi (bão số 3) lúc 0h ngày 7/9.
    Trên đất liền, dự báo khu vực ở Móng Cái (Quảng Ninh) là khu vực có gió mạnh đầu tiên, gió mạnh cấp 6 ở Móng Cái rơi vào khoảng 1-4 giờ sáng 7/9.
    Sau đó, vùng gió mạnh mở rộng đến nam của Quảng Ninh và Hải Phòng. Quảng Ninh và Hải Phòng là 2 nơi trọng tâm của gió mạnh lần này, có khả năng gió đạt tới cấp 11, 12 ở khu vực ven biển, có khả năng xảy ra rủi ro thiên tai cấp 4.
  • Bão Yagi cách Quảng Ninh 260km
    Lãnh đạo huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã thành lập 4 đoàn kiểm tra đi kiểm tra, rà soát công tác phòng, chống bão số 3 trên địa bàn toàn huyện.
    Lãnh đạo huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã thành lập 4 đoàn kiểm tra đi kiểm tra, rà soát công tác phòng, chống bão số 3 trên địa bàn toàn huyện.
    Vị trí tâm bão: Khoảng 20.3 độ Vĩ Bắc; 109.4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 260km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
  • Bão Yagi giảm cấp, có xu hướng hơi nhích lên trên
    Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 22h, bão số 3 ở cấp 14, giật cấp 17 và có xu hướng hơi nhích lên trên. Hiện bão số 3 đã bắt đầu chớm vào Vịnh Bắc Bộ, đã xuất hiện gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 tại khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ và huyện đảo Cô Tô, gió cũng bắt đầu có xu hướng mạnh lên.
    Trên đất liền, khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ là nơi có gió mạnh đầu tiên. Theo dự báo Quảng Ninh, Hải Phòng là 2 địa phương có gió mạnh nhất do bão số 3 gây ra.
  • Bão Yagi vào vịnh Bắc Bộ, đảo Cô Tô mất điện
    Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 3 giờ qua, bão số 3 (tên quốc tế Yagi) tiếp tục giảm thêm 1 cấp và đi vào vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17 và sẽ đi vào đất liền nước ta.
    Trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Đỗ Huy Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, hiện tại trên đảo đã có gió giật khoảng cấp 8, mưa bắt dầu dầy hạt, sóng to. Khu vực này đang bị mất điện.
    Ông Đào Minh Đông - Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho hay, hiện tại trên đảo có gió khoảng cấp 10, trời mưa nặng hạt. So với cấp gió, sóng biển cao khoảng 5-6m. Tại khu vực này chưa ghi nhận thiệt hại do mưa gió gây ra.
    Ngoài ra, thông tin từ UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh), ngày mai 7/9 sẽ tạm dừng hoạt động thông quan tại các cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II và lối mở Km3+4 Hải Yên.
    Cụ thể, qua trao đổi thông tin với Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu TP Đông Hưng (Trung Quốc), trước diễn biến phức tạp của bão Yagi, địa phương này đã nâng cấp cảnh báo cơn bão lên cấp cao nhất, do vậy sẽ tạm dừng hoạt động thông quan tại cửa khẩu Đông Hưng.
    Tại Móng Cái, hoạt động thông quan tại các cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II và lối mở Km3+4 Hải Yên cũng sẽ tạm dừng theo tinh thần thống nhất giữa 2 địa phương, thời gian khôi phục thông quan sẽ được thông báo khi các điều kiện được đảm bảo.
  • Bão Yagi cách Quảng Ninh 280km, gió giật cấp 17
    Vị trí tâm bão: Khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc; 109.6 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 280km.
    Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
  • Bão Yagi đi vào vịnh Bắc Bộ
    Trong 3 giờ vừa qua, bão số 3 tiếp tục giảm thêm 01 cấp và đi vào vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đảo Cô Tô có gió giật mạnh cấp 7.
    Hồi 22h ngày 06/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh khoảng 310km về phía Đông Đông Nam.
    Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.
  • Bão Yagi lại giảm cấp, cách Quảng Ninh 300km
    Vào 22h, vị trí tâm bão: Khoảng 20.1 độ Vĩ Bắc; 109.7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 300km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
  • Nửa đêm nay, siêu bão Yagi sẽ vào Vịnh Bắc Bộ
  • Hà Nội ùn tắc 'không lối thoát' từ chiều đến đêm
    TRỰC TIẾP: Bão Yagi giật cấp 17, cách bờ  biển Quảng Ninh – Hải Phòng 190km - 4
    Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, chiều 6/9, Hà Nội xuất hiện mưa lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, tài sản, cuộc sống người dân.


    TRỰC TIẾP: Bão Yagi giật cấp 17, cách bờ  biển Quảng Ninh – Hải Phòng 190km - 5
    Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, mặc dù mưa từ đầu giờ chiều, tuy nhiên đến tối muộn cùng ngày nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.


    TRỰC TIẾP: Bão Yagi giật cấp 17, cách bờ  biển Quảng Ninh – Hải Phòng 190km - 6
    Dòng ô tô xếp hàng 2 - 3 trên đường khiến xe máy phải đi lên vỉa hè đường Phạm Hùng để thoát cảnh ùn tắc.


    TRỰC TIẾP: Bão Yagi giật cấp 17, cách bờ  biển Quảng Ninh – Hải Phòng 190km - 7
    Nút giao Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, vành đai 3 ùn tắc không lối thoát ở tất cả các hướng.


    TRỰC TIẾP: Bão Yagi giật cấp 17, cách bờ  biển Quảng Ninh – Hải Phòng 190km - 8
    Dòng phương tiện hướng về cầu vượt Ngã Tư Sở tối 6/9.


  • Bão Yagi giảm 1 cấp, cách Quảng Ninh 340km
    Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, lúc 20h ngày 6/9, vị trí tâm bão số 3 (tên quốc tế Yagi) ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 340km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật cấp 17.
    Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
    Ảnh chụp vệ tinh bão số 3 lúc 20h ngày 6/9. (Nguồn: NCHMF)
    Ảnh chụp vệ tinh bão số 3 lúc 20h ngày 6/9. (Nguồn: NCHMF)
    Như vậy sau hơn 1 ngày duy trì cường độ siêu bão (cấp 16), bão Yagi đã giảm 1 cấp và đang hướng về vịnh Bắc Bộ, dự báo đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình.
    Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, các siêu bão trước đây chủ yếu hình thành ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, sau đó đi vào Biển Đông và thường giảm cường độ, hiếm khi có bão hình thành siêu bão ngay trên Biển Đông.
    Theo thống kê, chưa có cơn bão nào đi vào Biển Đông mà mạnh lên thành cấp siêu bão (cấp 16), chỉ có 2 cơn bão đi từ Tây Bắc Thái Bình Dương vào khu vực Biển Đông đạt cấp siêu bão nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
    Cụ thể, cơn bão Rai (cơn bão số 9) tháng 12 năm 2021 đạt cấp 16 trên Biển Đông, hướng vào miền Trung sau đi vòng lên, tan dần trên Bắc Biển Đông và không ảnh hưởng đến nước ta.
    Cơn bão Saola (bão số 3) cuối tháng 8 đầu tháng tháng 9/2023 đạt cấp 16 trên Biển Đông, đi vào Nam Trung Quốc và tan dần, không ảnh hưởng đến nước ta. 
    Theo chia sẻ của ông Khiêm, siêu bão Yagi này có quá trình mạnh lên rất nhanh, từ thời điểm vào Biển Đông (ngày 2/9) cấp 8, đến hơn 2 ngày sau bão đã mạnh thêm tới 8 cấp, đạt cấp siêu bão vào ngày 5/9.
    Điều này cũng tương đối hiếm gặp đối với bão trên Biển Đông. Thời gian duy trì cường độ cấp 16 hơn 1 ngày cũng là khá dài đối với một cơn bão trên Biển Đông.
  • Đồn Biên phòng Cồn Cỏ bắn pháo hiệu tàu thuyền vào bờ tránh bão số 3
  • Sơ tán hơn 37.000 người tránh siêu bão Yagi
    Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến 17h30 ngày 6/9, các địa phương đã sơ tán 37.188 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thuỷ sản, trong các nhà yếu đến nơi an toàn tránh trú bão
    Cụ thể: Quảng Ninh 3.000 người; Hải Phòng 9.259 người; Thái Bình 21.510 người; Nam Định 734 người; Ninh Bình 2.685 người.
    Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân về nơi tránh, trú bão số 3 an toàn.
    Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân về nơi tránh, trú bão số 3 an toàn. 
    Về tình hình tàu thuyền, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.426 tàu/220.805 người để chủ động tránh trú; toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú.
    Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An và Quảng Bình đã cấm biển.
  • Siêu bão Yagi cách Quảng Ninh 370km
    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 ở sân bay Hà Khẩu (Trung Quốc) đã ghi nhận gió mạnh cấp 12 giật cấp 15, tại tram Văn Giang cấp 11 giật cấp 14, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9.
    Lúc 18h ngày 6/9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 20.0 độ Vĩ Bắc; 110.4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông bắc đảo Hải Nam, cách Quảng Ninh khoảng 370km.
    Sức gió mạnh nhất: Cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
  • Cây đổ đè chết người trên phố Hà Nội
    Chiều 6/9, trả lời Báo điện tử VTC News, đại diện UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cây đổ đè trúng người đi đường.
    Cụ thể, trong lúc trời mưa dông, một cây phượng trên đường Nguyễn Hữu Thọ bất ngờ đổ gãy, đè lên 2 người đi xe máy.
    Cây đổ đè trúng người đi đường ở phường Hoàng Liệt.
    Cây đổ đè trúng người đi đường ở phường Hoàng Liệt.
    "Thông tin ban đầu có ghi nhận thương vong về người", đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho biết thêm.
    Nhận được thông tin, Công an phường Hoàng Liệt có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân.
    Một cán bộ CSGT cũng cho hay, sau cơn mưa dông, lượng cây đổ lớn cùng sự cố trên khiến giao thông qua khu vực di chuyển khó khăn. Hiện, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường và phân luồng trên các cung đường quanh khu vực này.
  • Quảng Ninh oi bức trước khi bão đổ bộ
    Theo dự báo, Quảng Ninh là địa phương đón bão đầu tiên khi siêu bão Yagi đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ. Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News lúc hơn 14h ngày 6/9, khu vực mũi Sa Vĩ, phường Trà Cổ (TP Móng Cái) trời nắng nóng, gió cấp 4 - cấp 5.
    Theo dự báo, Quảng Ninh là địa phương đón bão đầu tiên khi siêu bão Yagi đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ. Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News lúc hơn 14h ngày 6/9, khu vực mũi Sa Vĩ, phường Trà Cổ (TP Móng Cái) trời nắng nóng, gió cấp 4 - cấp 5.
    Tại TP Móng Cái, khoảng 16h, bầu trời xuất hiện mây đen vần vũ từ phía biển vào, thời tiết oi bức.
    Tại TP Móng Cái, khoảng 16h, bầu trời xuất hiện mây đen vần vũ từ phía biển vào, thời tiết oi bức.
    Phía ngoài biển Mũi Ngọc, thuộc phường Bình Ngọc xuất hiện sóng bạc đầu.
    Phía ngoài biển Mũi Ngọc, thuộc phường Bình Ngọc xuất hiện sóng bạc đầu.
    Trên bầu trời, mây đen đang di chuyển từ phía ngoài biển vào đất liền.
    Trên bầu trời, mây đen đang di chuyển từ phía ngoài biển vào đất liền.
    Nhà bè của các ngư dân đã được neo đậu tại nơi tránh trú bão an toàn.
    Nhà bè của các ngư dân đã được neo đậu tại nơi tránh trú bão an toàn.
    Các kho hàng của các chủ cơ sở kinh doanh thủy hải sản đã được chằng buộc, thu dọn, bảo đảm an toàn.
    Các kho hàng của các chủ cơ sở kinh doanh thủy hải sản đã được chằng buộc, thu dọn, bảo đảm an toàn.
    Nhiều hộ dân ven biển bãi tắm Trà Cổ phòng chống bão từ sớm bằng cách vận chuyển các bao cát lên đè trên các mái tôn để chống gió bão làm tốc mái.
    Nhiều hộ dân ven biển bãi tắm Trà Cổ phòng chống bão từ sớm bằng cách vận chuyển các bao cát lên đè trên các mái tôn để chống gió bão làm tốc mái.
    Thông tin với PV VTC News, Trung tá Đào Xuân Nguyên - Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân phòng, chống bão.
    Thông tin với PV VTC News, Trung tá Đào Xuân Nguyên - Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân phòng, chống bão.
    Đến 7h ngày 6/9, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã tổ chức tuyên truyền, vận động và giúp ngư dân đưa 346 phương tiện, 326 bè nuôi trồng hải sản của 104 hộ, 199 tàu cá với 747 thuyền viên về nơi tránh trú an toàn.
    Đến 7h ngày 6/9, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã tổ chức tuyên truyền, vận động và giúp ngư dân đưa 346 phương tiện, 326 bè nuôi trồng hải sản của 104 hộ, 199 tàu cá với 747 thuyền viên về nơi tránh trú an toàn.
    Đồng thời, đơn vị cũng bố trí 2 cano cùng 15 cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng khi có lệnh, mở đài canh 24/24 để tiếp nhận thông tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn các chủ phương tiện tránh trú hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của bão.
    Đồng thời, đơn vị cũng bố trí 2 cano cùng 15 cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng khi có lệnh, mở đài canh 24/24 để tiếp nhận thông tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn các chủ phương tiện tránh trú hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của bão.
    Đơn vị thành lập 2 tổ gồm 20 cán bộ, chiến sĩ sử dụng ô tô, tàu thuyền của đơn vị thường trực sẵn sàng cơ động triển khai xuống địa bàn xung yếu để phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
    Đơn vị thành lập 2 tổ gồm 20 cán bộ, chiến sĩ sử dụng ô tô, tàu thuyền của đơn vị thường trực sẵn sàng cơ động triển khai xuống địa bàn xung yếu để phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
  • Hà Nội mưa dông, gió giật
    Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, khoảng 15h ngày 6/9, một số khu vực ở quận Long Biên, Hoàng Mai, Tây Hồ... trời bắt đầu đổ mưa kèm dông gió, sấm chớp, trời tối sầm.
    Gần 15h, trời Hà Nội tối sầm.
    Gần 15h, trời Hà Nội tối sầm.
    Chị Lan ở quận Long Biên cho biết, chiều nay chị xin nghỉ làm về sớm đón con tránh siêu bão Yagi nhưng trời bất ngờ đổ mưa sầm sập kèm dông lớn khiến chị không thể ra khỏi nhà.
    Trong khi đó, anh Đức đang đi xe máy trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ cũng phải tấp xe dưới gầm cầu để tránh mưa dông.
    Khu vực quận Tây Hồ đổ mưa lớn chiều 6/9.
    Khu vực quận Tây Hồ đổ mưa lớn chiều 6/9.
    Nhiều người trú mưa dưới gầm cầu vượt.
    Nhiều người trú mưa dưới gầm cầu vượt.
    Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ trên phạm vi nội thành Hà Nội. 
    Cụ thể, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu bắt đầu hình thành trên khu vực tỉnh Bắc Ninh. Ổ mây này có xu hướng di chuyển về phía tây nam và mở rộng sang khu vực nội thành Hà Nội.
    Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong khoảng 3 giờ tới, các quận Tây Hồ, Long Biên, Gia Lâm có mưa rào và dông, sau đó mở rộng sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh
    Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
  • Chi tiết 10 đoàn tàu bị dừng để tránh bão Yagi
    Để ứng phó với cơn bão số 3 Yagi, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội thông báo bãi bỏ các tàu SE11 xuất phát Hà Nội ngày 9, 10/9/2024 và tàu SE12 xuất phát Sài Gòn ngày 11, 12/9/2024; Bãi bỏ tàu LP5/HP2, tàu LP8/7 ngày 7/9/2024; Bãi bỏ tàu HP1, LP2 ngày 8/9/2024; Bãi bỏ tàu NA1/NA2 ngày 7/9/2024.
    Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, kế hoạch chạy tàu sẽ liên tục được cập nhật. Hành khách có vé đi tàu bị tạm dừng liên hệ nhà ga, đại lý trước giờ tàu chạy để đổi hoặc trả vé không thu phí. 
    Hành khách có vé trong những ngày này cần theo dõi thông tin ảnh hưởng của bão để chủ động thời gian, phương án di chuyển hợp lý để đảm bảo an toàn.  
    Các đơn vị tổ chức thường trực 24/24 để kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục sự cố; lập phương án sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra khi có mưa lớn bão để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, thiết bị, nhà xưởng và an toàn giao thông đường sắt. Đồng thời, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ ứng cứu khi có sự cố xảy ra.
    Dừng 10 đoàn tàu để tránh bão Yagi. (Ảnh minh họa)
    Dừng 10 đoàn tàu để tránh bão Yagi. (Ảnh minh họa)
    Các đơn vị vận tải cần có phương án ứng cứu, phương án chuyển tải hành khách, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh đối với tàu khách, bảo quản hàng hóa ở những khu vực dễ xảy ra gián đoạn giao thông vận tải đường sắt do ảnh hưởng của mưa bão.  
    Chuẩn bị tốt hệ thống thông tin tại các ga và trên các đoàn tàu để kịp thời thông báo cho hành khách ở ga, trên các đoàn tàu được biết về diễn biến của mưa, bão và kế hoạch phải dừng tàu để tránh mưa, bão (nếu có) tạo sự yên tâm tuyệt đối cho hành khách.
  • Nhiều trường đại học hoãn nhập học, cho sinh viên nghỉ tránh bão Yagi
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo, do ảnh hưởng của siêu bão Yagi (bão số 3), Ban giám đốc học viện quyết định giảng viên, sinh viên nghỉ dạy và học trong hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật (7 - 8/9). Thông báo này áp dụng cho tất cả giảng viên, sinh viên, tân sinh viên.
    Trường Cao đẳng Y Hà Nội cho sinh viên nghỉ tránh siêu bão Yagi từ ngày 7/9 đến hết 8/9 để đảm bảo an toàn. Sinh viên sẽ quay trở lại trường học tập vào ngày 9/9.
    TRỰC TIẾP: Bão Yagi giật cấp 17, cách bờ  biển Quảng Ninh – Hải Phòng 190km - 27
    Trường Đại học Ngoại thương thông báo nghỉ buổi học sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa ngày thứ Bảy (ngày 7/9) của sinh viên khóa 63. Lịch thi một số môn cũng được điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên.
    Để bảo đảm an toàn phòng, chống bão, Học viện Phụ nữ Việt Nam, quyết định ngày mai 7/9, toàn bộ sinh viên, học viên nghỉ học, thời gian học bù sẽ thông báo sau. Riêng tuần công dân sinh viên của khóa 12 học thêm ngày thứ Hai (9/9) để hoàn thành. Học viện Phụ nữ Việt Nam lưu ý sinh viên thực hiện các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão.
    TRỰC TIẾP: Bão Yagi giật cấp 17, cách bờ  biển Quảng Ninh – Hải Phòng 190km - 28
    Đại học Kiến trúc Hà Nội quyết định điều chỉnh lịch nhập học sáng mai 7/9. Theo đó, sinh viên có thể làm thủ tục nhập học từ 21h ngày 6/9. Với những thí sinh ở xa Hà Nội, bị ảnh hưởng do siêu bão Yagi, chưa kịp làm thủ tục nhập học sẽ được tạo điều kiện lùi lại đến ngày 19/9.
    Tương tự, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ra thông báo, các sinh viên có lịch nhập học ngày 7/9 có thể đến làm thủ tục nhập học trực tiếp vào ngày 6/9. Nếu sinh viên không kịp sắp xếp, nhà trường vẫn bố trí nhân lực tiếp nhận sau thời gian siêu bão Yagi.
    Đồng thời, Phòng Giáo vụ trường này cũng thông báo các lớp có lịch học ngày thứ Bảy ngày 7/9 sẽ được nghỉ học. Lịch học bù sẽ được bố trí vào tuần dự trữ và cập nhật trên hệ thống quản lý đào tạo. 
    Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội cũng thông báo kéo dài thời gian nhập học do ảnh hưởng của siêu bão Yagi. Theo đó, học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng chưa tới nhập học hôm nay ngày 6/9, có thể nhập học vào thứ 2 tuần sau ngày 9/9.
  • Siêu bão Yagi giật trên cấp 17, cách Quảng Ninh 450km
    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 13 giờ ngày 06/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.
  • Hà Tĩnh: Gần 10.000 ngư dân đã vào nơi tránh trú bão Yagi
    Tính tới trưa 6/9, tỉnh Hà Tĩnh có 3.056 phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển với 9.740 lao động đã nắm được thông tin về bão số 3 và đã vào nơi tránh trú hoặc di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão.
    Tại các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 474 tàu thuyền đang neo đậu. Ban quản lý các cảng đã phối hợp với chính quyền địa phương và BĐBP kiểm tra, kiểm soát và sắp xếp các tàu cá vào neo đậu an toàn.
    Ngoài ra, có 23 phương tiện với 107 lao động đang đánh bắt trên biển, lực lượng chức năng đã thông báo cho các chủ phương tiện.
  • Siêu bão Yagi sắp đổ bộ, làm gì để đảm bảo an toàn?
  • Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế tập trung phòng chống siêu bão
    Tại Hà Tĩnh, theo báo cáo của Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, tính đến chiều 5/9, toàn tỉnh có 474 tàu vào neo đậu, tránh trú bão. Hiện tất cả tàu, thuyền và các lao động Hà Tĩnh đang hoạt động trên biển nắm bắt được thông tin về bão số 3 (siêu bão Yagi) và chủ động tìm nơi tránh trú, neo đậu an toàn.
    Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh duy trì tối đa lực lượng, túc trực 24/24, các phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.
    Đám mây kéo thành dải dài hàng km, hình thù giống cơn “sóng thần”. (Ảnh chụp tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).
    Đám mây kéo thành dải dài hàng km, hình thù giống cơn “sóng thần”. (Ảnh chụp tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).
    Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm tra, chủ động hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, bãi, đảm bảo an toàn khi bão số 3 đổ bộ vào bờ.
    Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, sáng nay, nhiều khu vực ở huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và TP Vinh (tỉnh Nghệ An) xuất hiện những đám mây kỳ lạ, như “sóng thần” trên bầu trời.
    Theo hình ảnh ghi lại, đám mây xuất hiện thành từng dải và kéo dài theo dọc bờ biển. Những đám mây đen với hình thù kỳ dị xuất hiện trước cơn bão khiến nhiều người dân lo sợ xảy ra thời tiết cực đoan.
    Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện tượng này gọi là dải mây hoàn lưu xa của bão, thường xuất hiện trước hoặc sau cơn bão.
    Tại Quảng Bình, báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh, tất cả tàu thuyền đang hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Bình được thông báo và di chuyển đến điểm tránh, trú an toàn.
    Tỉnh Quảng Bình có tổng số 7.313 phương tiện với 18.979 lao động, trong đó, neo đậu tại bến 6.857 phương tiện, 17.418 lao động. Tất cả số phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm. 456 phương tiện với 1.561 lao động đang hoạt động trên biển được các lực lượng chức năng thông tin về bão số 3, hiện đã tìm nơi tránh trú an toàn.
    Để chủ động đối phó với bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị chức năng, truyền thông, các đơn vị tuyến biển phối hợp với địa phương, gia đình thông báo cho chủ tàu, thuyền giữ thông tin liên lạc để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết.
    Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương rà soát các công trình, hồ chứa, vị trí nguy cơ cao sạt lở, chủ động ứng phó với mưa bão. Các địa phương cũng rà soát các khu neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, hướng dẫn tránh trú, cứu hộ, cứu nạn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.
    Tại Quảng Trị, tổng số tàu thuyền của địa phương này là 2.280 chiếc với 5.582 thuyền viên. Hiện có 2.268 chiếc với 5.482 thuyền viên đã vào nơi neo đậu an toàn.
    Đồn Biên phòng Triệu Vân (tỉnh Quảng Trị) chủ động tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, kêu gọi, bố trí sắp xếp cho 196 tàu với 448 thuyền viên nội tỉnh và 52 tàu với 390 thuyền viên ngoại tỉnh vào bờ an toàn.
    Đồn Biên phòng Triệu Vân (tỉnh Quảng Trị) chủ động tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, kêu gọi, bố trí sắp xếp cho 196 tàu với 448 thuyền viên nội tỉnh và 52 tàu với 390 thuyền viên ngoại tỉnh vào bờ an toàn. 
    Hiện tỉnh này còn 12 tàu thuyền với 84 thuyền viên đang hoạt động trên biển. Cụ thể, 3 chiếc với 26 thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển từ Bình Định - Khánh Hoà; 7 chiếc với 48 thuyền viên hoạt động từ vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam và 2 chiếc với 10 thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển Quảng Trị.
    Ngoài ra, Quảng Trị hiện cũng tiếp nhận 103 tàu thuyền với 804 thuyền viên của các địa phương khác như Quảng Ngãi; Bình Định; Nghệ An; Thừa Thiên - Huế; Quảng Bình; Thanh Hoá; Ninh Thuận; Nam Định và Hải phòng vào neo đậu, tránh bão số 3. 
    Đến hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn. Để đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập và đê điều trước mùa mưa lũ năm 2024, đến thời điểm hiện nay, các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình nhằm phát hiện và khắc phục, sửa chữa, tu bổ kịp thời các hư hỏng.
    Đồng thời, các đơn vị xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với các hồ, đập; phương án hộ đê tại các khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.
    Tại Thừa Thiên - Huế, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh này, đến 8h10 ngày 6/9, toàn bộ tàu thuyền vào neo đậu an toàn. Ngoài ra, Thừa Thiên - Huế hiện cũng đang tiếp nhận 22 tàu, thuyền với 126 lao động của các tỉnh khác vào neo đậu, trú tránh siêu bão Yagi.
    Khoảng 3h ngày 6/9, tại xã Điền Hương (huyện Phong Điền), do biển động, triều cường cuốn trôi 9 thuyền đi biển của ngư dân thôn Trung Đồng (xã Điền Hương) ra biển.
    Đại tá Hoàng Văn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế dự phiên họp trực tuyến ứng phó bão số 3 của Bộ Công an.
    Đại tá Hoàng Văn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế dự phiên họp trực tuyến ứng phó bão số 3 của Bộ Công an.
    Nhận được tin báo của ngư dân, Công an xã Điền Hương nhanh chóng tham mưu và huy động động lực lượng triển khai cứu hộ và nhanh chóng đưa được 9 thuyền đi biển của ngư dân vào bờ an toàn. Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng đưa 10 chiếc thuyền khác ở khu vực nguy hiểm vào khu an toàn. Các chủ tàu được yêu cầu tắt các thiết bị điện để phòng chống cháy nổ, néo dây định vị chắc chắn, chủ động phòng tránh các tình huống xấu xảy ra.
    Để ứng phó với bão, trong sáng 6/9, Công an Thừa Thiên - Huế triển khai họp trực tuyến triển khai phương án phòng chống bão số 3 và mưa lũ của Bộ Công an.
    Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, tại các tỉnh Quảng Bình -  Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, hiện các địa phương này có gió nhẹ, trời âm u. Tại Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị nhiều nơi xuất hiện mưa nhỏ rải rác.
    Tại Nghệ An, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện địa phương có 2.833 tàu thuyền với 13.638 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 8h ngày hôm nay, số tàu thuyền đang neo đậu tại bến là 2.806 phương tiện với 13.317 lao động.
    Các tàu thuyền ngoại tỉnh neo đậu tại Nghệ An là 216 phương tiện với 1.374 lao động. Số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 27 phương tiện với 321 lao động. Trong đó, có 3 phương tiện với 16 lao động đang hoạt động tại Vịnh Bắc Bộ. 23 phương tiện với 131 lao động đang hoạt động ven bờ tỉnh Nghệ An và 1 phương tiện của địa phương khác với 4 lao động đang hoạt động trên vùng biển Nghệ An.
    Hiện tất cả các phương tiện đều được giữ liên lạc, không có tàu cá hoạt động trên vùng nguy hiểm. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 3.
    Thời gian qua, Nghệ An xảy ra mưa lớn cục bộ tại một số huyện miền núi. Do đó, khi mưa lớn tiếp tục trút xuống sẽ gây nguy cơ sạt lở vùng miền núi, trung du, vùng hạ du hồ đập. Hiện nay, các địa phương đã xây dựng các kịch bản để ứng phó.
    Trong phương án ứng phó thiên tai năm 2024 trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An cũng xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão. Tùy vào cấp bão, các địa phương sẽ tổ chức sơ tán dân theo kịch bản.
  • Khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà khẩn trương phòng chống bão Yagi
    Tại huyện Cát Hải (Hải Phòng), hiện, tổng số phương tiện tàu, thuyền tránh trú bão số 3 trên địa bàn huyện là 846 phương tiện/2.387 lao động. Trong đó, tổng số phương tiện, tàu thuyền khai thác và dịch vụ thủy sản, phương tiện vận tải chở khách và du lịch của huyện là 669 phương tiện/1.596 lao động, đã được sắp xếp neo đậu tại các vị trí tránh trú an toàn, đạt tỷ lệ 100%.
    Phương tiện địa phương khác neo đậu tránh trú bão số 3 trên địa bàn gồm 177 phương tiện/791 lao động.
    Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cát Hải đã tổ chức thông tin cho các doanh nghiệp, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn và du khách lưu trú trên địa bàn về diễn biến của bão số 3. Tính đến 10h, ngày 6/9, còn 181 khách (104 khách du lịch quốc tế và 77 khách du lịch trong nước) lưu trú tại Cát Bà.
    Lực lượng chức năng ở Cát Hải kêu gọi người dân về nơi tránh trú.
    Lực lượng chức năng ở Cát Hải kêu gọi người dân về nơi tránh trú.
    Địa phương này cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện xây dựng phương án đảm bảo an toàn, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các chương trình cho khách tham quan du lịch.
    Các đơn vị không tổ chức cho khách lưu trú tại các khu vực, địa điểm có ảnh hưởng của bão, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá…
    Bên cạnh đó, chính quyền huyện Cát Hải đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch hỗ trợ, giảm giá tối đa các dịch vụ cho khách, khuyến khích giảm giá 50% dịch vụ phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trong trường hợp khách du lịch bị mắc kẹt bất khả kháng không kịp về đất liền do ảnh hưởng của bão số 3.
    Địa phương cũng chuẩn bị nhu yếu phẩm, dọn dẹp vệ sinh các khu vực trường học, nhà văn hóa, trụ sở UBND các xã đảm bảo an toàn cho nhân dân sơ tán đến.
    Lực lượng chức năng Đồ Sơn hỗ trợ người dân di chuyển thuyền, bàn ghế... về nơi an toàn.
    Lực lượng chức năng Đồ Sơn hỗ trợ người dân di chuyển thuyền, bàn ghế... về nơi an toàn.
    UBND huyện Cát Hải thực hiện công tác sơ tán nhân dân tại các vị trí xung yếu về nhà người thân, nơi tránh trú an toàn, tổng 3 hộ/4 người gồm 3 người già, 1 phụ nữ.
    Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News tại quận Đồ Sơn, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chuyển bàn ghế, ô dù kinh doanh từ các bãi tắm đến nơi an toàn.
    Còn tại cảng cá Mắt Rồng (huyện Thủy Nguyên), đến 9h30 hôm nay, 549 tàu cá về nơi tránh trú an toàn. huyện Thủy Nguyên cũng lên phương án di dời 377 hộ với 1.339 nhân khẩu do có nguy cơ sạt lở núi, ngập lụt do bão.
  • Hải Phòng di dời 5.400 hộ dân ở các khu chung cư cũ để tránh bão Yagi
    Chủ tịch UBND TP Hải Phòng quyết định di dời 5.400 hộ dân ở các khu chung cư cũ, nhà nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh bão.
    Theo kế hoạch, khoảng 4.600 hộ dân tại các quận Ngô Quyền (3.800), Hồng Bàng (400) và Lê Chân (400) sẽ được di dời từ 12h đến 18h ngày 6/9. Số hộ dân cần di dời tại quận Ngô Quyền có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế. Tất cả sẽ được bố trí đến các trường học, UBND phường và các căn hộ tạm cư do nhà nước quản lý, đảm bảo đầy đủ đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.
    Khu chung cư Vạn Mỹ (Ngô Quyền, Hải Phòng) đã xuống cấp, người dân sẽ di dời đến nơi an toàn để tránh bão.
    Khu chung cư Vạn Mỹ (Ngô Quyền, Hải Phòng) đã xuống cấp, người dân sẽ di dời đến nơi an toàn để tránh bão.
    Người dân ở chung cư cũ Hải Phòng chuẩn bị đồ đạc di dời đến nơi an toàn
    Ghi nhận của PV VTC News tại khu chung cư Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền), nhiều người dân bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để di dời tới nơi an toàn.
    Khu chung gồm 10 lô chung cư (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A17) được xây dựng từ những năm 1970 - 1980 của thế kỷ trước, có khoảng 1.300 hộ dân sinh sống. Trong đó các lô chung cư A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 đều ở mức nguy hiểm cấp D - cấp cao nhất, không đảm bảo an toàn, đang trong tình trạng hư hỏng tổng thể, rất nguy hiểm, có thể sập đổ bất kỳ lúc nào, không đảm bảo an toàn cho người và tài sản, cần phải di dời khẩn cấp…
    Theo chia sẻ của ông Đặng Văn Khởi – Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, đây là địa phương có số lượng người dân ở các chung cư cũ phải di dời nhiều nhất thành phố. Cụ thể, trước 20h cùng ngày, quận di dời hơn 7.000 người dân ở các chung cư cũ, chưa kể các hộ dân ở nhà cấp 4, nguy cơ mất an toàn trước bão.
    Chị Trần Thị Hương, lô chung cư A1, đang sắp xếp quần áo cho cả gia đình để chuẩn bị thực hiện việc di dời trước khi bão đổ bộ. Chị Hương cho biết, nơi chị đang sinh sống đã xuống cấp, xập xệ, từng có mảng tường rơi vớ. Mặc dù căn nhà chị đang sống ở tầng 5, đã được sửa chữa chống dột nhưng trước dự báo về một cơn bão rất mạnh sắp đổ bộ vào Hải Phòng và các tỉnh lân cận, chị cũng lên phương án di chuyển đến nơi an toàn để tạm lánh.
    "Tôi rất mong muốn cơ quan chức năng sắp xếp để gia đình tôi có khu tạm lánh an toàn", chị Hương nói.
    Chị Hạnh ở lô chung cư A5 cũng khẳng định, trước 20h ngày 6/9, chị và 3 người con sẽ chuyển tới nơi an toàn tạm lánh.
    Bà Lê Thị Hồng, tổ phó tổ dân phố số 7, phường Vạn Mỹ thông tin, với tinh thần đảm bảo an toàn về con người, 100% dân cư ở ở khu vực này sẽ đi tạm lãnh, cửa đóng khoá và có lực lượng bảo vệ của phường cùng cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ.
    Nhiều cuộc họp bão to siêu bão, có sức tàn phá lớn, sóng to rồi sóng, nước dâng ênn yêu cầu nhân dân trước mắt đảm bảo con người nên phường sẽ vận động người dân đi tạm lánh tới nơi an toàn hoặc đến nhà người thân, cửa đóng khoá và sẽ có lực lượng bảo vê của phường và cơ quan chức năng gần đây hỗ trợ.
    "Mọi người cũng lo lắng về ảnh hưởng của bão và tự giác thực hiện di dời với tinh thần khẩn trương. vặt giác thực hiện, tinh thần khẩn trương. 100% dân cư ở đây sẽ di chuyển tới nơi an toàn, tạm lánh", bà Hồng nói.
    Thông báo địa điểm tạm lánh được dán ở cầu ngay khu vực cầu thang các chung cư.
    Thông báo địa điểm tạm lánh được dán ở cầu ngay khu vực cầu thang các chung cư.
    Ngoài ra, tại phường Đồng Quốc Bình, 254 hộ dân ở các chung cư cũ thuộc diện phải di dời trước bão số 3 với tổng số 751 nhân khẩu (người già, trẻ em chiếm hơn 30%). Phường bố trí 6 điểm tránh trú cho người dân từ 12h hôm nay gồm trường Tiểu học Lê Hồng Phong, trường THCS Lê Hồng Phong, trường Mầm non 20/10, trường Mẫu giáo Sao Sáng 4, Sảnh tầng 1 các tòa nhà HH4 và HH3.
    Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của bão, Hải Phòng cũng quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/9. Đối với các trường được sử dụng làm nơi di dời sẽ nghỉ học từ chiều 6/9. Thành phố đã xác định các khu vực trọng điểm cần tăng cường phòng chống bão, đặc biệt là bán đảo Đình Vũ, đảo Cát Hải và khu du lịch Đồ Sơn do các khu vực này chưa có hệ thống đê, đập chắn sóng và rất dễ bị ngập lụt.
    Học sinh trường THCS Tô Hiệu (Lê Chân, Hải Phòng) dọn dẹp phòng học làm nơi tạm lánh đối với người dân đang sống ở các chung cư cũ.
    Học sinh trường THCS Tô Hiệu (Lê Chân, Hải Phòng) dọn dẹp phòng học làm nơi tạm lánh đối với người dân đang sống ở các chung cư cũ.
  • Siêu bão Yagi cách Quảng Ninh 510km
    Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 12h ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão Yagi ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70km, cách Quảng Ninh khoảng 510km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17.
    Dự báo đường đi và cường độ của siêu bão Yagi. (Nguồn: NCHMF)
    Dự báo đường đi và cường độ của siêu bão Yagi. (Nguồn: NCHMF)
    Dự báo trong 12 giờ tới, bão trên đất liền phía Bắc đảo Hải Nam, cách Quảng Ninh khoảng 350km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h. Bão giảm khoảng 1 cấp, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạh cấp 15, giật trên cấp cấp 17.
    Trong 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ. Vị trí tâm bão trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.
    Khoảng 10h ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, đi vào đất liền và suy yếu và tan dần. Vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây Bắc Bộ.
  • Trong vòng 24h, Yagi 2 lần nâng lên cấp siêu bão


  • Người Hà Nội tích thực phẩm đề phòng siêu bão Yagi
    Rất nhiều chợ dân sinh và siêu thị ở Hà Nội sáng nay 6/9 đã đón lượng khách đông đột xuất, phần lớn đều đổ đi mua tích trữ thực phẩm để phòng tránh siêu bão Yagi sắp đổ bộ đất liền. Không ít nơi vì thế nhanh chóng rơi vào cảnh "cháy hàng", trong đó trứng là mặt hàng bị quét sạch sớm nhất.
    Quầy hàng thực phẩm tại Winmart Linh Đàm cạn hàng lúc 10h sáng 6/9...
    Quầy hàng thực phẩm tại Winmart Linh Đàm cạn hàng lúc 10h sáng 6/9...
    Anh Đình Văn, một tiểu thương ở Mễ Trì Hạ (quận Nam Từ Liêm) cho biết, giá trứng tuy không tăng nhưng hàng lại khan hiếm. "Tôi vừa lấy xe hàng thứ hai với hơn nghìn quả trứng lúc 8h sáng nhưng vừa về đến nơi đã được mua gần hết. Tôi dự kiến từ giờ đến chiều khách mua sẽ tiếp tục tăng nên đang liên hệ với đầu mối để đặt hàng, tiếp tục nhập thêm về bán", anh Văn nói.
    Anh Văn lý giải, trứng là mặt hàng giá rẻ, lại dễ mua, chế biến được nhiều món và đặc biệt dễ bảo quản trong thời gian dài. Vì thế hầu như người nào nếu muốn tích trữ thực phẩm vào ngày mưa bão đều không thể không mua trứng. Hôm nay, hầu hết khách đều mua ít thì 20 quả, nhiều thì 50 quả. Có người còn cẩn thận mua tới trăm quả trứng để đề phòng mưa bão kéo dài.
    Ngoài trứng thì những lương thực, thực phẩm khác như thịt bò, thịt heo, mỳ ăn liền...cũng nhanh chóng được mua sạch. Tại chợ Thành Công (quận Đống Đa), nhiều bà nội trợ cho biết, mới sáng sớm đã hết thịt heo và mỳ tôm. Tuy vậy, giá cũng chưa có dấu hiệu tăng đột biến.
    Không chỉ chợ dân sinh mà chợ cóc hay những quầy hàng nhỏ lẻ tự phát cũng đắt khách. Một quầy bán thịt heo tại ngõ 122 Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) thông thường sẽ bán đến quá trưa mới hết hàng thì nay 10h đã dọn vì lượng người mua quá đông.
    Các siêu thị cũng ở trong trạng thái cháy hàng, thậm chí nhiều người còn ví von là bị "quét sạch" nhanh hơn thời đại dịch COVID-19. Tại một cửa hàng tiện lợi Winmart khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai), lúc 10h, nhiều quầy hàng đã rỗng hàng, thậm chí có quầy không còn một món đồ để bán.
    ...thậm chí có quầy còn hết sạch đồ.
    ...thậm chí có quầy còn hết sạch đồ.
    Tại siêu thị BigC (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy), khách vẫn kéo đến đông đúc, quầy nào cũng chật kín khách. 
    Khách đổ xô đến siêu thị Big C...
    Khách đổ xô đến siêu thị Big C...
  • Bắc Ninh hoãn hàng loạt sự kiện, tập trung chống bão
    Sáng 6/9, UBND tỉnh Bắc Ninh phát công văn hỏa tốc thông báo hoãn tổ chức hàng loạt sự kiện quan trọng dự kiến được tổ chức trong hai ngày 7- 8/9 để tập trung ứng phó khẩn cấp với siêu bão Yagi.
    Theo đó, tỉnh hoãn tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương (dự kiến tổ chức từ 14h đến 15h30 ngày 7/9); hoãn khởi công dự án Khu nhà ở xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ (dự kiến thời gian tổ chức từ 16h đến 17h30 ngày 7/9/).
    Ba sự kiện quan trọng trong ngày 8/9 cũng sẽ bị hoãn gồm: Hội nghị sơ kết một năm “Tỉnh an toàn giao thông”, Khai mạc Khu trưng bày và Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024.
    UBND tỉnh Bắc Ninh đang báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng cho phép tổ chức các hội nghị nêu trên vào ngày 14-15/9.
  • 7 địa phương cho học sinh nghỉ học tránh siêu bão Yagi
    Trước diễn biến phức tạp, khó lường của siêu bão Yagi, Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cho học sinh nghỉ học ngày thứ Bảy (7/9), không tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường trong ngày Chủ Nhật (8/9).
    Sở yêu cầu các trườngthực hiện các phương án đảm bảo an toàn với người và tài sản, hồ sơ, tài liệu, sách vở, máy móc, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của nhà trường.
    Sáng nay, Sở GD&ĐT Bắc Ninh gửi văn bản đề nghị các trường cho trẻ mầm non và học sinh nghỉ học và không tổ chức các hoạt động giáo dục ngày 7/9 (thứ Bảy). Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại cơ quan, đơn vị 24/24 giờ để kịp thời xử lý và ứng phó các tình thế thời tiết nguy hiểm do Bão số 3 gây ra.
    Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục lên phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức,người lao động và trẻ em, học sinh. Tùy theo tình hình diễn biến mưa bão và điều kiện thực tế tại đơn vị có thể cho trẻ em, học sinh, sinh viên nghỉ học và chỉ cho trẻ em, học sinh đến trường khi bảo đảm an toàn.
    Để ứng phó với siêu bão số 3, nhiều tỉnh thành phía Bắc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh. (Ảnh minh hoạ)
    Để ứng phó với siêu bão số 3, nhiều tỉnh thành phía Bắc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh. (Ảnh minh hoạ)
    Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu các trường cho học sinh các cấp nghỉ học từ ngày 6/9 đến khi bão tan. Đối với học sinh, sinh viên đã đến trường sáng nay, các nhà trường hướng dẫn học sinh, sinh viên thu dọn, chống bão và nghỉ học; phối hợp với gia đình để quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học.
    UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với siêu bão Yagi. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tỉnh căn cứ tình mưa, bão chủ động chỉ đạo học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. 
    Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, triển khai phương án phòng, chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ đến giáo viên, phụ huynh và học sinh, nhất là vùng ven biển, sông, suối, đập, đê điều... để chủ động các biện pháp phòng tránh.
    Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở GD&ĐT tỉnh chỉ đạo các trường học có kế hoạch làm nơi để di dân đến tạm lánh, cho học sinh nghỉ học từ 12h ngày 6/9. Với các trường học còn lại, cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/9 đến khi bão tan.
    Học sinh toàn tỉnh Thái Bình được nghỉ học thứ Sáu ngày 6/9 và thứ Bảy ngày 7/9 để tránh bão số 3.
    Sở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức ứng trực 24/24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường học có sự cố xảy ra.
    Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công văn của Sở về việc phòng, chống bão số 3. Trong đó có việc kiểm tra lại toàn bộ nhà ở, phòng học, kho, có các hình thức phù hợp để chằng chống cây cối, nhà cửa…, chú ý tới các công trình đang xuống cấp, đang xây dựng.
    Sở này yêu cầu các trường chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phòng chống lụt bão và một số nhu yếu phẩm cần thiết để đề phòng các diễn biến phức tạp của bão, di chuyển các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa đến nơi an toàn.
    Tại công văn chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó với siêu bão Yagi, Sở GD&ĐT Bắc Giang quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 7/9 để tránh bão.
    Riêng chiều thứ Sáu ngày 6/9, tùy tình hình thực tế diễn biến của cơn bão và thời tiết từng khu vực, thủ trưởng các đơn vị chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn, bên cạnh đó là bố trí học bù vào thời gian thích hợp.
    Sở này yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến của bão số 3, ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên liên hệ với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.
    Đồng thời giao thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình trường học và di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu, sách vở đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão, nhất là tại các cơ sở giáo dục có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại (nếu có); dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão bảo đảm an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh để chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới.


    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 9h ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão Yagi ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km, cách Quảng Ninh 570km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17.
    Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
    Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 cách Quảng Ninh khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km/h, đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.
    Trong 12 giờ tiếp theo, bão trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

  • Bão vẫn giữ cấp 16 trước khi vào đất liền
    Tình hình lúc 9h sáng nay (06/09) bão vẫn giữ cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 (cấp 19-20).
    Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.
    Bắt đầu từ khoảng trưa 06/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Từ tối và đêm 06/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.
    Trên đất liền:
    - Từ đêm 06/9 và gần sáng 07/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.
  • Vị trí tâm siêu bão Yagi
    Video: Bầu trời Nghệ An, Hà Tĩnh vần vũ mây đen trước khi bão số 3 đổ bộ đất liền nước ta. (Nguồn: Trọng Tùng)
    Lúc 7h ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão Yagi trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.
    Siêu bão Yagi dự báo vào vịnh Bắc Bộ từ đêm nay, gây mưa to, gió mạnh, dông lốc ở các tỉnh miền Bắc, sau đó sẽ đổ bộ đất liền nước ta. Khi vào vịnh Bắc Bộ, bão giảm cấp đáng kể, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão dự báo mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.
    Bầu trời vần vũ mây đen ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trong sáng 6/9. (Ảnh: Trọng Tùng)
    Bầu trời vần vũ mây đen ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trong sáng 6/9. (Ảnh: Trọng Tùng)
    Theo ghi nhận của PV VTC News, thời tiết các địa phương từ Quảng Ninh đến Nam Định, nơi chịu tác động mạnh nhất của bão số 3 và Hà Nội phổ biến âm u, chưa mưa, gió nhẹ.
    Lãnh đạo huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, lúc 8h45 ngày 6/9, tại khu vực đảo Cát Bà trời nhiều mây chưa mưa, sóng và gió nhẹ.
    Hà Tĩnh, Nghệ An (đoạn từ thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đi TP Vinh, Nghệ An), mây đen kéo đến vần vũ.
    Tối qua 5/9, ở một số địa phương như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định... xảy ra mưa dông cục bộ. Cơ quan khí tượng cho biết, cơn dông trước bão lúc 22h20 ngày 5/9 tại Văn Lý (Hà Nam) quan trắc được gió mạnh cấp 9, giật 10.
    Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (6/9), Nam Trung Bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ mưa to, lượng mưa tính từ 19h ngày 5/9 đến 3h ngày 6/9 có nơi trên 40mm như: Gia Huynh (Bình Thuận) 58,1mm, Ia Krai (Gia lai) 54,2mm...
    Đêm nay đến đêm 7/9, ảnh hưởng của bão số 3, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm.
    Ngày và đêm 7/9, Tây Bắc Bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
    Ngày 6/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào thời gian chiều và tối. Đông Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, mưa tập trung vào chiều tối và tối.
    Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 8/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 90mm. Trong đó, Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 250mm.
    Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
  • Yagi duy trì cấp siêu bão quần thảo ở Biển Đông
    Video: Dự báo thời tiết ngày 6/9
    Video: Dự báo thời tiết ngày 6/9
    Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão Yagi (bão số 3 trên Biển Đông) trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 620km về phía Đông Nam.
    Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.
    Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của siêu bão Yagi. (Nguồn: NCHMF)
    Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của siêu bão Yagi. (Nguồn: NCHMF)
    Trong 24 giờ tới, bão Yagi cách Quảng Ninh khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km/h và đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ.
    Bão giảm cấp độ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật  cấp 17. Khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rủi ro rất lớn); phía Tây của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và Nam vịnh Bắc Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 (rủi ro lớn).
    Khoảng 16h ngày 7/9, bão số 3 trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ, không đổi hướng, mỗi giờ đi được khoảng 20km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.
    Dự báo đến 4h ngày 8/9, vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
    Tác động của siêu bão Yagi, Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 7-9m, vùng gần tâm siêu bão 10-12m. 
    Từ khoảng trưa 6/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7.
    Từ tối và đêm cùng ngày, vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Từ trưa 6/9, sóng trên khu vực này cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 6-8m
    Trên đất liền, từ đêm 6/9 và gần sáng 7/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14, sóng cao 2-3m, sau tăng lên 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m.
    Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối 7/9.
    Cơ quan khí tượng cảnh báo, ven biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5m (Thanh Hoá) đến 1,8m (Quảng Ninh) vào chiều và đêm 7/9 và nước rút do bão, khoảng 0,5m (Thanh Hoá)-1m (Quảng Ninh) xuất hiện vào sáng cùng ngày.      
    Ngoài ra, từ đêm 6/9 đến sáng 9/9, Bắc Bộ và Thanh Hoá khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm (mưa lớn nhất ở Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 7/9, Tây Bắc Bộ từ tối 7/9 đến đêm 8/9).
    Mưa lớn khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
  • Yagi hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc)
    Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 23h ngày 5/9, tâm siêu bão Yagi trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17.
    Trong 3 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.
    Yagi đang duy trì cấp siêu bão. (Nguồn: NCHMF)
    Yagi đang duy trì cấp siêu bão. (Nguồn: NCHMF)
    Trong 24 giờ tới, bão Yagi trên vùng biển khu vực giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 310km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km/h và bắt đầu suy giảm cường độ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17.
    Khoảng 10h ngày 7/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão lúc này trên vùng biển Quảng Ninh-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.
    Dự báo đến 22h cùng ngày, bão không đổi hướng, mỗi giờ đi được khoảng 20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
  • Tạm đóng cửa 4 sân bay để tránh siêu bão Yagi
    Chiều 5/9, Cục Hàng không Việt Nam họp triển khai phương án phòng chống, ứng phó cơn bão số 3 (bão Yagi). Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã yêu cầu tạm ngừng khai thác một số sân bay theo giờ địa phương.
    Cụ thể, trong ngày 7/9, sân bay Nội Bài ngừng hoạt động cất hạ cánh từ 10h đến 19h; sân bay Vân Đồn tạm ngừng khai thác từ 4h đến 16h; sân bay Cát Bi ngừng khai thác từ 5h đến 16h; sân bay Thọ Xuân ngừng khai thác từ 12h đến 22h.
    Đóng cửa 4 sân bay để tránh siêu bão Yagi.
    Đóng cửa 4 sân bay để tránh siêu bão Yagi.
    Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo tin tức hàng không cho các máy bay hoạt động trong khu vực và điều hành bay đảm bảo an toàn. Các cảng vụ hàng không miền Bắc có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc khai thác tại sân bay.
    Các hãng hàng không trong nước cũng đang lên kế hoạch thay đổi lịch trình của các chuyến bay đi/đến từ các sân bay Nội Bài, Thọ Xuân, Cát Bi, Vân Đồn trong ngày 7/9. Hành khách được khuyến cáo theo dõi các bản tin thời tiết và thông báo từ hãng.
    Cục Hàng không cũng nhấn mạnh, sau khi bão tan, các đơn vị cũng tập trung nguồn lực thực hiện ngay các nhiệm vụ để đưa hoạt động khai thác trở lại bình thường. Tuy nhiên đặc biệt lưu ý đến ảnh hưởng của hoàn hoàn lưu bão kèm mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt tại các cảng hàng không như Điện Biên, Vinh.
  • Hải Phòng, Bắc Giang cho học sinh nghỉ học
    Trước những diễn biến phức tạp của siêu bão Yagi có cường độ mạnh, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến TP Hải Phòng, chiều 5/9, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng, đơn vị và các địa phương nghe công tác phòng chống bão.
    Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu thực hiện cấm biển từ 11h ngày 6/9 đến khi có thông báo mới.
    Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo di dân khỏi các khu chung cư, nhà xuống cấp để phòng chống bão.
    Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo di dân khỏi các khu chung cư, nhà xuống cấp để phòng chống bão.
    Đồng thời, ông Nguyễn Văn Tùng giao UBND các quận, huyện thực hiện di dân khỏi các khu chung cư, nhà xuống cấp, các vùng trũng, thấp, các phương tiện giao thông thủy đã về nơi neo đậu, lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản trên sông, trên biển, trên vịnh từ 12h ngày 6/9, hoàn thành trước 20h cùng ngày.
    Trường hợp các địa phương không bố trí được nơi tạm lánh cho các hộ dân thì Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng bố trí các căn hộ chung cư chưa có người ở để người dân tạm lánh.
    Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học có kế hoạch làm nơi để di dân đến tạm lánh, cho học sinh nghỉ học từ 12h ngày 6/9/2024, các trường học còn lại cho học sinh nghỉ học từ 7/9 đến khi bão tan. 
    Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cũng thông tin, tỉnh quyết định cho học sinh nghỉ học thứ 7, ngày 7/9. Riêng chiều thứ 6, tùy tình hình thực tế của siêu bão Yagi và diễn biến thời tiết từng khu vực, các huyện, thị chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn và bố trí học bù vào thời gian thích hợp.
    Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo các đơn vị ứng trực 24/24 giờ; thường xuyên liên hệ với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.
    Thủ trưởng các đơn vị xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình trường học và di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu, sách vở đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão, nhất là tại các cơ sở giáo dục có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.
    Sáng 7/9, dự báo các khu vực gồm TP Bắc Giang, thị xã Việt Yên và các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam, Sơn Động, Lục Ngạn có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 8. Rủi ro thiên tai ở cấp độ 3, hoàn lưu bão có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.
  • Siêu bão Yagi thiết lập nhiều kỷ lục mới
    Theo cơ quan khí tượng, Yagi là siêu bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (tính đến thời điểm hiện tại).
    Bão tăng cấp độ nhanh nhất từ trước đến nay trong lịch sử khí tượng Việt Nam (48 tiếng tăng 8 cấp).
    Lúc 23h ngày 5/9, bão Yagi trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. (Nguồn: NCHMF)
    Lúc 23h ngày 5/9, bão Yagi trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. (Nguồn: NCHMF)
    Lần thứ 3 trong lịch sử cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 (màu đỏ) được ban hành và cũng lần đầu tiên trong lịch sử cấp độ 4 được sử dụng ở vịnh Bắc Bộ.
    Yagi cũng là top 3 siêu bão đạt cấp 16 trở lên khi hoạt động trên Biển Đông.
    Giá trị khí áp tại tâm bão giảm xuống thấp nhất trong vòng hơn nửa thế kỷ qua trong lịch sử quan trắc bão của khí tượng Việt Nam.
    Có thể thấy, đến thời điểm này, bão Yagi đã đạt trạng thái mạnh nhất của một cơn bão nhiệt đới.


  • Thời tiết tại Cô Tô (Quảng Ninh)
    Bầu trời khu vực biển Cô Tô chiều tối 5/9, trước khi bão số 3 Yagi đổ bộ. (Ảnh: CTV)
    Bầu trời khu vực biển Cô Tô chiều tối 5/9, trước khi bão số 3 Yagi đổ bộ. (Ảnh: CTV)
    (Ảnh: CTV)
     (Ảnh: CTV)
    Lúc 22h ngày 5/9, vị trí tâm siêu bão Yagi trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.
    Tác động của siêu bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 7-9m, vùng gần tâm siêu bão 10-12m
    Từ khoảng trưa 6/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7.
    Từ tối và đêm cùng ngày, vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Từ trưa 6/9, khu vực này sóng cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 6-8m.
    Từ đêm 6/9 và gần sáng 7/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14, sóng cao 2-3m, sau tăng lên 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa đến tối 7/9).
  • Hà Nội xuất hiện mưa dông
    Lúc 20h10, trung tâm khí tượng cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực huyện Sóc Sơn, đang di chuyển và mở rộng sang nội thành Hà Nội.
    Dự báo trong những giờ tới, vùng mây này gây mưa cho khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các quận, huyện khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
    Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News lúc 21h30, các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì... xuất hiện mưa dông, kèm các hiện tượng sét, gió giật mạnh.
    Bầu trời Hà Nội xuất hiện sấm sét.
    Bầu trời Hà Nội xuất hiện sấm sét.
    Mưa dông tại nội thành Hà Nội tối 5/9.
    Mưa dông tại nội thành Hà Nội tối 5/9.
    Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, tuy không phải địa phương chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ bão Yagi nhưng Hà Nội cũng sẽ đối mặt với sự biến đổi thời tiết rất lớn.
    Theo đó, ngày 7 - 9/9, Hà Nội mưa to đến rất to và dông.
    Lượng mưa tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì dao động 200 - 400mm, có nơi trên 500mm.
    Lượng mưa tại các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh khoảng 150 - 300mm, có nơi trên 400mm.
    Mưa lớn có thể gây sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa lớn cũng có khả năng làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường; gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng.
    Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
  • Tin bão mới nhất
    Tối 5/9, bão số 3 (Yagi) tiếp tục duy trì cường độ ở cấp siêu bão. Lúc 19h ngày 5/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.
    Ảnh mây vệ tinh siêu bão Yagi lúc 21h ngày 5/9. (Ảnh: NCHMF)
     Ảnh mây vệ tinh siêu bão Yagi lúc 21h ngày 5/9. (Ảnh: NCHMF)
    Trong 24 giờ tới, siêu bão Yagi trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 400km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Khu vực chịu ảnh hưởng ở phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rủi ro rất lớn).
    Khoảng 7h ngày 7/9, bão Yagi không đổi hướng và di chuyển nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão lúc này trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 140km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.
    Đến 19h ngày 7/9, bão trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần.
    Khoảng 19h ngày 8/9, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
  • Quảng Ninh, Thái Bình cấm biển
    UBND tỉnh Quảng Ninh và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã có văn bản hỏa tốc về việc tập trung ứng phó với bão số 3 (siêu bão Yagi), thực hiện lệnh cấm biển.
    Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện cấm biển từ 11h ngày 6/9 để phòng, chống bão. 
    Chủ tịch UBND các địa phương và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, các chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, công điện và các chỉ đạo của UBND tỉnh, tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác.
    Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 3. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
    Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 3. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
    UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu hoãn các cuộc họp không thật cấp bách. Ngoài ra, các đơn vị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách trên các đảo, khu vực ven biển, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, khu neo đậu tránh trú. Di dời người dân (ưu tiên người già, trẻ nhỏ, phụ nữ) ở các khu nuôi trồng thủy sản về nơi an toàn trước 16h ngày 6/9; tuyệt đối không để lại người trên các lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ.
    Các địa phương rà soát phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa, các vị trí nguy cơ ngập lụt, sạt lở, các công trình đang thi công, các bãi thải mỏ. Địa phương cần kiên quyết di dời dân ra khỏi các vị trí mất an toàn, trên các khu nuôi trồng thủy sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức canh gác tại các điểm xung yếu, ngập lụt và tại các vị trí ngầm tràn khi có lũ, không cho người và phương tiện qua lại và xử lý sự cố, di dời dân cư khi có yêu cầu; tập trung chằng chống nhà cửa, nhà xưởng, thiết bị, cây xanh, xong trước 16h ngày 6/9.
    Căn cứ vào diễn biến bão, lực lượng biên phòng sẵn sàng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú.
    Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình mưa, bão chủ động chỉ đạo học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học nếu cần thiết.
    Quảng Ninh đã chỉ đạo tất cả các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Trong đó, tỉnh huy động gần 2.700 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ứng trực tại các địa bàn được phân công. 
    Tỉnh Quảng Ninh cũng thực hiện lệnh cấm biển từ 11h ngày 6/9 để phòng, chống bão.
    Tại Thái Bình, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ từ 5h ngày 6/9. Bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu.
    Ngoài ra, các đơn vị di dời các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm, lao động nuôi ngao, nuôi trồng thuỷ sản, hải sản các vùng bãi thấp ven sông, ven biển vào nơi an toàn; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông. Các công việc này phải hoàn thành trước 18h ngày 6/9.
    Ngoài ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các đơn vị hoãn các cuộc họp để tập trung cho công tác phòng, chống bão.
  • Tại cuộc họp chiều 5/9, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đưa ra một số yêu cầu đối với các địa phương về công tác phòng, chống bão số 3.
    Cụ thể, đối với vùng đồng bằng, ven biển, ông Luận yêu cầu di dời, sơ tán người dân ở nhà bán kiên cố, có thể bị sập đổ khi bão đổ bộ, khu vực trũng thấp cửa sông, ven biển; tuỳ theo tình hình thực tế có phương án cho học sinh nghỉ học trong thời gian bão đổ bộ; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn trọng điểm đê biển, đê cửa sông xung yếu, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để ứng phó với cường độ mạnh hơn thiết kế...
    Bộ đội Công binh Quân khu 2 kiểm tra kỹ thuật hệ thống tàu thuyền, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)
    Bộ đội Công binh Quân khu 2 kiểm tra kỹ thuật hệ thống tàu thuyền, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)
    Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo an toàn hệ thống điện từ các cột điện bởi có những năm bão chưa to đổ bộ nhưng ở Nam Định, Thái Bình "cả nghìn cột điện bị gãy đổ".
    "Trong thời gian vừa qua, rất nhiều khu đô thị bị ngập úng, nếu theo dự báo mưa từ 200 - 350 mm, có nơi trên 500 mm trong vòng 24 giờ thì nguy cơ ngập úng rất cao. Đề nghị các địa phương tập trung tiêu nước trước khi bão đổ bộ", ông Luận nói.
    Đề cập đến thời điểm bão đổ bộ từ ngày 7/9, ông Luận cho biết bán kính hoàn lưu của bão rất rộng. Bên cạnh ảnh hưởng của bão còn có thể có giông lốc xảy ra trong khi hiện nay người dân sử dụng mái tôn, biển quảng cáo rất nhiều, cây xanh cũng có nguy cơ đổ gãy cao.
    "Chúng tôi khuyến cáo sáng thứ bảy (sáng 7/9) người dân nên ở nhà", Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai nhấn mạnh.
    Đưa ra khuyến cáo với các tuyến biển, đảo, ông Luận cho rằng, cần kiên quyết kêu gọi, thông báo, hướng dẫn các tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải) còn hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú, trong đó nắm vững thông tin chi tiết từng tàu trong khu vực nguy cơ ảnh hưởng của bão.
    Các địa phương chủ động cấm biển tuỳ theo diễn biến thực tế tại địa phương, trong đó lưu ý tàu vận tải lớn, tàu du lịch. Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu cá, các lồng, bè, chòi canh khi bão đổ bộ (trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).
    Đồng thời sơ tán người dân và khách du lịch trên các đảo đến nơi an toàn và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt trong quá trình lưu trú.
    Đối với miền núi phía bắc, theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; tổ chức khơi thông dòng chảy, các vị trí nguy cơ bị tắc nghẽn.
    Kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa đã đầy nước, hồ thủy lợi xung yếu khu vực miền núi phía Bắc; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống; sẵn sàng vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.


  • Chiều 5/9, tại cuộc họp ứng phó bão số 3 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đánh giá, đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Vùng gió mạnh cấp 8 có bán kính khoảng 250km, vùng gió mạnh cấp 10 khoảng 150km, vùng gió mạnh cấp 12 khoảng 80km xung quanh tâm bão.
    "Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định bão số 3 tiếp tục duy trì cấp siêu bão (từ cấp 16 trở lên) cho đến khi vào đến vùng ven biển phía đông đảo Hải Nam. Sau đó, bão số 3 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ còn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, khi ảnh hưởng đất liền cường độ có khả năng còn mạnh cấp 9-12, giật cấp 13-14", ông Khiêm nói.
    Dự báo vị trí và hướng di chuyển siêu bão Yagi
    Dự báo vị trí và hướng di chuyển siêu bão Yagi
    Ông Khiêm cho biết, bão số 3 sẽ duy trì cấp 16, giật trên cấp 17 cho đến khi di chuyển vào vùng biển phía Đông của đảo Hải Nam.
    Dự báo khoảng đêm 6/9, bão sẽ vượt qua khu vực phía Bắc đảo Hải Nam di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Khoảng chiều và đêm 7/9, bão di chuyển vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ, sau đó di chuyển sang phía Tây Bắc Bộ, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.
    Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, việc phân tích tác động của mưa trong cơn bão này cơ quan khí tượng thủy văn cũng đánh giá, nhận định tính tương tự với một số cơn bão trong quá khứ. Song, cơn bão Yagi có hướng di chuyển lệch Bắc hơn rất nhiều so với các cơn bão trước và có tốc độ nhanh hơn. 
    "Vì thế, bão số 3 có nhiều yếu tố bất lợi có thể tạo ra cực đoan về mưa và cường độ gió so với các cơn bão trong quá khứ. Với kịch bản mưa như vậy, dự báo các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể ngập lụt diện rộng, sạt lở đất", ông Khiêm nói.
    Từ đêm 6 đến sáng 9/9, ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 100-150mm.
    Từ chiều 7/9 đến hết ngày 8/9 trên khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.
    Do mưa lớn nên ngày 7 - 10/9, các sông Bắc Bộ xuất hiện đợt lũ mức báo động 1 đến báo động 2. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại khu vực miền núi, đồng bằng, khu đô thị đặc biệt các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên.
  • Tại Công điện số 87 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024 ban hành ngày 5/9, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Bí thư và Chủ tịch UBND các địa phương nêu trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất.
    Mục tiêu được Thủ tướng nhấn mạnh là bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.
    Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu trên đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng thành viên trong Thường vụ, thường trực Ủy ban trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ.
    Trong đó, Thủ tướng lưu ý rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn với các hoạt động trên biển, đảo; bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển (đặc biệt là tàu thuyền ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và ven biển từ Hà Tĩnh trở ra) và tại nơi tránh trú.
    Thủ tướng nhấn mạnh cần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
    "Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn. Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân", Thủ tướng quán triệt.
    Bên cạnh việc xem xét trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão, lũ, Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng, chống bão.
    "Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư, Thủ tướng nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản", công điện của Thủ tướng nêu rõ.
    Cũng theo công điện của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo mức độ rủi ro của bão, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai công tác phòng, chống bão, lũ.


  • Sáng 5/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 3 (bão Yagi) tiếp tục mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão).
    Lúc 10h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 490km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h.
    Đến 10h ngày 6/9, tâm bão Yagi cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, mỗi giờ đi được 10-15km theo hướng Tây Tây Bắc.
    Ngày 7/9, tâm bão Yagi trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 120km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, mỗi giờ đi được 15-20km theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần.
    Đến 10h ngày 8/9, tâm bão Yagi trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Cường độ bão mạnh cấp 6, mỗi giờ đi được khoảng 20km theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
VOVLIVE - Trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn Cách mạng mới".
Mới nhất