TP.HCM là cầu nối quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Đức

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM | 24/09/2025, 20:16

Dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức đánh dấu chặng đường hợp tác bền chặt giữa hai nước. TP.HCM tiếp tục là điểm đến gắn kết, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục đến khoa học – công nghệ

Sáng 24/9, tại Nhà hát TP.HCM, UBND TP long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức (9/1975 – 9/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, sau nửa thế kỷ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ và gần 15 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược (2011), hợp tác Việt Nam – Đức ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Đức hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch song phương hơn 6,6 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025. Có hơn 530 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam. Đức cũng là một trong những nhà tài trợ ODA hàng đầu, cam kết viện trợ không hoàn lại 61 triệu euro trong giai đoạn 2024–2025, đồng thời đồng hành cùng Việt Nam trong đào tạo nghề và ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, quan hệ hữu nghị giữa hai nước không chỉ thể hiện qua những hiệp định hay con số, mà còn ở sự gắn kết văn hóa và giao lưu nhân dân. Trong nhiều thập niên, Đức đã đào tạo hàng vạn cán bộ, kỹ sư, lưu học sinh Việt Nam; là “ngôi nhà thứ hai” của hơn 200.000 người Việt, trở thành chất keo bền chặt cho tình hữu nghị song phương.

TP.HCM tự hào là “nhà” của những dự án biểu tượng trong quan hệ song phương: từ Trường Quốc tế Đức và Trường Đại học Việt - Đức, nơi lan toả ngôn ngữ, văn hoá Đức và nuôi dưỡng thế hệ trẻ của Thành phố trong môi trường học thuật tiên tiến, đến Ngôi nhà Đức - một công trình tiêu biểu của Đức tại khu vực Đông Nam Á và đồng thời cũng là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

"TP.HCM đặc biệt trân trọng tình bạn ngày càng nồng ấm với các địa phương Đức, như Thành phố Leipzig đã gắn bó cùng Thành phố suốt 10 năm qua; nổi bật là quan hệ hợp tác giữa Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Đại học Leipzig. Thành phố Frankfurt mở Văn phòng Đại diện tại Thành phố từ năm 2022, trở thành chiếc cầu nối cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên và tương lai sẽ là cầu nối giữa hai trung tâm tài chính quốc tế", ông Nguyễn Lộc Hà nói.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh, TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Đức và cộng đồng doanh nghiệp Đức mở rộng hợp tác trong y tế, tài chính, khoa học công nghệ, đô thị thông minh, đào tạo nhân lực và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM - bà Andrea Maria Sühl đánh giá, Việt Nam đang hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao, và Đức – với thế mạnh về giáo dục, khoa học và kinh tế – sẽ đồng hành để hiện thực hóa. Các doanh nghiệp Đức đặc biệt quan tâm đến Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng, cam kết chuyển giao tri thức, tạo điều kiện làm việc tốt cho nhân sự và tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các hoạt động giao lưu học thuật, trao đổi sinh viên, chuyên gia và nghiên cứu viên góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Dịp kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, “Chuyến xe Hướng nghiệp Đức” đã giới thiệu cơ hội đào tạo và nghề nghiệp tại Đức cho thanh niên nhiều địa phương. Bên cạnh đó, Trường Quốc tế Đức, Đại học Việt – Đức cùng các chương trình hỗ trợ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tiếp tục là điểm sáng trong hợp tác giáo dục – khoa học giữa hai nước.

Bà Andrea Maria Sühl cho biết thêm, ngôi nhà Đức tại TP.HCM cũng là biểu tượng cho cam kết bền vững, ngoài trụ sở của Tổng Lãnh sự quán Đức, còn có nhiều doanh nghiệp và tổ chức của Đức tại đây. Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) với hơn 500 hội viên và Phòng Thương mại – Công nghiệp Đức (AHK) đang hỗ trợ tích cực cho hoạt động kết nối thị trường.

"Nhìn về tương lai, nhiều cơ hội thú vị cho sự hợp tác sâu rộng hơn đang mở ra. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh việc đào tạo các chuyên gia cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM trong tương lai do Trường Đại học Việt-Đức và các trường đại học đối tác của Đức thực hiện. Hợp tác giữa Becamex và Viện Fraunhofer về Hệ thống Điện tử Nano trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn cũng rất hứa hẹn. Chúng tôi cũng nhận thấy tiềm năng to lớn trong hợp tác phát triển đô thị và giao thông bền vững, ví dụ như trong việc thực hiện kết nối đường sắt Bắc-Nam và hiện đại hóa giao thông công cộng" - bà Tổng lãnh sự nói.

Bài liên quan
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của nhiều trường đại học tại TP.HCM
Theo kế hoạch năm học mới 2025-2026, nhiều trường đại học tại TP.HCM đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan Đảng Trung ương phải nêu gương, đi đầu
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu - làm tấm gương để các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị noi theo.
Mới nhất