Tông phái Việt tông phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan

29/11/2023, 15:04

Giáo lý Đạo Phật là sợi dây tinh thần bền chặt, gắn bó một cách tự nhiên giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan.

Sáng 29/11, đoàn đại biểu Phật giáo An Nam tông (Việt tông) cùng đại diện kiều bào tại Thái Lan có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tại Hà Nội.

Tông phái Việt tông phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan - ảnh 1Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Phật giáo An Nam tông (Việt tông) và đại diện kiều bào tại Thái Lan.

Tại buổi tiếp đoàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh cho đến nay, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát triển tốt đẹp và sâu rộng trên các lĩnh vực. Quan hệ giao lưu nhân dân, văn hóa giữa hai bên tiếp tục được củng cố, trong đó giáo lý Đạo Phật là sợi dây tinh thần bền chặt, gắn bó một cách tự nhiên giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan.

Tông phái Việt tông phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan - ảnh 2Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, xúc động khi biết các hòa thượng trụ trì các chùa Việt tại Thái Lan đều là người Thái nhưng vẫn duy trì tụng các bài kinh kệ theo lối An Nam tông.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết hệ thống chùa Việt và Phật giáo Việt tông (Annamnikai) đã trở thành một bộ phận quan trọng của Giáo hội Phật giáo Thái Lan, có nhiều đóng góp cho nền Phật giáo Thái Lan: "Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Phật giáo nói chung và tông phái Việt tông tại Thái Lan sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ gắn bó giữa cộng đồng người gốc Việt với nhân dân Thái Lan, cũng như nhân dân hai nước".

Tông phái Việt tông phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan - ảnh 3Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tặng quà lưu niệm cho hòa thượng Thái Lan.

Tông phái Việt tông phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan - ảnh 4Hòa thượng Somdet Phra Mahathirachan tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng.

Nhằm tri ân Phật giáo An Nam Tông (Việt tông), một trong hai tông phái Phật giáo nước ngoài duy nhất tại Thái Lan, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đoàn các vị Hòa thượng, chư tôn đức của Giáo hội Phật giáo Thái Lan, phái An Nam tông, đại diện Văn phòng Phật giáo quốc gia và một số tỉnh của Thái Lan cùng kiều bào tại Thái Lan gồm khoảng 70 người, sang thăm Việt Nam từ 28/11 đến 04/12/2023. Đây là hoạt động triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó, một trong những nội dung công tác trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tông phái Việt tông phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan - ảnh 5Hòa thượng Somdet Phra Mahathirachan, thành viên Hội động Tăng già Thái Lan, Chủ tịch Văn phòng quản lý Tỳ kheo ở nước ngoài, bày tỏ tình cảm trong chuyến thăm Việt Nam lần này.

Chư tôn đức Hòa thượng Somdet Phra Mahathirachan, thành viên Hội đồng Tăng già Thái Lan, Chủ tịch Văn phòng quản lý Tỳ kheo ở nước ngoài, cảm ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tạo điều kiện tổ chức chuyến thăm này, góp phần làm cho phật giáo ngày càng đồng hành với sự phát triển của hai đất nước: "Tôi xin ghi nhận và khi về nước, sẽ cùng Giáo hội phật giáo Thái Lan và tăng đoàn An Nam tông hợp tác với nhau để phát triển mối quan hệ phật giáo giữa hai nước, củng cố thêm mối quan hệ giữa hai nước cả về văn hóa, kinh tế nhằm mang lại hạnh phúc và an lạc cho cả hai nước".

Chiều nay (29/11), đoàn đại biểu Phật giáo An Nam tông cùng kiều bào Thái Lan có buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ. Sáng mai (30/11), đoàn sẽ làm việc với lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Học viện Phật giáo tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Bài liên quan
Thái Lan ứng phó nguy cơ quá tải du lịch cục bộ
Du lịch Thái Lan đang dần lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ như trước đại dịch Covid-19 khi đón tới hơn 12,1 triệu du khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2024, tăng 142,8% so với cùng kì năm 2023. Trên cơ sở đó, Thái Lan kỳ vọng đón tới 35 - 38 triệu lượt khách quốc tế năm 2024, xấp xỉ mức trước đại dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Tuổi trẻ  hãy thổi bùng đam mê, đương đầu với thách thức
Sáng 12/5, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 6.
Mới nhất