Tin không khí lạnh và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ đêm 8/12

Huyền Thanh | 08/12/2024, 18:30

Gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin gió mùa Đông Bắc mới nhất và dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 8/12) cho Hà Nội, các khu vực trên cả nước.

Gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ C. (Ảnh: Khổng Chí)
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ C. (Ảnh: Khổng Chí)

Theo đó, đến sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết Trung Trung Bộ; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, Phú Qúy có gió giật cấp 7.

Dự báo, ngày 8/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Bắc Trung Bộ trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15-18 độ C.

Dự báo chi tiết:

Tin không khí lạnh và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ đêm 8/12 - 2

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ Hà Tĩnh đến Phú Yên mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.       

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.       

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.       

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.       

Trời rét có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho Hà Nội và các khu vực:

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (từ 8/12 - 17/12)

Bản tin gió mùa Đông Bắc cho biết, đợt không khí lạnh này về, khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C. 

Cụ thể, ngày và đêm 8/12, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nền nhiệt dao động thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 18-20 độ C. 

Từ ngày 9 - 17/12:

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 9 - 17/12.
Dự báo thời tiết Hà Nội từ 9 - 17/12.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới (đêm 8/12 - 10/12)

Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An mưa vài nơi. Từ đêm 8 đến đêm 9/12 trời rét; vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Từ Hà Tĩnh đến Phú Yên: có mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm 8 đến đêm 9/12 phía Bắc trời lạnh, riêng khu vực Hà Tĩnh trời rét.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 10/12 đến ngày 18/12

Bắc Bộ mưa vài nơi. Trời rét, riêng thời kỳ từ đêm 10 - 11/12 đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa - Nghệ An từ ngày 11-12/12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét; riêng thời kỳ từ đêm 10-12/12 đêm và sáng trời rét.

Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa: thời kỳ từ ngày 11-15/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; từ ngày 16/12 có mưa, mưa rào rải rác.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 11 - 15/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Huyền Thanh
Bài liên quan
Ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng đợt mưa rất lớn, có nơi trên 150mm
Sau những ngày nắng chói chang với nhiệt độ có nơi vượt ngưỡng 40°C, ngày 10/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng mưa và dông trên diện rộng, cục bộ mưa to trên 150mm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Viết tiếp bài ca hòa bình trên mảnh đất Điện Biên lịch sử
VOVLIVE - Sau 71 năm chiến thắng, mảnh đất Điện Biên Phủ hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đô thị trẻ hiện đại, phát triển không ngừng, hòa mình vào dòng chảy hội nhập của đất nước. Tiếp nối tinh thần, truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước, mỗi người dân Điện Biên hôm nay cũng đang nỗ lực không ngừng xây dựng quê hương.
Mới nhất