Tìm thấy 12 thi thể trong vụ tàu vỡ làm đôi trên Biển Đông

04/07/2022, 19:51

Giới chức Trung Quốc ngày 4/7 cho biết phát hiện 12 thi thể thủy thủ đoàn của con tàu bị vỡ làm đôi trong cơn bão Chaba trên Biển Đông hôm 2/7.

"Vào 15h30 ngày 4/7, đội cứu hộ phát hiện 12 thi thể, được cho là những nạn nhân bị đuối nước, tại khu vực cách nơi tàu chìm khoảng 50 hải lý (92 km) về phía tây nam", Trung tâm Tìm kiếm và Cứu hộ Hàng hải Quảng Đông thông báo.

Thông báo nói thêm các cơ quan liên quan đang đẩy mạnh công tác xác nhận danh tính các nạn nhân, AFP đưa tin. Tuyên bố được đưa ra sau khi giới chức Hong Kong hôm 2/7 cho biết một con tàu kỹ thuật bị hư hại nặng nề và vỡ làm đôi trong cơn bão Chaba. Vụ tai nạn xảy ra cách Hong Kong khoảng 160 hải lý (300 km) về phía tây nam.

Tìm thấy 12 thi thể trong vụ tàu vỡ làm đôi trên Biển Đông - 1

Hình ảnh từ video lực lượng cứu hộ đã giải cứu thủy thủ đoàn bằng trực thăng khi con tàu bị vỡ làm đôi và chìm dần hôm 2/7.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin 3 người đã được giải cứu vào ngày 2/7, cùng một người khác vào sáng 4/7.

Lực lượng cứu hộ ở Hong Kong được thông báo về vụ việc vào lúc 7h25 sáng 2/7 (giờ địa phương) và tìm thấy con tàu gần tâm bão Chaba. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Thông báo ngày 4/7 cho biết thêm 7 máy bay, 246 xuồng và 498 tàu cá đã được điều động để tìm kiếm người mất tích. Các quan chức cứu hộ Hong Kong cho biết cơ hội tìm thấy người còn sống là "rất thấp".

Bão Chaba hình thành ở giữa Biển Đông, và đã đổ bộ lên tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào chiều 2/7.

(Nguồn: Zing News)
Bài liên quan
Chi Pu thay đổi thế nào sau 1 năm tỏa sáng ở show 'Đạp gió' của Trung Quốc?
VOVLIVE - 1 năm sau hành trình tham gia "Đạp gió" tại Trung Quốc, Chi Pu đã chia sẻ về những thay đổi của bản thân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất