
Qua 15 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đến nay, 135/135 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%; 68 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh Tiền Giang có 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ba đô thị gồm thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy và thành phố Gò Công đều đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo sinh khí mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển mạnh mẽ. Năm qua, mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 137.000 tỷ đồng, tăng hơn 4,4 lần so với quy mô kinh tế năm 2010, đứng thứ 3/13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong giai đoạn 2011–2020, GRDP của tỉnh tăng bình quân 6,5%/năm, cao hơn so với hầu hết các tỉnh trong khu vực.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 76,4 triệu đồng/người/năm (2024), thuộc nhóm cao trong vùng. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt 6,5 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ, xếp thứ 2/13 tỉnh, thành trong vùng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm qua đạt 12.191 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ, đứng thứ 4/13 tỉnh, thành phố.
Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm trên địa bàn tỉnh được đầu tư nâng cấp ngày càng khang trang, hiện đại. Toàn tỉnh có 92% hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế; 100% đường giao thông liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện.

Để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Tiền Giang đã triển khai đồng bộ, hiệu quả việc huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình khoảng 167.339 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 1.918 tỷ đồng; ngân sách địa phương trên 9.221 tỷ đồng; nguồn vốn doanh nghiệp 1.378 tỷ đồng; vốn người dân đóng góp trên 8.536 tỷ đồng. Về nhiệm vụ duy trì các tiêu chí nông thôn mới.
Cùng với việc nhận Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao tặng nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua.