
Tại diễn đàn, các đại biểu đánh giá, quan hệ hai nước ngày càng được ưu tiên phát triển và mang lại giá trị. Việc hai nước hướng tới phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo sẽ giúp củng cố đất nước và Thụy Điển sẽ là đối tác tin cậy của Việt Nam trong quá trình này.
Theo đó, quá trình chuyển đổi số sẽ thúc đẩy hợp tác xanh giữa Việt Nam và Thụy Điển. Các doanh nghiệp bày tỏ, Thụy Điển có thể mang lại cho Việt Nam nhiều điều như: các doanh nghiệp trong các ngành nghề có đội ngũ nhân lực chất lượng cao; có năng lực đưa ra các sản phẩm chất lượng, dịch vụ tốt nhất. Thụy Điển cũng là một trong những quốc gia bền vững nhất thế giới, có tiềm năng chuyển đổi số tuyệt vời. Nguồn lực của Thụy Điển có thể mang lại động lực tăng trưởng cho Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, xúc động khi dự Diễn đàn rất đông doanh nghiệp Thụy Điển và Việt Nam, điều đó thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp 2 nước. Bày tỏ cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ của Thụy Điển cho Việt Nam trong suốt những năm tháng chiến tranh và khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Thủ tướng cho rằng, trước đây Việt Nam chờ viện trợ của Thụy Điển, nhưng bối cảnh mới phải thay đổi trạng thái, tích cực chủ động hợp tác đầu tư, làm mới những động lực hợp tác giữa 2 nước, bù đắp lại thời gian, bù đắp lại thời cơ đã có mà bị lãng phí.
Để làm được điều này, theo Thủ tướng các doanh nghiệp phải tiên phong. Bởi không gian hợp tác của hai nước còn rất lớn. Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, thực hiện 3 đột phá chiến lược. Theo đó, thể chế phải thông thoáng; tập trung hoàn thiện hạ tầng như sân bay, đường cao tốc, bến cảng, đường sắt tốc độ cao; đồng thời tích cực đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hy vọng có làn sóng đầu tư của Thụy Điển vào Việt Nam: “Với truyền thống tốt đẹp của hai đất nước, của hai dân tộc chúng ta thì không có lý do gì chúng ta không đầu tư vào cho nhau. Doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp phân phối tiếp tục kết nối nền kinh tế Thụy Điển không những với Việt Nam mà còn với ASEAN với các nước Đông Bắc. Chúng tôi thì đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các bạn, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội cho các bạn, đảm bảo chính sách ổn định để chúng ta làm ăn, chúng ta kết nối, chúng ta mạnh dạn vượt qua chính bản thân mình”.

Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Benjamin Dousa, Bộ trưởng Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định đã trao thỏa thuận với Tập đoàn Syre Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester của Tập đoàn Syre.
Vietnam Airlines và Scandinavian Airlines đã trao thỏa thuận hợp tác liên danh nhằm tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam và khu vực Scandinavia (gồm Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển), mang đến nhiều lựa chọn chuyến bay thuận lợi và đảm bảo hành trình của hành khách được thông suốt từ điểm đầu đến điểm cuối.
Tập đoàn FPT trao thỏa thuận hợp tác với WARA Media & Language (WARA M&L) - hệ sinh thái nghiên cứu AI thuộc tổ chức nghiên cứu tư nhân lớn nhất Thụy Điển - nhằm phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới. Hợp tác này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy những sáng tạo mang tính đột phá và có trách nhiệm ngay tại một trong những hệ sinh thái AI năng động bậc nhất châu Âu.
Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam trao thỏa thuận hợp tác với Quỹ Swedfund cho dự án Nghiên cứu đánh giá khả năng triển khai và tích hợp hệ thống quản lý thông tin diện rộng và Đài kiểm soát không lưu từ xa tại Việt Nam.
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với Trường Đại học Hàng hải Thế giới trao thỏa thuận hợp tác trong thực hiện các hoạt động trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên; phối hợp nghiên cứu khoa học; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo cũng như các hoạt động hợp tác.
Tổ chức AI for Việt Nam trao thỏa thuận hợp tác với Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Truyền thông và Ngôn ngữ, Chương trình WASP, hợp tác về nghiên cứu và phát triển giải pháp công nghệ về trí tuệ nhân tạo.
Công ty cổ phần công nghệ SotaTek trao thỏa thuận hợp tác với Công ty Key Solutions AB hợp tác phát triển công nghệ và Al cho mảng bán hàng.