
Phát biểu với báo giới vào tối 28/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nhấn mạnh lập trường của Thái Lan rằng việc thực thi ngừng bắn chỉ có thể thành công nếu cả hai bên đều thể hiện thiện chí.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết: “Cuộc thảo luận hôm nay chỉ tập trung vào vấn đề ngừng bắn, không đề cập đến đàm phán về các tranh chấp biên giới hay lãnh thổ. Thái Lan đặt sự an toàn của người dân vùng biên và công dân Thái sinh sống tại Campuchia là ưu tiên hàng đầu. Lệnh ngừng bắn sẽ giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời góp phần đảm bảo ổn định trong quan hệ song phương với Campuchia".
Lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 29/7. Ngay sau đó, hai bên sẽ tiến hành các bước tiếp theo nhằm duy trì ổn định và thúc đẩy đối thoại, bao gồm cuộc họp không chính thức giữa các chỉ huy quân khu vào lúc 7h sáng nay (29/7), phiên họp Ủy ban Biên giới Chung (GBC) do Campuchia chủ trì vào ngày 4/8, và phiên đặc biệt của Ủy ban Biên giới hỗn hợp Thái Lan-Campuchia (JBC) dự kiến diễn ra vào tháng 9/2025. Malaysia, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, sẽ điều phối nhóm quan sát viên nhằm giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Chính phủ Thái Lan khẳng định cam kết bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và sự an toàn cho người dân. Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng kêu gọi công chúng cảnh giác trước các thông tin sai lệch trên mạng xã hội, và tiếp tục đặt niềm tin vào các nỗ lực giải quyết căng thẳng theo luật pháp quốc tế và nguyên tắc hòa bình.