Thắng tối thiểu Lebanon, ĐT Hàn Quốc tiến gần VCK World Cup 2022

PV/VOV.VN | 27/01/2022, 21:09

Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Lebanon nhờ pha ghi bàn của Cho Gue Sung, ĐT Hàn Quốc đã tiến gần đến tấm vé dự VCK World Cup 2022.

Đến làm khách trên sân của ĐT Lebanon ở lượt trận 7 vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Hàn Quốc không có sự phục vụ của Son Heung Min do tiền đạo thuộc biên chế Tottenham bị chấn thương. HLV Paulo Bento đặt niềm tin vào chân sút Hwang Ui Jo, cầu thủ đang có phong độ cao trong màu áo Bordeaux (Pháp). 

Do chỉ cần thắng là sẽ tiến sát đến tấm vé dự VCK World Cup 2022, ĐT Hàn Quốc chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lebanon dù được chơi trên sân nhà nhưng chỉ biết chống đỡ. Nếu may mắn hơn, đội bóng Đông Á đã sớm có bàn mở tỷ số. 

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Hàn Quốc chút nữa đã phải trả giá ở phút 40 khi Alexander Michel có cú đá trong vòng cấm đưa bóng đi chạm xà ngang khung thành thủ môn Kim Seung Gyu. 

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì đúng vào phút bù giờ đầu tiên, Hwang Ui Jo có đường chuyền chính xác để Cho Gue Sung dứt điểm tung lưới Lebanon, khai thông thế bế tắc. 

Sang hiệp 2, khi Lebanon phải dồn lên tấn công tìm bàn gỡ, trận đấu trở nên sôi động hơn khi có nhiều cơ hội được tạo ra về khung thành của đôi bên nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với kết quả 1-0 cho Hàn Quốc. 

Với chiến thắng này, Hàn Quốc đã có 17 điểm sau 7 trận, hơn UAE đến 11 điểm. Nếu UAE không thắng Syria trong trận đấu đêm nay, Hàn Quốc sẽ chính thức giành vé dự VCK World Cup 2022./. 

Bài liên quan
Trận U23 Indonesia - U23 Hàn Quốc đi vào lịch sử U23 châu Á
Trận đấu U23 Indonesia - U23 Hàn Quốc diễn ra rạng sáng nay 26/4 đi vào lịch sử giải đấu như một trong những trận có thời gian thi đấu kéo dài nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất