Thái Nguyên kỷ niệm 80 năm thành lập chính quyền cách mạng

Công Luận/VOV-Đông Bắc | 20/08/2025, 16:59

VOVLIVE - Sáng 20/8, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 80 năm Ngày thành lập chính quyền cách mạng tại tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945 - 20/8/2025).

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong thắng lợi chung ấy, Thái Nguyên giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Ngày 20/8/1945, tại thị xã Thái Nguyên, đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc tuyên bố thành lập chính quyền nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên. Chỉ ít ngày sau, Nhân dân Bắc Kạn cũng vùng lên giành chính quyền, khẳng định sức mạnh đoàn kết, tinh thần tiên phong, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của Cách mạng Tháng Tám.

Sau nhiều lần chia tách, sáp nhập, đến ngày 1/7/2025, hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới mang tên tỉnh Thái Nguyên. 

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Thái Nguyên đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Giai đoạn 2021 – 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,3%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 119 triệu đồng. Thu ngân sách tăng từ hơn 16.000 tỷ đồng năm 2020 lên gần 25.000 tỷ đồng năm 2025. Thái Nguyên cũng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đạt từ 26 – 31 tỷ USD mỗi năm. Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo đều hoàn thành vượt tiến độ so với chỉ tiêu Chính phủ giao.  

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng khẳng định: Phát huy truyền thống cách mạng, bước vào giai đoạn phát triển mới, Thái Nguyên kiên định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hiện đại và nông thôn mới; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu đến trước năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao và trước năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao.

“Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; tập trung nguồn lực để xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch, kết nối vùng, các tuyến đường gắn với các khu du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng. Đồng thời, phát triển hạ tầng nông thôn, chú trọng các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu...”  - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng nói.

Với niềm tự hào 80 năm lịch sử, đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên khẳng định quyết tâm kế thừa truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, vững bước trên chặng đường mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bài liên quan
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong Cách mạng tháng Tám 1945
VOVLIVE - Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi đến thắng lợi, mở ra kỷ nguyên độc lập - tự do và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ
VOVLIVE - Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ diễn ra sáng 20/8/2025 ở Hà Nội.
Mới nhất