Sức mạnh “lá chắn thép Kirpi” Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao cho Ukraine

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) | 18/11/2022, 08:23

Các lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang vận hành 50 thiết giáp kháng mìn Kirpi và dự kiến sẽ tiếp nhận thêm 150 chiếc khác trong thời gian tới.

Trong suốt cuộc xung đột với Nga, các lực lượng Ukraine đã sử dụng một số lượng lớn xe bọc thép được nhiều quốc gia cung cấp trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ quốc phòng. Một trong số này là xe thiết giáp kháng mìn Kirpi MRAP do công ty BMC của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.  

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân Kirpi MRAP của Thổ Nhì Kỳ. Nguồn: Defense Express

Kirpi MRAP là xe bọc thép chở quân hạng nặng lớp MRAP, được phát triển theo tiêu chuẩn của NATO và biên chế cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2014. Về xe Kirpi được trang bị lớp giáp bảo vệ đạt cấp 3 theo tiêu chuẩn NATO AEP-55 STANAG 4569, có thể chống lại các loại đạn súng trường tấn công, rocket chống tăng vác vai (RPG), đạn xuyên giáp, mìn, thiết bị nổ tự chế và trận địa mai phục của đối phương. Xe chở quân chống mìn Kirpi nặng 16 tấn, có khả năng chở 13 người, kíp lái 3 thành viên. Công suất động cơ 370 mã lực, với tốc độ tối đa lên đến 100km/h, hành trình 800km.

Các lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang vận hành 50 chiếc Kirpi và dự kiến sẽ tiếp nhận thêm 150 chiếc khác trong thời gian tới. Anton – một quân nhân Ukraine cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành các cuộc tấn công bằng những phương tiện này. Đây là loại xe thiết giáp rất ưu việt. Có thời điểm phương tiện bị cả cả xe tăng và tên lửa chống tăng tấn công nhưng nó vẫn trụ vững”. Quân đội Ukraine cho biết Kirpi rất tiện lợi, dễ vận hành và họ đã sớm làm chủ phương tiện này trên chiến trường./.

Bài liên quan
Quan chức tình báo Ukraine: Kiev có thể đàm phán với Moskva
Một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết nước này có thể phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lương của công chức khi cải cách tiền lương thấp nhất là 5 triệu đồng
Đây là một trong những nội dung được Bộ Nội vụ xin ý kiến của Thủ tướng, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị.
Mới nhất