SEA Games 32 ngày 12/5: Cơn mưa vàng của thể thao Việt Nam

12/05/2023, 22:07

Tường thuật diễn biến, cập nhật kết quả các môn thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 trong ngày hôm nay (12/5).

09:12

Danh sách HCV của Đoàn thể thao Việt Nam ngày 12/5:

Wushu: Nông Văn Hữu (biểu diễn nam đao & nam côn), Nguyễn Thị Lan (tán thủ 48kg nữ), Bùi Trường Giang (tán thủ 60kg nam), Trương Văn Chưởng (tán thủ 65kg nam), Đinh Văn Bí (tán thủ 70kg nam)

Teakwondo: Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc (quyền tiêu chuẩn đồng đội nam), Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Trần Đăng Khoa (quyền sáng tạo đồng đội)

Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh (chạy 10000m nữ), Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền (chạy tiếp sức 4x400m nữ)

Lặn: Nguyễn Thành Lộc (100m tự do nam), Lê Thị Thanh Vân (vòi hơi chân vịt đôi 100m nữ), đội lặn tiếp sức 4x200 m (vòi hơi chân vịt nam), Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Trọng Dũng, Đặng Đức Mạnh, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Khang Dũng (tiếp sức 4x200m nam), Trần Phương Nhi, Cao Thị Duyên, Nguyễn Hoài Thương, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu (tiếp sức 4x200m nữ)

21:35

BÓNG ĐÁ: ĐT nữ Việt Nam vào chung kết môn bóng đá nữ

ĐT nữ Việt Nam thắng thuyết phục 4-0 trước chủ nhà Campuchia để tiến vào chung kết gặp Myanmar, đội đã lội ngược dòng hạ Thái Lan 4-2.

20:54

LẶN: Việt Nam giành HCV ở nội dung 4x200 m nữ tiếp sức vòi hơi chân vịt

Trần Phương Nhi, Cao Thị Duyên, Nguyễn Hoài Thương, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu là những người mang về HCV thứ 4 cho đội tuyển lặn và thứ 13 cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay. 

19:55

TEAKWONDO: Việt Nam giành HCV đầy kịch tính

Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Trần Đăng Khoa được chấm 7,040 điểm ở chung kết nội dung quyền sáng tạo đồng đội, nhưng bị trừ 0,20 điểm vì trọng tài cho rằng bài nhạc quá thời gian quy định 4 giây, nên đội Việt Nam chỉ còn 7,020 điểm. Tuy nhiên, đội Philippines thi đấu sau bị lỗi bài thi và đội Thái Lan chỉ đạt 6,8 điểm nên đội Việt Nam đã giành HCV đầy kịch tính.

19:51

LẶN: Việt Nam có HCV thứ 3 ở môn lặn

Đội lạn tiếp sức 4x200 m vòi hơi chân vịt nam với thành tích 5 phút 50 giây 03.

18:56

LẶN: Lê Thị Thanh Vân giành HCV nội dung vòi hơi chân vịt đôi 100m nữ

Lê Thị Thanh Vân về nhất với thành tích 49 giây 54. Nguyễn Thị Thảo giành HCĐ với thành tích 50 giây 19. Tấm HCB thuộc về Dewi Ressa của Indonesia với thành tích 49 giây 90.

18:50

LẶN: Nguyễn Thành Lộc mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển lặn Việt Nam

Nguyễn Thành Lộc về nhất nội dung 100m tự do nam với thành tích 35 giây 33.

18:48

ĐIỀN KINH: Đội tuyển Việt Nam kết thúc hành trình tại SEA Games 32 với 12 HCV

Đội chạy tiếp sức 4x400m nam Việt Nam gồm Quách Công Lịch, Nguyễn Tùng Lâm, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn không thể giành huy chương khi về đích thứ 4, xếp sau đội Malaysia, Thái Lan và Philippines. Như vậy, điền kinh Việt Nam kết thúc hành trình thi đấu tại SEA Games 32 với 12 HCV.

18:13

ĐIỀN KINH: Việt Nam giành HCV nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ

Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo ra lợi thế trước các đối thủ trong 2 chặng đầu tiên, trước khi Nguyễn Thị Hằng nới rộng khoảng cách và Nguyễn Thị Huyền băng băng về đích. Đội chạy tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với thành tích 3 phút 33 giây 05. Đây là tấm HCV thứ 12 của Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32.

17:39

ĐIỀN KINH: Nguyễn Thị Oanh làm nên lịch sử với HCV nội dung chạy 10000m

Nguyễn Thị Oanh về nhất trên đường chạy 10000m nữ với thành tích  35 phút 11 giây và có tấm HCV thứ 4 ở SEA Games 32. Nguyễn Thị Oanh chính là VĐV đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam giành 4 HCV cá nhân trong một kỳ SEA Games. Phạm Thị Hồng Lệ đoạt HCB với thành tích 35 phút 21 giây. Odekta Nabaiho của Indonesia nhận HCĐ với thành tích 35 phút 31 giây.

17:16

TEAKWONDO: Việt Nam giành HCV nội dung quyền đồng đội tiêu chuẩn nam

Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc đoạt HCV với điểm số 7,54 và giành chiến thắng sít sao trước đội Philippines (7,5 điểm), trong khi đội Thái Lan nhận HCĐ.

17:14

ĐIỀN KINH: Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ thi đấu chung kết chạy 10000m nữ

Nếu giành chiến thắng ở nội dung này, Nguyễn Thị Oanh sẽ có tấm HCV thứ 4 ở SEA Games 32 sau khi lập hat-trick về nhất ở nội dung chạy 5000m, 1500m và 3000m vượt chướng ngại vật. 

17:12

ĐIỀN KINH: Ngần Ngọc Nghĩa không thể giành huy chương nội dung chạy 100m nam

Ngần Ngọc Nghĩa về đích thứ 5 với thành tích 10 giây 46. HCV thuộc về Saraoat của Thái Lan (10 giây 37). HCB thuộc về Marc Brian của Singapore (10 giây 39). HCĐ thuộc về Muhammad của Malaysia (10 giây 45).

16:51

ĐIỀN KINH: Trần Thị Nhi Yến giành HCĐ nội dung chạy 100m nữ

Trần Thị Nhi Yến về đích thứ 3 với thành tích 11 giây 75. Hoàng Dư Ý về đích thứ 5 với thành tích 11 giây 85 và không thể giành huy chương. HCV thuộc về Veronica của Singapore (11 giây 41). HCB thuộc về Supanich của Thái Lan (11 giây 58)

16:20

WUSHU: Đinh Văn Bí giành HCV nội dung tán thủ hạng 70kg nam

Đinh Văn Bí giành chiến thắng thuyết phục trước võ sĩ của chủ nhà Campuchia để giành HCV hạng 70kg nam.

16:15

WUSHU: Trương Văn Chưởng giành HCV nội dung tán thủ hạng 65kg

Trương Văn Chường vượt qua võ sĩ Samuel người Indonesia trong trận chung kết hạng 65kg để mang về tấm HCV thứ 3 cho đội tuyển tán thủ Việt Nam. 

16:11

WUSHU: Bùi Trường Giang giành HCV nội dung Tán thủ hạng 60kg nam

Bùi Trường Giang đánh bại đối thủ Gideon người Philippines trong trận chung kết để mang về tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển tán thủ Việt Nam.

15:53

WUSHU: Đỗ Huy Hoàng giành HCB nội dung Tán thủ hạng 56kg nam

Đỗ Huy Hoàng thi đấu lép vế trước đối thủ người Indonesia trong trận chung kết và đành chấp nhận về nhì ở nội dung Tán thủ hạng 56kg nam môn Wushu.

15:40

WUSHU: Nguyễn Thị Lan giành HCV nội dung Tán thủ hạng 48kg nữ

Nguyễn Thị Lan giành chiến thắng 2-0 trước Cherry Than của Myanmar trong trận chung kết hạng 48kg nội dung Tán thủ môn Wushu. Đây cũng là tấm HCV thứ 60 của Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32.

15:32

TEAKWONDO: Hứa Văn Huy giành HCĐ nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam

Hứa Văn Huy nhận 6.840 điểm sau phần thi quyền sáng tạo cá nhân nam môn Teakwondo và xếp hạng 3 chung cuộc. HCV thuộc về Khetlak của Thái Lan (6.900 điểm) và Saputra của Indonesia (6.880 điểm) nhận HCB.

14:58

ĐẤU KIẾM: Vũ Thành An không thể bảo vệ HCV SEA Games

Vũ Thành An đã tới rất gần chiến thắng khi dẫn trước Voragun 13-9 ở trận chung kết. Tuy nhiên, kiếm thủ Thái Lan đã thực hiện màn lội ngược dòng không tưởng. Vũ Thành An đánh mất lợi thế và để thua 14-15 đầy tiếc nuối.

14:13

WUSHU: Lễ trao huy chương cho Nông Văn Hữu và Phan Thị Tú Bình 

Nông Văn Hữu nhận HCV nam côn và nam đao nam. Đây là tấm HCV thứ 2 của Wushu Việt Nam tại SEA Games 32, sau chiến thắng của Dương Thuý Vi vào hôm qua (11/5). Trong khi đó,  Phan Thị Tú Bình nhận HCB nam côn và nam đao nữ.

12:26

BÓNG ĐÁ NAM: Họp báo trước trận bán kết U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia

HLV Philippe Troussier của U22 Việt Nam: “Đối với tôi, mỗi trận đấu đều có tính chất riêng biệt. Càng vào sâu thì áp lực cho đội càng tăng. Tôi đánh giá U22 Việt Nam đang có được sự tự tin lớn. Ở giải này, một nửa đội mới ở độ tuổi U20. Họ có tài năng nhưng còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở một giải đấu lớn như thế này. Vì thế tôi luôn cố gắng truyền đạt sự tự tin cho đội bằng cách rèn luyện đấu pháp, chiến thuật và kỹ năng một cách nhuần nhuyễn cho đội trong suốt hơn.

Cùng với đó, tôi cũng trao cơ hội cho một số cầu thủ ở trận đấu với U22 Thái Lan vào tối qua. Màn trình diễn của họ đã để lại những dấu ấn nhất định và đó cũng là cơ sở để tôi có thêm lựa chọn nhân sự cho vòng bán kết.

Chắc chắn ngày mai U22 Việt Nam sẽ phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức, đồng thời tôi cũng đánh giá những trận đấu như thế này sẽ rất tốt cho sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á”

HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia: "U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh. Họ có một HLV mới đang nhận được nhiều kỳ vọng. Chúng tôi hi vọng đội bóng của mình sẽ có được sự sẵn sàng nhất cho trận đấu. Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản. Sau khi vượt qua được vòng bảng, giờ là lúc U22 Indonesia dành những gì tốt nhất cho vòng bán kết. Đội sẽ tiến chắc chắn từng bước một để hướng đến kết quả tốt tại SEA Games năm nay".

11:46

BÓNG RỔ: Đội tuyển bóng rổ nữ 5x5 Việt Nam thua tiếc nuối

Đội tuyển bóng rổ nữ 5x5 Việt Nam thất bại sát nút 72-76 trước đối thủ Malaysia

11:39

WUSHU: Nguyễn Lệ Chi thi đấu nội dung thái cực kiếm

Nguyễn Lệ Chi nhận 8,783 điểm cho bài biểu diễn ở chung kết nội dung thái cực kiếm

11:06

WUSHU: Nông Văn Hữu giành HCV nam côn + nam đao

Nông Văn Hữu nhận 9,673 điểm sau bài biểu diễn ở phần thi nam đao và giành HCV nội dung nam côn + nam đao môn Wushu. Đây là tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay (12/5). Với cá nhân Nông Văn Hữu, đây cũng là tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp sau khi chỉ có HCĐ ở lần đầu dự đại hội vào năm ngoái.

10:27

WUSHU: Phan Thị Tú Bình giành HCB nội dung nam côn và nam đao

Phan Thị Tú Bình nhận 9,053 cho bài biểu diễn nội dung nam đao ở phần thi chung kết, sau đó giành HCB ở nội dung nam côn và nam đao môn Wushu.

10:00

ĐIỀN KINH: 2 VĐV Việt Nam thi đấu vòng loại chạy 100 m nữ

Hoàng Dư Ý xếp hạng 4 tại lượt chạy vòng loại thứ nhất. Trần Thị Nhi Yến về nhì ở lượt chạy vòng loại thứ hai.

09:48

WUSHU: Vũ Văn Tuấn thi đấu nội dung trường quyền

Vũ Văn Tuấn nhận 9,046 điểm cho bài biểu diễn ở chung kết nội dung trường quyền nam.

09:40

WUSHU: Dương Thuý Vi thi đấu nội dung trường quyền

Dương Thuý Vi nhận 9,563 điểm cho bài biểu diễn ở chung kết nội dung trường quyền.

09:36

WUSHU: Hoàng Thị Phương Giang thi đấu nội dung trường quyền

Hoàng Thị Phương Giang nhận 8,353 điểm cho bài biểu diễn ở chung kết nội dung trường quyền.

09:24

ĐIỀN KINH: Ngần Ngọc Nghĩa thi đấu vòng loại nội dung chạy 100m nam

Ngần Ngọc Nghĩa về nhì ở lượt chạy vòng loại thứ 2 với thành tích 10 giây 47 và cùng VĐV về nhất của Malaysia giành vé vào chung kết nội chạy 100m nam.

09:23

BÓNG RỔ: Việt Nam đối đầu Malaysia ở nội dung bóng rổ nữ 5x5

Sau khi giành chiến thắng nghẹt thở 75-72 trước Thái Lan vào hôm qua (11/5), đội tuyển bóng rổ nữ 5x5 Việt Nam gặp Malaysia trong ngày hôm nay với mục tiêu giành chiến thắng để hy vọng tranh chấp huy chương.

00:52
00:51
Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu "3 tăng cường, 5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Mới nhất