Sạt lở núi, 2.000 dân ở Quảng Ngãi bị cô lập

02/12/2020, 12:54

400 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu ở 3 thôn của xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đang bị cô lập sau vụ sạt lở núi.

Ngày 2/12, trả lời VTC News, ông Hồ Bảo Xuyên, Chủ tịch UBND xã Hương Trà xác nhận thông tin trên.

Theo ông Xuyên, rạng sáng 1/12, trên địa bàn xã xảy ra vụ sạt lở núi khiến cả nghìn khối đất đá trút xuống vùi lấp nhà cửa của người dân. 

Sạt lở núi, 2.000 dân ở Quảng Ngãi bị cô lập - 1

Sạt lở núi khiến 400 hộ dân ở xã Hương Trà bị cô lập. (Ảnh: H.T)

Vụ sạt lở núi không gây thiệt hại về người, song 400 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu của 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân và Cà Đam đang rơi vào tình thế bị cô lập. Tuyến đường nối 3 thôn trên đến thời điểm hiện tại vẫn còn bị ách tắc do lượng lớn đất đá đang phủ khắp mặt đường.

Ngoài ra, sạt lở núi còn xảy ra tại các thôn Trà Lương, Trà Linh (xã Hương Trà) khiến 9 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 1 nhà sập hoàn toàn.

Được biết, trong 2 ngày 30/11 và 1/12, sạt lở cũng đe dọa một xã miền núi khác của tỉnh Quảng Ngãi là Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Theo đó, từ đêm 30/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông nên trên địa bàn xã Sơn Long có mưa rất to. Ngay trong đêm, trận sạt lở núi kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến khoảng 3.000 m3 đất đá tràn xuống tuyến đường nhánh N1 từ khu dân cư A Nhoi 2 đi trung tâm UBND xã, đe dọa sự an toàn của 8 hộ dân.

Sạt lở núi, 2.000 dân ở Quảng Ngãi bị cô lập - 2

Sạt lở kinh hoàng tại khu dân cư A Nhoi 2. (Ảnh: T.V)

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương tổ chức di dời khẩn cấp 8 hộ dân với 36 nhân khẩu ở khu dân cư A Nhoi 2 đến nơi an toàn.

Bài liên quan
Hai vợ chồng đánh gãy 2 tay shipper lãnh án 12 năm tù
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vợ chồng bị cáo Trương Đình Nhạt (45 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Thủy, cùng trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất