Quản lý vỉa hè, lòng đường Hà Nội: Tránh tình trạng "bắt cóc bõ đĩa"

Nguyên Nhung/VOV1 | 31/03/2023, 21:35

Kết luận hội nghị giao ban quý I giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã diễn ra sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo: Cần lập quy hoạch lòng đường, vỉa hè, công khai minh bạch khu vực nào được kinh doanh, được trông giữ xe.

Đề cập về việc quản lý vỉa hè, lòng đường, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp theo kế hoạch, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Nêu rõ thực tế mỗi đợt kiểm tra ra quân đều có kết quả tốt, nhưng việc duy trì kết quả quản lý lòng đường, vỉa hè sau đó rất khó khăn, ông Đinh Tiến Dũng cho rằng cần tìm cách làm hiệu quả hơn, và cần công khai minh bạch tránh tình trạng làm theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”.

“Thực tế đã diễn ra, cứ sau mỗi chiến dịch thì lại gần như quay lại. Đấy là vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nguyên nhân sâu xa, lớn nhất là chúng ta thiếu quy hoạch sử dụng lòng đường vỉa hè. Từ thiếu quy hoạch dẫn đến thiếu công khai, minh bạch. Từ thiếu công khai, minh bạch dẫn đến dân cứ tràn ra, co vào sau mỗi đợt chúng ta mở chiến dịch", ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban Cán sự Đảng thành phố giao các sở ngành lập quy hoạch đô thị trong sử dụng vỉa hè, lòng đường phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, địa bàn cụ thể. Nghiên cứu các mô hình quản lý của các nước cho phép kinh doanh vỉa hè, bố trí chỗ đỗ xe ở lòng đường tại những nơi phù hợp tránh ùn tắc giao thông... Cần công bố công khai quy hoạch để lấy ý kiến người dân và tiến hành “số hóa” để tổ chức thực hiện. Trước mắt, có thể thí điểm làm trước một số khu vực ngay trong năm nay.

Đối với công tác quản lý, đầu tư hệ thống chợ, ông Đinh Tiến Dũng chỉ đạo cùng với tăng cường, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, phải nâng cao chất lượng quản lý, nhất là quản lý các chợ về an toàn cháy nổ, trật tự, an ninh, văn minh đô thị. Về hệ thống công viên, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển công viên, đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương quản lý, khai thác./.

Bài liên quan
Người già, trẻ nhỏ quây quần luộc bánh chưng xuyên đêm trên vỉa hè Hà Nội
Nhiều người dân Hà Nội vẫn giữ truyền thống cùng nhau ngồi gói bánh, canh bếp lửa chờ bánh chín để cảm nhận hương vị Tết truyền thống của dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất