Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm Cộng hòa Kazakhstan

Thu Hà, Đặng Cường/VOV - Moscow | 27/09/2023, 23:26

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Kazakhstan từ ngày 24 đến 28/9/2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan; hội kiến Phó Thủ tướng Zhumagalin, thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan.

Tại các cuộc hội đàm và làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Kazakhstan; cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của Nhà nước và nhân dân Kazakhstan dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước được duy trì tốt đẹp, có bước phát triển quan trọng, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Tokayev vào tháng 8 vừa qua.

Lãnh đạo Kazakhstan đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, đặc biệt chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Tokayev; và khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á; đánh giá 30 năm tới sẽ là “giai đoạn vàng” trong quan hệ hai nước; khẳng định Kazakhstan luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trên tất cả các kênh, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Hai bên nhất trí cho rằng, hai nước còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; tăng cường hợp tác và khai thác lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu đem lại để thúc đẩy hợp tác song phương, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như logistic, giao thông vận tải, tài chính, chuyển đổi số, nông nghiệp, khai khoáng; tạo thuận cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường của nhau. Bên cạnh đó, việc Chính phủ hai nước ký Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông và mở đường bay thẳng giữa Việt Nam - Kazakhstan (từ Cam Ranh đến Almaty và Astana) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển giao thương, hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Kazakhstan; dự Lễ khai trương Phòng Trưng bày sản phẩm, hàng tiêu dùng của Việt Nam - sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan và Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Bài liên quan
Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-45: Mở rộng, tăng cường mối quan hệ với nghị viện các nước
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 - 19/10/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu nhậm chức: Giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết trong Đảng
Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Kinh tế Việt Nam tiếp tục được dự báo tăng trưởng cao trong 2024 và 2025
    Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2024 được đánh giá tiếp tục phục hồi. Xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành điểm sáng nổi bật, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Nhiều tổ chức quốc tế đã nâng dự đoán tăng trưởng GDP 2024 của Việt Nam so với trước đó.
  • Đề xuất Nhà nước độc quyền đầu tư và phát triển điện hạt nhân
    Theo dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Chính phủ đề xuất Nhà nước độc quyền trong đầu tư xây dựng và vận hành các dự án nhà máy điện hạt nhân vì mục đích bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
  • Tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường
    Chủ tịch nước Lương Cường sinh năm 1957, quê ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Ông có trình độ chuyên môn là Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. VOV xin trân trọng giới thiệu tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường.
Mới nhất