Phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thịt, mỡ động vật chưa rõ nguồn gốc ở Đồng Tháp

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL | 13/08/2025, 10:41

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện tại cơ sở này có hơn 3.680 kg thịt, mỡ động vật các loại không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh,không có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và 8.500 kg đường cát không có có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với công an xã Bình Phú, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp, tổ chức kiểm tra hộ kinh doanh D.T.K.C, (tại xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) do bà D.T.K.C, (sinh năm 1990), ngụ phường Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện tại cơ sở này  có hơn  3.680 kg thịt, mỡ động vật các loại không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; không có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và 8.500 kg đường cát không có có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua xác minh ban đầu, tổ công tác tiếp tục làm việc với hộ kinh doanh H.K, địa chỉ tại xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp do ông N.H.K, (sinh năm 1974), ngụ xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp làm chủ, cũng phát hiện tại cơ sở này có chứa 1.750 kg thịt, mỡ động vật không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đây, VOV đã nhiều lần phản ánh tại xã Bình Phú có 02 cơ sở giết mổ heo trái phép. Dù đã bị UBND huyện Cai Lậy (cũ) đã ban hành quyết định xử phạt nhưng đến nay vẫn hoạt động bình thường, gây bức xúc trong nhân dân về nguy cơ lây lan dịch bệnh trên đàn heo.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hiến kế để TP.HCM "nghĩa tình, đáng sống" và bứt phá
Các nguyên lãnh đạo cấp cao có những đóng góp tâm huyết, định hướng phát triển “siêu đô thị mới” sau sáp nhập. Trong đó, các ý kiến tập trung việc làm sao để TP.HCM mới không chỉ là đầu tàu kinh tế, mà còn là thành phố “nghĩa tình”, “đáng sống” và phát triển bền vững con người.
Mới nhất