Phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung | 07/06/2025, 09:08

VOVLIVE - Tối 6/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ phát động Quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, hưởng ứng ngày Đại dương Thế giới năm 2025.

Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay là “Đại dương kỳ diệu: Gìn giữ nguồn sống của nhân loại” được tổ chức và hưởng ứng trên quy mô cả nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay là: “Công nghệ xanh để đại dương bền vững”. Chủ đề này thể hiện rõ định hướng chiến lược của Việt Nam trong việc lấy khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo làm động lực trung tâm để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển và bảo tồn; giữa khai thác nguồn lợi biển và gìn giữ tài nguyên, môi trường biển một cách chủ động, hiện đại và hiệu quả.

Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, chủ đề năm nay truyền tải thông điệp đặt công nghệ vào vị trí tiên phong trong quản trị biển hiện đại - từ hệ thống giám sát môi trường biển bằng cảm biến đến ứng dụng dữ liệu lớn (big data), số hóa quy hoạch không gian biển, quản lý ngư trường, dự báo tai biến thiên nhiên ven bờ.

 “Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay “Công nghệ xanh cho đại dương bền vững” gửi gắm kỳ vọng về một cuộc cách mạng xanh nơi đại dương. Chúng ta cần chung tay kiến tạo một nền kinh tế biển mới - dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo - từ khai thác, nuôi trồng thủy sản cho đến bảo vệ các hệ sinh thái mong manh và quý giá dưới làn nước xanh thẳm”.

Kể từ năm 2009, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức định kỳ hàng năm, qua đó khơi dậy tình yêu biển đảo trong mỗi người dân, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và khẳng định quyết tâm phát triển kinh tế biển một cách bền vững. Năm 2025, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt cả ở trong nước và trên bình diện quốc tế. Nhiều quốc gia, tổ chức đang tập trung phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa trên đổi mới sáng tạo để vừa bảo đảm phát triển nhanh, phát triển bền vững, vừa giải quyết được những thách thức về biến đổi khí hậu, suy thoái hệ sinh thái biển.

Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực, chủ động tham mưu Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững kinh tế biển. Ngày 28/6/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là lần đầu tiên nước ta lập Quy hoạch không gian biển quốc gia, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Quy hoạch được ban hành là công cụ quan trọng hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về biển theo cách tiếp cận tổng hợp; là quy hoạch mang tính khung, tổng thể, tích hợp, đa ngành, động và mở, dẫn dắt; cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác và sử dụng không gian biển.

Tham gia lễ phát động, chị Đặng Lê Thùy Trang, đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Bình cho biết: “Mỗi năm, thế hệ trẻ chúng tôi có nhiều đợt phát động để bảo vệ môi trường biển đảo, tổ chức các đợt làm sạch môi trường biển. Ngày hôm nay, khi có sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, chúng tôi cũng là lực lượng cổ vũ cho chương trình”.

Bài liên quan
Phát động chiến dịch “Triệu cột mốc xanh” gây quỹ trồng cây phủ xanh đặc khu Trường Sa
VOVLIVE - Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Quân chủng Hải quân khuyến khích nhân dân tham gia chiến dịch gây quỹ “Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin” với mục tiêu gây quỹ cộng đồng trồng 1 triệu cây xanh nhằm thúc đẩy đạt sớm 50% mục tiêu Chương trình Xanh hóa Trường Sa. Chiến dịch do Ngân hàng Quân đội (MB) cam kết đóng góp và kết nối các nguồn lực trong cộng đồng

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư: Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát và lãng phí
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nhất là hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2025 đối với 11 dự án.
  • Từ đại ngàn vươn ra thế giới
    Sau hàng thập kỷ phát triển, ngành cà phê Việt Nam đã có cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Từ một nước nổi tiếng với xuất khẩu cà phê thô, các doanh nghiệp đã bắt đầu xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam đi kèm các sản phẩm qua chế biến. Giờ đây, người tiêu dùng trên khắp thế giới đã có thể thưởng thức trọn vẹn những ly cà phê “Made in Việt Nam”.
  • 'Mấy chục năm đi biển, lần đầu gặp cảnh khủng khiếp vậy'
    Nạn nhân sống sót trong vụ 2 tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi làm 9 người mất tích cho rằng, mấy chục năm đi biển, chưa lần nào họ gặp cảnh khủng khiếp đến vậy.
  • ĐBQH chuyên trách tán thành sử dụng một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc
    Chiều 29/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến đối với 21 dự án luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp.
Mới nhất