Phan Thiết sẽ trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển tầm cỡ quốc gia
Hải Nam/VOV.VN|03/08/2021, 11:04
Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã ban hành kế hoạch và giải pháp đưa địa phương này trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025.
Kế hoạch số 4143/KH-UBND của UBND thành phố Phan Thiết được ban hành nhằm triển khai thực hiện Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch – thể thao biển mang tầm quốc gia, giai đoạn 2021-2025.
Theo kế hoạch, thành phố Phan Thiết định hướng kết hợp phát triển du lịch gắn với phát triển thể thao biển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú sản phẩm để phục vụ du khách trong và ngoài nước. Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố tập trung đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm các sản phẩm du lịch - thể thao biển đặc trưng.
Cụ thể, khu du lịch Hòn Rơm - Mũi Né và khu du lịch Hàm Tiến sẽ phát triển các hoạt động như ca-nô dù kéo, ca-nô kéo diều, lướt ván diều, lướt ván buồm, dù lượn, thuyền buồm...; cùng với đó là hoạt động thể thao khác như trượt đồi cát, đạp xe, chạy việt dã…
Khu du lịch thể thao biển Đồi Dương - Thương Chánh sẽ là nơi tổ chức các môn bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng ném bãi biển, chạy việt dã, đạp xe. Khu du lịch Tiến Thành cũng sẽ phát triển nhiều hoạt động giải trí và thể thao biển như dù lượn, câu cá, tàu đáy kính, mô-tô nước, thuyền buồm và các môn việt dã, xe đạp, golf, tennis.
Thành phố Phan Thiết cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện thể thao biển gắn với phát triển du lịch. Trong đó, các sự kiện và giải thể thao tầm quốc tế như lễ hội khinh khí cầu, thuyền buồm, lướt ván diều, lướt ván buồm, du thuyền, golf. Các sự kiện và các giải thể thao biển tầm quốc gia như đua thuyền truyền thống, bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng ném bãi biển, chạy việt dã…
VOV.VN - Sở hữu vùng biển được mệnh danh là "thủ đô resort của Việt Nam" cùng nền văn hóa độc đáo và vô số điểm đến hấp dẫn, Bình Thuận đang là địa chỉ cực "hot" được dân du lịch săn lùng trong thời gian gần đây.
UBND thành phố Phan Thiết đưa ra 6 nhóm giải pháp để thực hiện kế hoạch này, gồm các nhóm về quy hoạch; đầu tư sản phẩm và phát triển kinh doanh; huy động nguồn vốn đầu tư và đầu tư kết cấu hạ tầng; tổ chức các hoạt động thể thao biển; bảo vệ và tôn tạo tài nguyên môi trường du lịch biển và đào tạo nguồn nhân lực.
Trong thời gian tới, UBND thành phố Phan Thiết sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận để xây dựng các sản phẩm thể thao biển gắn với phát triển du lịch, tổ chức tốt hoạt động du lịch – thể thao biển đồng thời tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Phan Thiết./.
Chiều nay (19/4), Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ Thái Văn Trường - kẻ cướp tiệm vàng Mỹ Hoa Kim ở phường Đức Long, TP. Phan Thiết sau 24 giờ lẩn trốn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Sáng nay (26/4), cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo với chiều dài 78,5 km đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận chính thức thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ.
Ngày 27/4, sự kiện “Hương rừng U Minh” nằm trong chương trình “Cà Mau – Điểm đến năm 2024”, với nhiều hoạt động hấp dẫn đã thu hút đông đảo người dân và du khách.
Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã chính thức đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống, Tri thức dân gian “Nghề làm bột gạo Sa Đéc” vào tối ngày 26/4.
Hôm nay (27/4), ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, từ sáng đến chiều, tình hình lưu thông tại các nhà ga, bến xe, sân bay ở TP.HCM tuy đông hơn ngày thường nhưng khá ổn định. Trong khi đó, các cửa ngõ TP, nhất là cửa ngõ phía Đông, tình hình giao thông khá căng thẳng.