Petrovietnam đẩy mạnh phát triển chuỗi các dự án khí thiên nhiên hóa lỏng

07/12/2023, 14:28

VOVLIVE - Với việc ký kết các hợp đồng quan trọng và triển khai chuỗi Dự án Lô B - Ô Môn, Petrovietnam đã đánh dấu bước tiến lớn trong phát triển ngành khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam. Những thành tựu đáng chú ý như kho cảng khí hóa lỏng Thị Vải và việc hoàn thành hai nhà máy điện quan trọng không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn mở ra triển vọng sáng rực cho chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã ký kết các hợp đồng liên quan và triển khai chuỗi Dự án Lô B - Ô Môn, đánh dấu bước tiến quan trọng của chuỗi dự án khí điện trọng điểm đã kéo dài gần 20 năm. Đây là công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí; có quy mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay với sản lượng khai thác khí dự kiến 5,06 tỉ m3/năm trong giai đoạn ổn định, cung cấp cho 4 nhà máy nhiệt điện Ô Môn tại Cần Thơ với tổng công suất lắp đặt gần 4.000 MW; có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược cân đối cung cầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển kinh tế -xã hội.

1.jpg
Khai thác Dầu khí trên mỏ Bạch Hổ

Cuối tháng 10-2023, Kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng Thị Vải công suất 1 triệu tấn/năm được khánh thành. Đây là kho khí thiên nhiên hóa lỏng đầu tiên, lớn nhất Việt Nam, đánh dấu một bước đột phá của Petrovietnam trong việc đa dạng hóa sản phẩm, năng lượng mới, mở rộng thị trường, đáp ứng mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển dịch và xanh hóa nguồn năng lượng quốc gia. Trước đó, Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 ghi nhận cột mốc mới khi hoàn thành đưa máy phát điện và turbine khí vào bệ móng, tạo tiền đề quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ phát điện thương mại vào quý 4 năm 2024 và quý 2 năm 2025 đối với Nhà máy Điện Nhơn Trạch 4. Hai nhà máy điện này khi đi vào vận hành, hằng năm sẽ cung cấp ổn định cho lưới điện quốc gia khoảng 9 tỉ kWh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch và mở ra một chương mới trong việc phát triển chuỗi các dự án khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất