Ông Zelensky bác bỏ đề xuất hòa bình của Nga

Cẩm Lai(Nguồn: RT) | 05/06/2025, 09:14

Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ bản ghi nhớ hòa bình do Nga đề xuất, cho rằng đây là một "tối hậu thư" không thể chấp nhận và không nghiêm túc.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 4/6, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine chỉ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nếu có sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thay vì thông qua các đại diện cấp thấp.

Bản ghi nhớ của Nga yêu cầu Ukraine công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và bốn khu vực khác, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, giảm quy mô quân đội và chấp nhận tình trạng trung lập.

Tổng thống Zelensky khẳng định những điều kiện này tương đương với việc đầu hàng và không thể là cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình bền vững.

“Đây là tối hậu thư và phía Ukraine sẽ không coi trọng nó… Bản ghi nhớ này là một sự hiểu lầm”. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymir Zelensky gọi đề xuất này là một "tối hậu thư" không thể chấp nhận được.

Nhà lãnh đạo Ukraine.
Nhà lãnh đạo Ukraine.

Ông Zelensky tuyên bố bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào cho Nga đều vi phạm hiến pháp Ukraine.

Ông Zelensky cũng chỉ trích chính quá trình ngoại giao khi nói rằng, “tiếp tục các cuộc họp ngoại giao ở Istanbul ở cấp độ không quyết định được điều gì là vô nghĩa".

Bình luận về phát ngôn này của Nhà lãnh đạo Ukraine, trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Istanbul, ông Vladimir Medinsky lại khẳng định đây là một cơ hội để chấm dứt xung đột.

"Đây không phải là tối hậu thư. Đây là một đề xuất thực sự cho phép đạt được hòa bình thực sự - hoặc ít nhất là ngừng bắn - và tạo ra một bước tiến lớn hướng tới việc đạt được hòa bình lâu dài", ông nói.

Trong các cuộc đàm phán, Ukraine đều đề xuất một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày, kêu gọi các đảm bảo an ninh quốc tế và tổ chức một hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của Mỹ để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ đề xuất này, đồng thời đe dọa sẽ đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các sân bay và cơ sở hạ tầng của Nga.

Các cuộc đàm phán gần đây tại Istanbul giữa Nga và Ukraine đã không đạt được tiến triển đáng kể, ngoại trừ việc hai bên đồng ý trao đổi tù nhân và thi thể binh sĩ.

Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga.

Cẩm Lai(Nguồn: RT)
Bài liên quan
Lãnh đạo Nga-Ukraine gặp mặt trực tiếp có thể mở cánh cửa hòa bình?
Trong khi tiến trình hòa đàm vẫn dậm chân tại chỗ sau hai vòng thương lượng liên tiếp tại Istanbul, một câu hỏi lớn đang được đặt ra là: Liệu một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine có thể mở cửa cho hòa bình thực sự hay không?

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
99,75% ý kiến tán thành nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013
VOVLIVE - Tính trung bình, tỷ lệ tán thành đối với các nội dung của dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là 99,75%.
Mới nhất