Ông Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Thanh tra

Theo Phương Hiếu/Báo Thanh Tra | 31/01/2024, 15:43

Sáng nay (31/1), tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra giữ chức Tổng Biên tập Báo Thanh tra.

Tại hội nghị, sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Hòa công bố Quyết định số 56/QĐ- TTCP ngày 30/1/2024 của Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Cường đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Tuấn Anh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo TTCP, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Cường chúc mừng đồng chí Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm, giao trọng trách mới và chúc mừng Báo Thanh tra đã có Tổng Biên tập.

Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Cường cho biết, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành công tác và có nhiều năm gắn bó với Báo Thanh tra. Quá trình công tác, đồng chí Tuấn Anh đã kinh qua nhiều vị trí và thể hiện được sự tận tụy, cống hiến, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

"Trên cương vị mới là Tổng Biên tập Báo Thanh tra, đồng chí phải luôn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của Báo Thanh tra là tờ báo phục vụ ngành Thanh tra và định hướng dư luận xã hội phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo của các cơ quan quản lý báo chí và Lãnh đạo TTCP.

Với vai trò là thủ trưởng đơn vị, trong chỉ đạo điều hành, đồng chí phải nêu cao tinh thần tập trung, dân chủ, là hạt nhân đoàn kết, tập hợp, quy tụ đơn vụ thành 1 khối thống nhất vì mục tiêu chung. Trong chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ, đồng chí phải thường xuyên giáo dục đạo đức người làm báo, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Đồng thời, phải cố gắng, nỗ lực phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể vì mục tiêu quan trọng nhất là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP, đặc biệt là đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng TTCP giao”, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Tuấn Anh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra cùng toàn thể Ban Cán sự Đảng TTCP, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Biên tập và toàn thể phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Thanh tra đã tin tưởng, ủng hộ suốt những năm qua và đặc biệt trong thời gian gần đây.

Theo tân Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Tuấn Anh, từ ngày được bước chân vào ngôi nhà Báo Thanh tra đến nay đã 22 năm, ông có cơ hội được trải qua nhiều vị trí: Phóng viên, phó phòng, trưởng phòng rồi Phó Tổng Biên tập và hôm nay được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập của Báo Thanh tra. Trong từng dấu mốc quan trọng ấy, khi đứng trước những trọng trách, nhiệm vụ và khối lượng công việc mới, ông thường tự hứa với bản thân một điều vì công việc chung, vì sự phát triển chung, phải cố gắng, cố gắng nhiều nhất có thể.

“Ngày hôm nay, tôi không chỉ hứa với riêng bản thân mình, mà xin hứa với ban lãnh đạo TTCP, Ban Biên tập cùng toàn thể phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Thanh tra sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục tự hào, tự hào nhiều hơn nữa vì chúng ta là người làm báo của ngành Thanh tra, đúng như lời Bác đã nói: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”. Đồng thời, xin ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ lời dặn dò, giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng TTCP. Cam kết, với tất cả nhiệt huyết và trí lực của mình, sẽ nỗ lực hết mình để Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP cũng như tập thể Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Thanh tra có thể yên tâm vì đã gửi trọn niềm tin, lựa chọn và trao cho tôi cương vị vô cùng quan trọng này”, tân Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

Tân Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1970, quê ở Bắc Ninh, là nhà báo có thời gian dài công tác, gắn bó với Báo Thanh tra. Trong quá trình công tác, ông tạo được dấu ấn với nhiều loạt bài điều tra sắc bén, hiệu quả cho công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông từng là phóng viên Báo Bắc Ninh trong 5 năm. Từ tháng 8/2002, ông công tác tại Báo Thanh tra với cương vị phóng viên. Sau gần 4 năm phấn đấu, tháng 1/2006, ông được giao phụ trách công tác Phó Phòng Nội chính, rồi phụ trách công tác Trưởng phòng Bạn đọc.

Tháng 1/2009, ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Phóng viên Thanh tra. Đến tháng 7/2011, ông giữ cương vị Trưởng phòng, Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam Báo Thanh tra. Sau 5 tháng, ông trở lại làm Trưởng phòng Phóng viên Thanh tra Báo Thanh tra.

Từ tháng 9/2013 đến trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Thanh tra, ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra.

Năm 2013, ông Nguyễn Tuấn Anh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Bài liên quan
Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất