Nỗ lực hồi phục bất thành, VN-Index mất gần 25 điểm

Bằng Lăng | 23/07/2021, 15:28

Chưa kịp vui với phiên tăng mạnh hôm qua, nhà đầu tư hôm nay phải sốt ruột nhìn thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ.

Sắc đỏ áp đảo nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ngay khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay (23/7). Áp lực điều chỉnh xuất hiện ngay trong phiên ATO sáng nay, có thời điểm VN-Index mất hơn 9 điểm.

Tuy nhiên, nhờ lực nâng đỡ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn nên có thời điểm VN-Index bật tăng trở lại. Trong suốt hơn 1 giờ giao dịch, không ít lần thị trường chứng khoán nỗ lực phục hồi nhưng cứ mỗi lần VN-Index hồi phục lên vùng điểm trên 1.290 thì áp lực bán lại trỗi dậy mạnh mẽ.

VN-Index giao dịch hẹp dưới mốc tham chiếu, nhóm cổ phiếu lớn vẫn có sự phân hóa mạnh nhưng sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế hơn.

Về cuối phiên sáng, áp lực bán bị đẩy lên mức cao, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 8,35 điểm (0,65%) xuống 1.285,32 điểm. Toàn sàn có 102 mã tăng, 247 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Đà giảm tiếp tục được nới rộng trong phiên chiều. Lúc 13h40, VN-Index giảm 12,5 điểm (0,97%) còn 1.281,17 điểm.

Khoảng 14-14h15, thị trường chứng khoán lại chứng kiến nỗ lực hồi phục. VN-Index đã về được gần sát giá tham chiếu. Tuy nhiên, nỗ lực đó một lần nữa bất thành khi VN-Index quay đầu giảm 11 điểm trước thềm ATC.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 24,84 điểm (1,92%) xuống 1.268,83 điểm. Toàn sàn có 97 mã tăng, 282 mã giảm và 38 mã đứng giá.

Với đà lao dốc cuối phiên hôm nay, VN-Index dường như xóa bỏ hết các nỗ lực tăng điểm trong phiên trước đó.

HNX-Index giảm 4,08 điểm (1,33%) xuống 301,89 điểm. Toàn sàn có 39 mã tăng, 100 mã giảm và 229 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 1,2 điểm (1,4%) xuống 84,27 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt 22.800 tỷ đồng, trong đó, giá trị khớp lệnh chiếm 20.800 tỷ đồng, tăng 18%. Riêng sàn HoSE giá trị khớp lệnh là 18.000 tỷ đồng, tăng 20%.

Bằng Lăng

Bài liên quan
Chứng khoán hôm nay 17/4: VN-Index thêm nhịp rơi mạnh, mất mốc 1.200 điểm
Trước áp lực bán ròng, thị trường chứng khoán lại chứng kiến phiên giảm sâu khi VN-Index mất gần 23 điểm và rơi khỏi mốc 1.200 điểm trước khi nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất