Người dân vùng núi cao Canh Tiến vui mừng đón dòng điện sáng về làng đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Từ sáng sớm, rất đông người dân làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện miền núi Vân Canh nao nức trong trang phục truyền thống của đồng bào Ba Na, Chăm, hòa chung niềm vui trong lễ khánh thành và đón điện lưới quốc gia về làng.

Ông Đinh Văn Hà (53 tuổi), trú tại làng Canh Tiến cho biết, trước đây, làng này không có đường sá đi lại, điện chỉ dùng bằng năng lượng mặt trời, buổi tối sáng điện được vài tiếng đồng hồ, đến khuya cả làng lại chìm trong bóng tối dưới chân đại ngàn. Ông Đinh Văn Hà cho biết thêm, năm ngoái, khi Nhà nước mở đường và kéo điện vào làng, bà con mừng lắm.
"Đảng, Nhà nước quan tâm kéo điện đến tận làng, gia đình tôi đã mua mô tơ để hút nước. Bây giờ cắm điện là nước lên, có thể tưới cây mà không còn phải gánh từng gàu như trước nữa. Trước đây tôi dùng tivi nhưng chỉ dùng điện bình, nhiều khi đang xem chương trình giữa chừng lại tắt. Bây giờ có điện lưới quốc gia, dùng tivi thoải mái. Gia đình tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đưa điện tới tận làng Canh Tiến”, ông Hà chia sẻ.

Làng Canh Tiến từng là căn cứ địa cách mạng quan trọng của tỉnh Bình Định trong thời kỳ chiến tranh. Do địa hình đồi núi hiểm trở, đi lại khó khăn, đời sống của 188 hộ dân với hơn 530 nhân khẩu vẫn còn nhiều thiếu thốn. Trước đây, chưa có hệ thống điện lưới quốc gia, sinh hoạt và sản xuất của người dân bị ảnh hưởng rất lớn.

Với quyết tâm cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy phát triển bền vững, năm 2024, UBND tỉnh Bình Định đã huy động nhiều nguồn lực để mở đường và kéo điện về làng. Công trình này không chỉ mang đến nguồn điện ổn định cho người dân mà còn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa. Sau 50 năm kể từ ngày giải phóng, thống nhất đất nước, Canh Tiến đã có lưới điện quốc gia kéo về thắp sáng.
Ông Đinh Văn Tàu, Bí thư Chi bộ, Trưởng làng Canh Tiến cho biết: điện kéo về làng, bà con vô cùng phấn khởi: “Cuộc sống của bà con từ nay sẽ thay đổi. Khi có điện, bà con sẽ phát triển hơn. Điều vui mừng nhất là sau bao năm chờ đợi, nay có điện về làng, bà con rất phấn khởi. Sau khi có điện, bà con sẽ cố gắng thi đua phát triển kinh tế, sản xuất, lao động. Giờ đã có đường, có điện, bà con phải tận dụng cơ hội, thời gian để sản xuất, phát triển kinh tế cho gia đình".

Công trình cấp điện cho làng Canh Tiến do Công ty Điện lực Bình Định triển khai với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng. Dự án gồm: xây dựng mới tuyến đường dây trung áp dài 12,9 km; tuyến đường dây hạ áp dài 2,2 km; xây dựng 3 trạm biến áp và lắp đặt 188 công tơ điện tử đo xa cùng hệ thống điện trong nhà cho tất cả hộ dân. Công trình được khởi công ngày 17/12/2024, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, vượt tiến độ 3 tháng.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, dự án cấp điện cho làng Canh Tiến là một công trình có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
“Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh và xã Canh Liên tiếp tục triển khai các biện pháp phù hợp nhằm hỗ trợ bà con khai thác hiệu quả nguồn điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, tôi mong bà con làng Canh Tiến tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước nâng cao năng suất, thu nhập, giảm nghèo bền vững. Bà con cũng cần tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của làng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Phạm Anh Tuấn cho biết.

Làng Canh Tiến, xã Canh Liên được cấp điện từ lưới điện quốc gia là dấu mốc hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh Bình Định được tiếp cận và sử dụng điện. Ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết, việc đầu tư lưới điện vào Canh Tiến là hoạt động công ích, là cam kết của ngành điện trong việc đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của địa phương và nhà đầu tư.
“Chúng ta đóng điện đã là một niềm vui, nhưng phải duy trì ổn định chất lượng điện còn khó hơn. Hôm nay, tôi giao nhiệm vụ cho Công ty Điện lực Bình Định phải đảm bảo vận hành đường dây, đồng thời hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Sau này nếu chính quyền địa phương và bà con phát triển kinh tế ở địa phương tốt hơn, chúng tôi sẽ đầu tư điện 3 pha. Đường dây điện 3 pha này sẽ phục vụ bà con trong việc sinh hoạt, làm du lịch, sử dụng máy móc để sản xuất. Ngành điện sẽ cam kết tiếp tục đầu tư đường dây diện phục vụ bà con trong tương lai", ông Cư chia sẻ.