Những vụ cháy quán karaoke, quán bar ở Hà Nội bị khởi tố

Trí Anh/VOV.VN | 02/08/2022, 15:06

3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy tại quán karaoke trên đường Quan Hoa (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của dư luận. Những năm qua xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn tương tự, khiến nhiều người tử vong và có bị can vướng vòng lao lý.

*, Vụ cháy quán karaoke ở 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 1/11/2016 làm 13 người tử vong khiến dư luận bàng hoàng.

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông và nhanh chóng lan ra 4 căn nhà bên cạnh. Hàng loạt xe máy dựng trước cửa các căn nhà bị hỏa hoạn cũng bị thiêu rụi. Sau các nỗ lực của lực lượng chức năng, khoảng hơn 5 giờ, đám cháy mới cơ bản được khống chế. 

Công an thành phố Hà Nội quyết định khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Diệu Linh (chủ quán, ngụ phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Văn Tuấn (thợ hàn, quê Nghệ An) và Lê Thị Thì (chủ sử dụng lao động, ngụ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về PCCC.

Tại phiên tòa ngày 27/3/2018, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Diệu Linh 9 năm tù, bị cáo Hoàng Văn Tuấn 7 năm tù, bị cáo Lê Thị Thì 7 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy".

Ngày 12/9/2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông và 2 bị cáo còn lại. Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giữ nguyên các quyết định bản án sơ thẩm đối với 3 bị cáo trên.

*, Vào năm 2013, một vụ cháy thảm khốc khác xảy ra ở quán bar khu vực Hà Nội làm 6 người chết, nhiều người đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

Cụ thể, vào 14h30 ngày 19/11/2013, ngọn lửa bùng phát tại bar Fuse, nằm trong "hợp tác xã" Zone 9 Trần Thánh Tông (Hà Nội) khi nhóm thợ 10 người đang cải tạo một khu vực trong Zone 9 để làm quán cà phê. Do bất cẩn, lửa hàn đã bắn vào đống vật liệu thi công có nhiều tấm xốp. Dù lửa chỉ bùng lên dữ dội khoảng 30 phút và được khống chế ngay sau đó, nhưng lượng tấm mút, xốp lớn nên khói đen đặc quánh và rất độc.

Hai trong số 10 công nhân chết tại chỗ, 8 người khác được đưa vào viện cấp cứu và 4 người qua đời sau đó. Một số cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng bị ngất do hít phải khí độc.

Liên quan vụ cháy này, 3 bị cáo gồm Trần Tuấn Anh (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chủ thầu công trình quán bar Fuse; Phạm Văn Tuấn (quê Bắc Giang), chủ đầu tư công trình và Nguyễn Trọng Duy (quê Hà Nam) công nhân cơ khí bị truy tố tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan vụ cháy tại quán bar Zone 9 đã 8 lần tạm hoãn.

*, Quay trở lại vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa, Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội hy sinh, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký công điện yêu cầu Bộ Công an, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 13h11 ngày 1/8/2022, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an quận Cầu Giấy và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa  đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, 3 chiến sĩ PCCC Công an quận Cầu Giấy hy sinh, gồm: Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội PCCC; Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ Đội PCCC và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

Bài liên quan
Cháy quán karaoke trên phố Triều Khúc, Hà Nội
Một vụ cháy bất ngờ xảy ra vào giữa trưa tại quán karaoke trên phố Triều Khúc, Hà Nội khiến nhiều người hú vía.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất