Những thiết kế Việt khoe sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2024
23/05/2024, 10:21
VOVLIVE - Liên hoan phim Cannes 2024 gây chú ý với giới mộ điệu khi loạt sao đình đám trên thế giới khoe sắc tại thảm đỏ. Trang phục của các nhà thiết kế Việt Nam như Nguyễn Minh Tuấn, Công Trí hay Lê Thanh Hòa... được nhiều mỹ nhân lựa chọn khi tham dự sự kiện danh giá này.
Thảm đỏ Liên hoan phim Cannes là nơi quy tụ dàn mỹ nhân trong nhiều lĩnh vực tại các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh những nhà mốt danh tiếng như Dior hay Chanel, một số nhà thiết kế Việt cũng được các nữ minh tinh tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” khi xuất hiện tại sự kiện điện ảnh danh giá này. Á hậu Thảo Nhi Lê thu hút sự chú ý khi tham dự buổi công chiếu phim điện ảnh Kinds Of Kindness. Sau khi cân nhắc giữa 4 thiết kế, cô sải bước trên thảm đỏ với chiếc váy xanh như nàng Lọ Lem. Thiết kế của Công Trí giúp Thảo Nhi Lê được chú ý trên thảm đỏ. Cô lọt vào ống kính của nhiều nhiếp ảnh gia, phóng viên quốc tế.
Miss Grand International 2022 - Isabella Menin lựa chọn thiết kế của Lê Thanh Hoà để xuất hiện tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Sắc đỏ của trang phục và màu son giúp người đẹp nổi bần bật tại chốn đông người, thu hút mọi ống kính. Lê Thanh Hòa đã thiết kế mẫu đầm vô cùng kỳ công với hàng ngàn viên đá lấp lành, kết hợp với chiếc áo choàng lông vũ ấn tượng. Với sắc đỏ làm chủ đạo, mỹ nhân người Brazil khoe trọn nhan sắc sang trọng và quyền lực.
Một nhà thiết kế Việt Nam khác có trang phục xuất hiện tại sự kiện điện ảnh này là Nguyễn Minh Tuấn. Thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn được Hoa hậu Trái đất Malaysia 2021 Nisha Thayananthan diện khi sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes năm nay. Theo chia sẻ của nhà tạo mẫu, chiếc váy cúp ngực ôm sát này lấy cảm hứng từ nàng tiên cá. NTK Nguyễn Minh Tuấn cho biết Miss Earth Malaysia 2021 liên hệ với anh từ gần 4 tháng trước và đặt hàng hai mẫu đầm từ những bộ sưu tập trước của anh. Các thiết kế đều được may lại từ đầu theo số đo của người đẹp.
Nữ diễn viên Eugenia Kuzmina một lần nữa tỏa sáng với trang phục từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Cô đã từng diện chiếc váy tím lavender của NTK này để xuất hiện tại thảm đỏ Oscar danh giá. Và lần xuất hiện tại Cannes vừa qua, Eugenia xinh đẹp trong thiết kế sắc lime green nổi bật. Chi tiết cut out và phần xẻ tà cao mang đến nét quyến rũ nhưng vẫn yêu kiều và thanh lịch. Điểm nhấn với tà váy dài được draping tạo hình tỉ mỉ, góp phần tô điểm thêm hào quang “đại minh tinh” của nữ diễn viên.
Nhà sản xuất phim Adhrucia Apana cũng lựa chọn diện thiết kế từ Lê Thanh Hòa trên thảm đỏ LHP Cannes. Chiếc váy với phom dáng đuôi cá sang trọng và lộng lẫy. Điểm nhấn của thiết kế là những chi tiết đính cườm ziczac ánh gold nổi bật. Sự kết hợp của kiểu dáng cổ yếm thanh lịch, cùng bông hoa được tạo hình 3D cùng chất liệu sequin, mang đến một hiệu ứng thị giác lấp lánh cùng vẻ ngoài sang trọng và cuốn hút.
Stylist gốc Việt Steven Doan cũng lựa chọn thiết kế của Lê Thanh Hòa. Anh diện bộ suit trắng nhưng không nhàm chán với thiết kế xẻ ngực sâu, phần tà áo cách điệu mang đến diện mạo thanh lịch đầy sáng tạo.
Siêu mẫu Hofit Golan cũng chọn thiết kế của NTK Anh Thư để diện tại thảm đỏ Cannes 2024. Trang phục ánh vàng ôm sát tôn tuyệt đối đường cong nóng bỏng của người đẹp. Chiếc nơ to bảng giúp tăng sự nữ tính, mềm mại đồng thời cũng tạo được vẻ độc đáo cho trang phục. Với thiết kế này, phía trước hay sau đều có điểm nhấn, giúp trang phục dễ lọt vào ống kính nhiều hơn.
Nữ nhạc sĩ, diễn viên xứ Trung - Vạn Thiên Huệ xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ Cannes năm nay với thiết kế tinh xảo của NTK Phạm Đặng Anh Thư. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ nét đẹp thi ca cổ điển, lãng mạn, với form dáng đuôi cá kết hợp voan đội đầu, tôn lên nhan sắc xinh đẹp của Vạn Thiên Huệ. Các chi tiết hoa, bươm bướm được điểm xuyết ở nhiều vị trí trên trang phục, tạo sự cân đối. Phụ kiện hoa tai, nhẫn độc đáo, nổi bật càng giúp Vạn Thiên Huệ trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ.
Một nữ nghệ sĩ Trung Quốc cũng gây chú ý của truyền thông khi diện chiếc đầm hồng từ nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sau 35 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, chuẩn bị kỹ lưỡng, sắp xếp khoa học, tập trung cao độ, ngày 27/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua 34 luật, chiếm 52,3% tổng số luật được ban hành tại 17 kỳ họp của nhiệm kỳ Khóa XV.
Với 30 hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc dự Hội nghị WEF Thiên Tân 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gửi đi thông điệp về một Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia, đóng góp, thúc đẩy giải pháp cho các vấn đề kinh tế, phát triển của khu vực và thế giới.
Sáng 27/6, với 100% số đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành (451/451), Quốc hội đã “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng” và xác định thời điểm có hiệu lực của luật từ ngày 1/7/2025.
Báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, có 8.308 thí sinh bỏ thi, 5 em bị đình chỉ ở buổi thứ ba, nâng tổng số em bị đình chỉ trong cả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 lên 20.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế vừa xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí tự chế, đăng tải video lên tài khoản TikTok “Bom Bom”, gây bức xúc dư luận.
Theo Viện kiểm sát, các cựu cán bộ, lãnh đạo tỉnh trong vụ án Phúc Sơn đã suy thoái đạo đức, vì động cơ vụ lợi, tạo lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng.
Sáng 27/6, kỳ họp thứ 24 HĐND thành phố Hà Nội đã xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội (đoạn trên địa bàn Hà Nội).
Có hoài bão lớn, tư duy và tầm nhìn rộng mở, các công dân toàn cầu không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn góp phần cho sự phát triển chung của cộng đồng quốc tế và tôn vinh giá trị bản sắc riêng của đất nước, dân tộc mình. Vậy chúng ta có thể đào tạo công dân toàn cầu nhưng không mất bản sắc Việt?