Miss Universe 2022 bị cáo buộc gian lận, 'bà trùm hoa hậu' nói gì?

17/01/2023, 14:21

Sau khi người đẹp Mỹ đăng quang Miss Universe 2022, một bộ phận khán giả liên tục phản đối, chỉ trích; "bà chủ" cuộc thi này lên tiếng trước cáo buộc gian lận.

Trả lời phỏng vấn TMZ, Amy Emmerich, CEO của Miss Universe, phủ nhận cáo buộc gian lận. Theo bà Emmerich, Miss Universe làm việc cùng một đơn vị kiểm toán để xử lý kết quả, nên không có chuyện thiên vị.

"Một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu ở Mỹ đã xử lý kết quả và xác minh quy trình. Những cáo buộc về việc gian lận tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là sai sự thật", Amy Emmerich nói.

Một số ý kiến cho rằng JKN Global Group (thuộc sở hữu của Anne Jakrajutatip) hiện nắm quyền làm chủ cả Miss Universe và Miss USA, nên chuyện ưu ái là có cơ sở. Về vấn đề này, Amy Emmerich giải thích ba cuộc thi Miss Universe, Miss USA và Miss Teen USA luôn chung chủ sở hữu. Từ năm 2015, khi IMG mua Tổ chức Miss Universe, họ cũng điều hành ba cuộc thi.

Miss Universe 2022 bị cáo buộc gian lận, 'bà trùm hoa hậu' nói gì? - 1

Với những cáo buộc xung quanh cuộc thi Miss USA hồi tháng 10/2022, Amy Emmerich cho biết tổ chức đã thuê một công ty luật độc lập để xem xét và xác định không có sai sót.

Theo Emmerich, R'bonney xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 bởi cô là ứng viên mạnh, chăm chỉ và nỗ lực.

Ngày 17/1, Anne Jakrajutatip - chủ mới của Miss Universe - cũng lên tiếng thông qua trang cá nhân. Jakrajutatip bày tỏ: "Các quy tắc và hội đồng giám khảo cuộc thi đều đảm bảo công bằng, bình đẳng. Mỗi thí sinh được đánh giá dựa trên thành tích của cô ấy trong cuộc thi. Không phải ai cũng có khả năng đăng quang, nhưng cơ hội chiến thắng bằng nhau".

Anne Jakrajutatip đồng thời trích dẫn phần thi ứng xử của tân hoa hậu R'Bonney Gabriel, cho rằng đây là câu trả lời tuyệt vời. Bên dưới bài đăng của Anne Jakrajutatip, fan sắc đẹp tiếp tục tranh luận. Trước đó, cộng đồng mạng châu Á cũng tỏ ra bức xúc khi đại diện Philippines và Thái Lan trượt top 16.

Miss Universe 2022 bị cáo buộc gian lận, 'bà trùm hoa hậu' nói gì? - 2

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2022. (Ảnh: Miss Universe)

Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 diễn ra vào tối 14/1 (giờ Mỹ) với chiến thắng của người đẹp R'Bonney Gabriel, 28 tuổi. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về đại diện Venezuela (Amanda Dudamel) và Cộng hòa Dominica (Andreína Martínez).

Ở vòng thi ứng xử cuối để lựa chọn hoa hậu, top 3 nhận được câu hỏi chung với nội dung: "Nếu chiến thắng cuộc thi, bạn sẽ làm gì để chứng minh đây là tổ chức tiến bộ và giúp trao quyền cho phụ nữ?".

Gabriel trả lời: "Tôi sẽ trở thành nhà lãnh đạo chuyển đổi. Trong suốt 13 năm qua, tôi đã làm nhà tạo mẫu và tận dụng các mẫu thời trang của mình cho mục đích ý nghĩa. Tôi đã tổ chức lớp dạy may cho phụ nữ bị bạo hành gia đình, nạn nhân của nạn buôn người. Chúng ta hãy sử dụng tài năng để tạo sự khác biệt và tận dụng nó để tạo ra sự thay đổi".

Người đẹp Venezuela nói: "Nếu chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ, tôi sẽ tiếp nối di sản mà nhiều phụ nữ trên khắp thế giới đã làm được khi là một phần của tổ chức. Hoa hậu Hoàn vũ đã chứng minh rằng họ chọn những người phụ nữ truyền cảm hứng bằng thông điệp và biến thông điệp thành hành động. Và đó chính là điều tôi muốn làm. Tôi là một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, nhưng cũng là nhà thiết kế của những giấc mơ".

Người đẹp Cộng hòa Dominica nêu quan điểm: "Tôi hiểu rằng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đang tìm kiếm một đại sứ, người có khả năng truyền tải thông điệp. Tôi đã làm việc vì quyền của phụ nữ từ rất lâu. Tôi ở đây để chứng minh rằng bạn đến từ đâu không quan trọng, xuất thân không định nghĩa con người bạn. Lòng can đảm và quyết tâm sẽ chiến thắng. Tôi sẽ thể hiện điều đó bằng cách làm việc mỗi ngày, thể hiện khả năng lãnh đạo".

(Nguồn: Zing News)

Bài liên quan
Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlog bị đề nghị truy tố
Cơ quan điều tra vừa đề nghị truy tố 5 bị can, trong đó có Quang Linh Vlog (tức Phạm Quang Linh) và hoa hậu Thuỳ Tiên về tội "Lừa dối khách hàng".

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc
Chiều 4/9, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
  • Thủ tướng: Đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia
    Sáng 4/9, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2025 để xem xét, cho ý kiến về 15 dự án luật và 1 hồ sơ chính sách dự án luật. Thủ tướng nêu rõ: Thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.
  • Năm học 2025-2026: Lễ khai giảng đặc biệt kết nối cả nước
    Ngày mai (5/9), hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học 2025-2026 trong không khí đặc biệt, với lễ khai giảng thống nhất toàn quốc gắn liền kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục. Đây cũng là năm học bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.
  • Toàn cảnh Lễ trao giải “Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9” năm 2025
    Sáng nay (4/9), tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Lễ trao giải “Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9” năm 2025. Sự kiện là một trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm thành lập VOV (7/9/1945-7/9/2025).
Mới nhất