“Mặc áo blouse hay áo xanh tình nguyện, tôi đều cảm thấy trách nhiệm thiêng liêng”

Thiên Bình/VOV.VN Thực hiện | 26/03/2023, 09:10

Áo blouse và áo xanh tình nguyện khi kết hợp lại sẽ là động lực để người bác sĩ trẻ  không chỉ làm tốt vai trò chữa bệnh cứu người, mà còn sẵn sàng cho những hành trình tình nguyện đầy ý nghĩa.

BS Nguyễn Trung Nghĩa, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Bí thư Đoàn thanh niên BV Hữu nghị Việt Nam Cu Ba, đã gắn bó với màu áo xanh tình nguyện từ những năm học cấp 2. Tham gia hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BS Nghĩa luôn tâm niệm rằng dù khoác lên mình áo blouse hay áo xanh tình nguyện, bản thân anh đều cảm nhận được trách nhiệm thiêng liêng. 

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), bác sĩ Nghĩa hy vọng, với chuyên môn kết hợp cùng hoạt động nhiệt huyết của thanh niên, mình và các đồng nghiệp sẽ đóng góp nhiều hơn cho các chương trình tình nguyện, đặc biệt là hỗ trợ cho những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và mang lại nụ cười cho các em nhỏ trong các gia đình khó khăn bị dị tật bẩm sinh khe hở môi-hàm ếch.

PV:Với bác sĩ, màu áo xanh tình nguyện mang ý nghĩa như thế nào?

BS Nguyễn Trung Nghĩa: Bắt đầu từ những năm cấp 2 khi được kết nạp vào Đoàn, rồi làm Bí thư Đoàn những năm cấp 3 và đến khi vào đại học, tôi vẫn tham gia những chương trình, sự kiện của Đoàn hội. Chiếc áo xanh, với logo là biểu trưng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có ý nghĩa thanh niên phải là lớp người gương mẫu, xung phong đi đầu trong mọi hoạt động học tập, lao động, rèn luyện đạo đức cách mạng. 

Màu áo xanh tình nguyện là một màu áo của sự sống, niềm tin, tình yêu và hy vọng, tượng trưng cho một thế hệ trẻ đầy bản lĩnh với tâm hồn lạc quan, mạnh mẽ và kiên định. Tôi đã yêu màu áo này đã từ rất lâu, khi khoác lên chiếc áo xanh này, tôi cảm thấy vinh dự và có trách nhiệm hơn với màu áo này. Vì không chỉ về chuyên môn khám chữa, bệnh, mà còn là sự gắn bó, trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân. 

PV:Trong những hành trình tình nguyện của mình có chuyến đi nào, có nhân vật nào khiến bác sĩ cảm thấy ấn tượng, day dứt mãi để tự nhủ sẽ không chỉ làm tốt hơn vai trò bác sĩ cứu người mà còn sẵn sàng cho những hành trình tình nguyện mới, để cống hiến sức trẻ và lòng yêu nghề? 

BS Nguyễn Trung Nghĩa: Trong những hành trình tình nguyện của mình, đối với tôi, đơn giản nhất vẫn là sự chăm sóc, quan tâm đến sức khỏe người dân. Tôi được giải thích và tư vấn cụ thể về từng trường hợp liên quan đến chuyên môn của mình, đặc biệt là đối với những trẻ em có những vấn đề về vùng hàm mặt như ở vùng sâu vùng xa, những nơi có hoàn cảnh khó khăn ít tiếp cận với truyền thông.

Qua những chuyến đi, tôi có thể tư vấn và thăm khám cụ thể, giới thiệu cho họ về những mặt bệnh cần phải giải quyết sớm để hạn chế được những khó khăn sau này cho con em họ. 

Hiện tại, vì lý do công việc nên tôi vẫn chưa đi được đến nhiều vùng sâu, vùng xa khó khăn, nhưng may mắn hơn hết là tôi có được những người bạn. Họ đã giới thiệu và kết nối với tôi với những mảnh đời khó khăn, ví dụ như trường hợp của 3 bé gần đây nhất tại Mèo Vạc - Hà Giang, do gia đình không biết tiếng Kinh nên thông qua một người phiên dịch là chị Nhan (một giáo viên đã nghỉ hưu và nay làm công việc thiện nguyện cho các gia đình khó khăn tại Hà Giang). Chị Nhan đã sớm kết nối với tôi và bệnh viện, để hỗ trợ cho các bé bị dị tật bẩm sinh khe hở môi-hàm ếch đến chương trình Phẫu thuật nhân đạo do bệnh viện tổ chức hằng năm. 

Để đến bệnh viện điều trị là cả một “hành trình khó khăn”, vì các gia đình sợ là nếu đưa đi thì sẽ mất con và sợ phải trả một khoản chi phí rất cao ngoài tầm khả năng của họ. May mắn là, BV Hữu nghị Việt Nam Cu Ba đã liên kết với tổ chức Operation Smile trong hơn 30 năm qua. Theo đó, những trẻ dị tật bẩm sinh khe hở môi vòm khi đến với chương trình đều được phẫu thuật hoàn toàn miễn phí, chi trả từ việc đi lại cho đến ăn ở tại bệnh viện. Mọi thứ đều được đài thọ hoàn toàn, bệnh nhân và gia đình không cần phải chi trả bất kì một khoản nào khi xuống bệnh viện điều trị và phẫu thuật.

PV:Khi khoác lên tấm áo tình nguyện, bác sĩ cảm thấy sự khác biệt nào với việc mặc áo blouse trắng?

BS Nguyễn Trung Nghĩa: Tôi luôn tâm niệm rằng, dù khoác lên mình áo blouse hay áo xanh tình nguyện, thì đó đều là trách nhiệm thiêng liêng. Blouse thể hiện cho việc chăm sóc, điều trị, bảo vệ cho bệnh nhân của mình. Áo xanh thanh niên thể hiện sự mạnh mẽ, sôi nổi, có nhiều hoài bão và ước mơ của thanh niên Việt Nam. Việc điều trị chăm sóc bệnh nhân cùng với lý tưởng nỗ lực hết sức mình với bệnh nhân là một sự kết hợp tuyệt vời của hai màu áo.

Mọi nỗ lực để hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, cũng như việc tìm lại nụ cười cho những trẻ em bị dị tật bẩm sinh khe hở môi-hàm ếch, cũng chính là sự động viên rất lớn cho tôi cùng các đồng nghiệp. Qua mỗi nụ cười tìm lại được, cùng với ánh mắt trẻ thơ trong veo, chúng tôi càng nỗ lực hơn trong nghiệp vụ chuyên môn và nhiệt huyết hơn trong màu áo xanh, trong mỗi chuyến đi tình nguyện.

Trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước và chính các em sau này sẽ gia nhập lực lượng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để lan tỏa tinh thần tiên phong, xung kích, sự nhiệt huyết và nghĩa cử cao đẹp. Lực lượng thanh niên ở bất kỳ thời đại nào cũng sẵn sàng đảm nhận vai trò và trách nhiệm của mình, đặc biệt là lớp thanh niên trong thời đại mới, thời đại của công nghệ 4.0, hội nhập hơn và đất nước ngày càng phát triển.

PV:Là Bí thư Đoàn TNCS của BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba, bác sĩ có những sáng kiến nào để truyền lửa nhiệt huyết cho các đoàn viên, thanh niên, những bác sĩ trẻ trong các hoạt động của Đoàn và hoạt động tình nguyện ý nghĩa?

BS Nguyễn Trung Nghĩa: Là Bí thư đoàn của bệnh viện, tôi vẫn luôn ý thức về trách nhiệm đối với bản thân mình là đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ và truyền lửa cho các bạn đoàn viên thanh niên. Nhất là tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Là bác sĩ, là đoàn viên, chúng tôi không chỉ vững vàng chuyên môn mà còn thực hiện đúng với trách nhiệm của một đoàn viên là cánh tay phải của Đảng. Đoàn viên thanh niên được thừa hưởng nhiều giá trị tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước, đó là truyền thống yêu nước, anh hùng, sáng tạo, cần cù, lạc quan, vì nghĩa… Chính vì lẽ đó, bản thân đoàn viên thanh niên ý thức rõ hơn ai hết vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đoàn viên thanh niên phải là những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đoàn Thanh niên bệnh viện luôn chú trọng, duy trì giao lưu với các cơ sở đoàn trong khối y tế và tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cho các đoàn viên thanh niên thông qua những buổi toạ đàm và khám, chữa bệnh tình nguyện.

Trong tháng thanh niên này, tôi đã phát động các đoàn viên thanh niên tại bệnh viện tham gia xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp và tới đây là chương trình hiến máu tình nguyện vào tháng 4 tới. Các hoạt động đều được các đoàn viên, thanh nhiên ủng hộ và rất nhiệt tình tham gia. 

PV:Xin cảm ơn bác sĩ!./.

Bài liên quan
XSMB 26/3 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26 tháng 3 năm 2024
Trực tiếp XSMB 26/3 - Xem kết quả xổ số miền Bắc ngày 26 tháng 3 năm 2024 thứ 3 nhanh, chính xác nhất từ trường quay vào lúc 18h15, XSKTMB 26/3 - XSHN 26/3

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất