Lữ đoàn 162: Đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất Quân chủng Hải quân

Thu Lan/VOV1 | 10/01/2023, 08:06

Hành trình 21 năm can trường bám biển, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân luôn đứng vững trên vị thế của một đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân.

Thành lập ngày 9/1/2002, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân được giao quản lý, khai thác số lượng lớn tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, hiện đại nhất Quân chủng Hải quân. Đây là Binh đoàn chiến thuật có thể tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng cùng các lực lượng tiến công tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, dưới ngầm của địch trong tác chiến bảo vệ chủ quyền.

21 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 162 luôn xác định rõ niềm vinh dự, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; coi tàu là nhà, biển cả là quê hương, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đến Quân cảng Cam Ranh những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, được tận mắt chứng kiến cán bộ chiến sĩ (CBCS) biên đội tàu Lữ đoàn 162 hăng say luyện tập các tình huống chiến thuật hiệp đồng biên đội. Tiếng chuông lệnh, tiếng sóng biển hoà cùng khẩu lệnh chỉ huy, khẩu lệnh báo cáo dõng dạc. Những hành động nhanh chóng, phối hợp nhịp nhàng, chuẩn xác của cán bộ chiến sĩ hợp thành “chất thép” khẳng định sức mạnh chiến đấu, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Kết thúc huấn luyện tình huống báo động chiến đấu đối không, Trung tá Mã Nguyên Thanh, Thuyền trưởng tàu 015-Trần Hưng Đạo chia sẻ: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên của tàu. Dẫu mỗi cán bộ chiến sĩ trên tàu đều đã rất thành thạo vị trí của mình nhưng mỗi lần huấn luyện là một lần rút kinh nghiệm để các vị trí nhuần nhuyễn hơn và đặc biệt mỗi người có thể thay thế 2-3 vị trí trong ngành khi cần thiết.

“Kế thừa và phát huy thành quả các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, cán bộ, chiến sỹ Tàu 015 xác định rõ phương châm “Có lệnh là lên đường, có lệnh là sẵn sàng chiến đấu”. Toàn tàu luôn đoàn kết, khai thác vận hành tốt vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có theo những tình huống huấn luyện sát, đúng thực tiễn chiến trường. Đây là niềm tin để thế hệ hôm nay khẳng định với thủ trưởng các cấp, các thế hệ đi trước về khả năng làm chủ, khai thác rất có hiệu quả vũ khí trang bị hiện đại, vững vàng tiến ra biển lớn” - Trung tá Mã Nguyên Thanh, khẳng định.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162: So với các tàu mặt nước chiến đấu khác thì tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh có nhiều vũ khí, trang bị mới hơn, tàu được vận hành bằng kỹ thuật số và công nghệ thông tin. Vì thế việc nắm vững tính năng, kỹ thuật của tàu và thành thục khoa học công nghệ, tin học là điều bắt buộc trong chỉ huy, điều hành gắn với làm chủ, quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.

Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định đội ngũ cán bộ là lực lượng nòng cốt, nhân tố có vai trò quyết định trong việc làm chủ những con tàu chiến đấu hiện đại. Cùng với đó, đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp được xác định là “xương sống” của mỗi con tàu. Để làm chủ những con tàu hiện đại, Lữ đoàn chú trọng đến công tác huấn luyện thực hành, gắn với chức trách của từng bộ phận, trong đó tập trung huấn luyện sát với phương án, sát với nhiệm vụ, sát vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có và sát chiến trường, sát đối tượng tác chiến.

Thượng tá Nguyễn Văn Đồng cho biết thêm, công tác huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của Lữ đoàn luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn rất coi trọng và lãnh đạo sâu sát từ xây dựng kế hoạch cho đến tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện đều được thực hiện một cách nghiêm túc. Hàng tuần, hàng tháng Lữ đoàn xây dựng kế hoạch huấn luyện hiệp đồng huấn luyện với các đơn vị và tổ chức hiệp đồng. Mục đích để kiểm tra khả năng trao đổi thông tin, cập nhật tình hình giữa các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cụ thể trên biển cũng như huấn luyện tại bến. Qua đó các phương án trong hiệp đồng tác chiến giữa Lữ đoàn và các đơn vị trong cụm luôn được duy trì và thực hiện một cách thuần thục, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. 

“Sức trẻ, thể lực và chuyên môn giỏi” là ba yếu tố quan trọng làm nên thành công trong việc làm chủ những con tàu mặt nước hiện đại ở “Lữ đoàn thép 162”. Đó chính là điều chúng tôi ấn tượng khi tiếp xúc với những người lính làm chủ những con tàu chiến đấu mặt nước hiện đại.

Đại tá Vũ Đức Hậu, Chính uỷ Lữ đoàn chia sẻ: Mỗi CBCS trên mỗi con tàu đều xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của mình, can trường bám tàu, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, luôn coi “Tàu là nhà, biển cả là quê hương. Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên giáo dục, xây dựng bồi đắp lòng trung thành, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; bình tĩnh, tự tin giải quyết tốt các tình huống diễn ra trong quá trình tuần tra, tuần tiễu trên biển, bảo đảm đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công quản lý. 

Một tin vui đến với “Lữ đoàn thép” trong những ngày đầu năm mới và 21 năm ngày truyền thống. Năm 2022, Lữ đoàn tiếp tục giữ vững đơn vị huấn luyện giỏi của Vùng 4, Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng; là điểm sáng trên tất cả các mặt công tác được lựa chọn để các đơn vị trong toàn Quân chủng về học tập và nhân rộng; là đơn vị tiên phong thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng…

Đây là thành quả xứng đáng của sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó, gắn bó với con tàu, với đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mỗi CBCS trong toàn Lữ đoàn. 

21 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Lữ đoàn 162 đã có những bước phát triển vững chắc; đội ngũ cán bộ, chiến sỹ luôn đoàn kết thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ; tích cực, chủ động khắc phục khó khăn; có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào  cũng luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Hành trình 21 năm can trường bám biển, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân luôn đứng vững trên vị thế của một đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân, vững bước xây đắp truyền thống “Sẵn sàng chiến đấu, chính quy tinh nhuệ, đoàn kết hiệp đồng, quyết chiến quyết thắng”./.

21 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành (09/1/2002- 09/1/2023) liên tục từ năm 2015-2022, Lữ đoàn được tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” cấp Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân; năm 2018 Lữ đoàn được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ngày 7/6/2021 Lữ đoàn 162 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2022, có 4 cá nhân vinh dự đạt danh hiệu Lữ đoàn trưởng, Chủ nhiệm Chính trị, Thuyền trưởng tàu chiến đấu, Chính trị viên tàu chiến đấu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân.

Bài liên quan
Đoàn đại biểu kiều bào với hành trình về biển đảo quê hương
Chuyến thăm nhằm nâng cao trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, biển, đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban). Cùng dự có các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa  phương và các tập đoàn về công nghệ thông tin.
Mới nhất