Long An lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 3 đến 17 tuổi

Vinh Quang/VOV-TPHCM | 20/10/2021, 17:22

Chiều nay (20/10), tỉnh Long An triển khai kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người cho người từ 3 đến 17 tuổi. Trước mắt, tỉnh bố trí tiêm cho người từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo số lượng vaccine được phân bổ.

Theo đó, tất cả đối tượng ở độ tuổi từ 3 đến 17 tuổi, đang sinh sống, học tập trên địa bàn, kể cả người không có hộ khẩu tại địa phương đều sẽ được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Long An đã rà soát, tỉnh có trên 391.000 người trong độ tuổi này.

Long An dự kiến sẽ có 6 đợt tiêm, mỗi đợt kéo dài khoảng 1 tuần, được tổ chức từ nay cho đến cuối năm 2021. Một số khu vực sẽ được triển khai tiêm vào đầu năm 2022. 

Trước mắt ngành Y tế tỉnh này sẽ tổ chức tiêm trước cho những người từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế và tình hình dịch tại địa phương. 

Tính đến sáng ngày 20/10, tỉnh Long An đã tiêm được trên 2,5 triệu mũi vaccine với 100% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 và 77% đã được tiêm mũi 2./.

Bài liên quan
Bí thư Đồng Nai: Sân bay Long Thành là động lực phát triển mới của Đông Nam Bộ
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhận định sân bay Long Thành đi vào hoạt động sẽ là một trong những động lực phát triển mới của tỉnh và toàn vùng Đông Nam Bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất