Khi được hỏi về bình luận của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định:
“Tổng thư ký đã từng nói, ông ấy đã đề cập điều đó hơn một tháng trước, rằng trong một cuộc chiến thương mại, sẽ không có bên nào thắng. Mối quan tâm của chúng ta hiện tại là các quốc gia dễ bị tổn thương nhất, những quốc gia kém trang bị nhất để đối phó với tình hình hiện tại".

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc đồng thời lưu ý thêm rằng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc sẽ bị tác động "tiêu cực" nếu xảy ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Về phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 (theo giờ Mỹ) vẫn lên tiếng bảo vệ chính sách thuế quan mới, kêu gọi người dân Mỹ nên kiên nhẫn. Theo ông Trump, các chính sách thuế quan mới là nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ, dù thừa nhận quá trình thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn.
Trong thông điệp đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ về việc làm và hoạt động kinh doanh, gọi đây là “cuộc cách mạng kinh tế” sẽ mang lại kết quả sẽ mang tính lịch sử.
Những tuyên bố này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra sau sau khi mức thuế quan toàn diện 10% của Mỹ với tất cả các đối tác thương mại có hiệu lực tại các cảng biển, sân bay và kho hải quan của Mỹ từ 00h01 sáng 5/4 (theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức khoảng 11h01 trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam).
Bên cạnh mức thuế cơ bản 10%, khoảng 60 đối tác thương mại khác của Mỹ sẽ chịu mức thuế đối ứng có hiệu lực từ 00h01 ngày 9/4 (giờ địa phương).