Từ ngày 16-22/9/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Australia. Nhân dịp này, phóng viên VOV thường trú tại Australia đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm về chuyến thăm.

PV:Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, làm việc tại Australia của Đoàn đại biểu Đảng ta do Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu? Trong chuyến thăm, đoàn sẽ có những hoạt động đáng chú ý nào tại Australia, thưa ông?
Đại sứ Phạm Hùng Tâm: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Australia từ 16-22/9/2025. Đây là chuyến thăm đầu tiên của cấp Ủy viên Bộ Chính trị tới Australia sau khi Australia tổ chức bầu cử tháng 5/2025 và thành lập Chính phủ mới. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi bà Toàn quyền Australia Sam Mostyn kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Những điều đó cho thấy chuyến thăm của ông Nguyễn Trọng Nghĩa là một sự kiện đầy ý nghĩa, khẳng định quan hệ chính trị ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Australia với sự phát triển trên tất cả các kênh, trong đó đối ngoại Đảng là một kênh hết sức quan trọng. Qua đó, chuyến thăm góp phần quan trọng tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ gặp gỡ, làm việc với một số lãnh đạo cấp cao và các cơ quan liên quan của phía Australia như chào xã giao Toàn quyền, gặp lãnh đạo Quốc hội, gặp Thủ hiến vùng lãnh thổ Thủ đô Australia, làm việc với đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại và lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia; một số nghị sỹ liên bang và Lãnh đạo Đảng Cộng sản Australia ...
Đồng thời, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng sẽ làm việc với một số tổ chức, cá nhân sở tại có đóng góp cho sự phát triển quan hệ Việt Nam – Australia và cộng đồng người Việt tại Australia, như làm việc với Hội hữu nghị Australia - Việt Nam, gặp Hội trí thức chuyên gia Việt Nam tại Australia, Hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Australia, Hội sinh viên Việt Nam tại Australia…
PV: Trong những năm gần đây, Australia liên tục mời các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm. Điều này phản ánh thực tế gì về cách nhìn nhận của Australia đối với vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hoạt động hợp tác giữa hai nước?
Đại sứ Phạm Hùng Tâm: Hiện chúng ta có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 37 nước, bao gồm toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều đối tác lớn, quan trọng như Australia.
Việt Nam cũng là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có quan hệ với 259 chính đảng tại 119 nước. Trong quan hệ song phương, các nước đều coi trọng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đối với Australia cũng vậy. Australia hiểu biết về thể chế chính trị của Việt Nam, tôn trọng và công nhận vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam đối với quan hệ hợp tác hai nước. Giữa hai nước cũng đã có những hợp tác cụ thể thể hiện rõ vai trò của Đảng như Trung tâm đào tạo Việt Nam - Australia (VAC) đặt tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tiếp tục phát triển hợp tác chính trị trên kênh Đảng cũng là một phương hướng quan trọng được đề ra trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.
PV: Đại sứ kỳ vọng như thế nào về kết quả chuyến thăm và tác động của chuyến thăm tới quan hệ của hai nước trong thời gian tới?
Đại sứ Phạm Hùng Tâm: Khuôn khổ quan hệ song phương giữa Việt Nam và Australia hiện nay là Đối tác Chiến lược Toàn diện, phản ánh tầm mức của sự phát triển quan hệ giữa hai nước, đồng thời cũng mở ra nhiều triển vọng mới để tiếp tục đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Hai bên đã đề ra Chương trình hành động giai đoạn 2024-2027 để triển khai khuôn khổ quan hệ này, tập trung vào 6 lĩnh vực trụ cột gồm: làm sâu sắc hợp tác chính trị, quốc phòng-an ninh và tư pháp; thúc đẩy gắn kết kinh tế; xây dựng tri thức và kết nối nhân dân; tăng cường hợp tác về khí hậu, môi trường, năng lượng; hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; củng cố hợp tác khu vực và quốc tế. Đây vừa là những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm đồng thời cũng là những trọng tâm chính sách của mỗi nước trong giai đoạn hiện nay.
Cho đến nay, hai bên đã phối hợp hoàn tất hoặc thực hiện đúng tiến độ 96% trong tổng số 180 dòng hành động của Chương trình hành động, một kết quả hết sức đáng tự hào. Trong thời gian tới, quan hệ Việt Nam - Australia sẽ được tiếp tục tập trung triển khai mạnh mẽ trên cả 6 lĩnh vực trụ cột, nhằm đạt những kết quả thiết thực, cụ thể.
Với những hoạt động phong phú, thiết thực, chuyến thăm chắc chắn sẽ đóng góp hiệu quả vào việc thúc đẩy hợp tác chính trị, hợp tác kênh Đảng và hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, thông tin, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… giữa Việt Nam và Australia, qua đó, góp phần không ngừng củng cố và tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Đồng thời, sự hiểu biết, kết nối giữa nhân dân hai nước và tình hữu nghị giữa Việt Nam - Australia sẽ tiếp tục được bồi đắp.
PV: Trân trọng cảm ơn Đại sứ.