
Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, với nguồn lực hạn chế và thu nhập thấp, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Chỉ trong 40 năm kể từ công cuộc Đổi mới, GDP Việt Nam tăng gần 100 lần. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 100 đô-la lên gần 5 nghìn đô-la, đưa Việt Nam vượt ngưỡng thu nhập trung bình và tiến gần đến nhóm thu nhập trung bình cao.
Bà Mariam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, nhấn mạnh: "Khát vọng của Việt Nam dựa trên nền tảng vững chắc, kể từ thời kỳ Đổi mới, đạt mức tăng trưởng và tốc độ giảm nghèo đáng chú ý. GDP tăng mạnh, kinh tế phát triển nhanh, giúp hàng triệu người thoát đói nghèo. Tỷ lệ đói nghèo cùng cực từ nửa dân số cả nước giảm xuống còn 1%, khiến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất từ trước đến nay".
Trong báo cáo mới nhất, Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 lên 7%, cao nhất trong khu vực và vượt 1,4 điểm phần trăm so với quốc gia xếp thứ hai. Không chỉ đạt mức tăng trưởng ấn tượng, Việt Nam còn khẳng định vị thế vững chắc khi nằm trong nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về quy mô thương mại quốc tế. Với môi trường đầu tư ổn định, Việt Nam tiếp tục là 1 trong 20 điểm đến ưa thích hàng đầu của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao điều kiện kinh doanh tại Việt Nam, cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng được môi trường thuận lợi, chủ động trong điều hành và nhạy bén trước những biến động toàn cầu.
Ông Álvaro Pereira, Kinh tế trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD tại Việt Nam, nhận định: "Tôi đã theo dõi rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ Australia đến Bắc Mỹ, Châu Á đến Châu Phi và cả Châu Mỹ Latinh, và rất ít quốc gia gây ấn tượng với tôi nhiều như Việt Nam. Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, sau mỗi 10 năm, thu nhập bình quân lại tăng gấp đôi. Điều này có được là do có sự quản lý kinh tế vĩ mô rất tuyệt vời, các chính sách đúng đắn của chính phủ và động lực to lớn từ người dân. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay".

Cũng theo ông Álvaro Pereira, Kinh tế trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD tại Việt Nam, quá trình cải cách thể chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính của Việt Nam đang tạo ra tác động rõ rệt đến hiệu quả điều hành kinh tế. Chính phủ chủ động thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ để đẩy nhanh cải cách: từ việc tinh gọn bộ máy, rút gọn thủ tục hành chính đến sửa đổi khung pháp lý, ban hành các nghị định mới nhằm tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass nhận định, việc triển khai cải cách trên diện rộng trong thời gian ngắn là một thách thức lớn, nhưng Việt Nam đã thực hiện được với sự đồng lòng của Chính phủ và mọi người dân.
"Có thể nói Việt Nam là một quốc gia mạnh mẽ, năng động và kiên cường. Tôi xin chúc mừng Việt Nam về cách mà các bạn đã tiến hành tái cơ cấu bộ máy nhà nước trong thời gian ngắn như vậy. Đây là một nhiệm vụ lớn – tái cơ cấu hành chính, tái cơ cấu các cấp chính quyền. Tôi không biết có quốc gia nào khác trên thế giới có thể làm việc đó nhanh chóng và hiệu quả đến vậy", ông Álvaro Pereira cho biết.
Còn Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo nhận định, để đưa Việt Nam phát triển toàn diện, không chỉ cần chính sách, mà cần những nhà lãnh đạo thực sự hành động, cùng sự đồng thuận của mọi người dân. Đó cũng là điều Việt Nam đã làm được.
"Những gì chúng tôi đang được thấy ở Tổng bí thư Tô Lâm chính là sự cống hiến, cam kết liên tục và nhất quán đối với Việt Nam, với các chỉ đạo, chính sách đúng đắn, để đưa đất nước phát triển. Việt Nam có các nhà lãnh đạo không chỉ nói suông, mà thực sự hành động cụ thể. Tôi cũng thấy các chuyến thăm nước ngoài của Tổng bí thư Tô Lâm không chỉ là hoạt động xã giao. Các buổi đón đoàn tới Việt Nam cũng không mang tính hình thức. Tất cả đều đưa ra những kết quả cụ thể, thúc đẩy hợp tác thực chất", Đại sứ Vuyiswa Tulelo nói.
Quá trình hội nhập quốc tế tiếp tục là một hướng đi chiến lược được đánh giá cao. Đến nay, Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nền kinh tế lớn, mở rộng đáng kể không gian hợp tác và thị trường xuất khẩu. Theo các chuyên gia kinh tế, hội nhập khu vực và toàn cầu là yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong những năm qua, đặc biệt kể từ khi gia nhập WTO vào năm 2007.
Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam, ông Shatanu Chakraborty nhận định, việc Việt Nam kết nối với nhiều đối tác thương mại để đa dạng hóa nguồn cung và thị trường xuất khẩu, cũng như duy trì dòng vốn FDI, là định hướng rất đúng đắn.
"Tôi nghĩ đó là một chiến lược đúng đắn và rất phù hợp với bối cảnh những thách thức mà chúng ta đang chứng kiến trên toàn cầu. Có thể nói, hội nhập kinh tế và hội nhập khu vực thực sự đã đóng vai trò then chốt trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm qua, và đặc biệt là kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO vào năm 2007. Thương mại và đầu tư nước ngoài FDI là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và tôi nghĩ rằng, định hướng hiện tại của lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam, nhằm tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới là một bước đi rất quan trọng", ông Shatanu Chakraborty chia sẻ.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa – hướng tới một nền kinh tế bền vững, đổi mới sáng tạo và bao trùm. Với nền tảng ổn định vĩ mô, quyết tâm cải cách, và sự điều hành hiệu quả từ cấp cao nhất đến địa phương, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa. Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thách thức, nhưng với khát vọng phát triển bền vững và hội nhập toàn diện, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tự tin khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.