Khởi động chuỗi sự kiện 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau thống nhất

15/04/2023, 07:51

Ban Tuyên giáo khởi động kế hoạch Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (2025).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm chủ trì tọa đàm góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước. 

Chuẩn bị cho Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước, sáng 14/4 Ban Tuyên giáo T.Ư mời các nhà khoa học, quản lý về văn học nghệ thuật, giáo dục tới tham góp cho kế hoạch tổ chức.

Hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất ( 1975-2025), Ban Tuyên giáo T.Ư tham mưu Ban Bí thư, Bộ chính trị tổ chức chuỗi hoạt động. Ban Bí thư đồng ý chủ trương tổng kết 50 năm nền văn học nước nhà sau ngày thống nhất đất nước. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư nói rằng ít lĩnh vực nào được Ban Bí thư đồng ý cho tổng kết nhân dấu mốc 50 năm thống nhất đất nước.

Ban Tuyên giáo T.Ư tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch bài bản, công phu chuẩn bị cho chuỗi sự kiện, trong đó có hội thảo quốc gia quy mô do Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, dự kiến vào tháng 4/2025.

Khởi động chuỗi sự kiện 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau thống nhất - 1

Ban Tuyên giáo khởi động kế hoạch Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (2025).

Đây là dịp đánh giá toàn diện, sâu sắc nền văn học nghệ thuật Việt Nam 50 năm thống nhất đất nước từ tư duy lý luận, phương thức lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước về văn học nghệ thuật, quá trình đổi mới tư duy sáng tạo... trên cơ sở đúc kết bài học, đề xuất vấn đề có tính chiến lược cho văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh kết quả thu được từ hoạt động tổng kết tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của văn học nghệ thuật, hiểu rõ và trân trọng những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư mong muốn các nhà quản lý, các nhà khoa học góp ý để chuỗi sự kiện được tổ chức hiệu quả, thiết thực.

Khởi động chuỗi sự kiện 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau thống nhất - 2

NSND Trịnh Thúy Mùi nêu câu chuyện bất cập của chính sách đối với nghệ sĩ sân khấu.

Ban Tổ chức nhận được 17 ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà quản lý uy tín như Chủ tịch Hội đồng các cơ quan Đảng T.Ư GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Đinh Xuân Dũng, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, GS.TS. Lê Hồng Lý, PGS.TS. Phạm Quang Long, NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam...

Các ý kiến của nhà khoa học, chuyên gia tập trung thảo luận về quy mô và cách thức tổ chức. Dịp này, các nhà khoa học, nhà quản lý cũng phân tích thực trạng của nền văn học nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà nhằm đề xuất giải pháp để văn học nghệ thuật phải có thành tựu, tác phẩm đinh, chế độ đãi ngộ nghệ sĩ tương xứng với đóng góp, khuyến khích sự sáng tạo...

Thay mặt Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổ chức khoa học, bài bản và đạt chất lượng cao nhất.

(Nguồn: tienphong.vn)

Bài liên quan
Mỹ Linh, Hoàng Tùng tham gia chương trình tôn vinh các thế hệ thầy thuốc Việt Nam
Thầy tôi" là chương trình giao lưu nghệ thuật do Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Hà Nội và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Việt Đức phối hợp tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất