Khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu ở Tây Bắc

An Kiên/VOV-Tây Bắc | 18/11/2022, 08:03

Chính quyền một số địa phương Tây Bắc đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại nhiều điểm cung ứng xăng dầu, gây khó khăn cho người tiêu dùng những ngày qua.

Theo ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, qua kiểm tra, rà soát, toàn tỉnh Lào Cai có 8/88 cây xăng dầu phải đóng cửa ở một số thời điểm do thực sự hết hàng khi đầu mối không cung cấp kịp. Tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Công thương liên hệ với cơ quan đầu mối cung cấp xăng dầu cho các đơn vị này để yêu cầu khẩn trương bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

"Hiện nay theo phản ánh của các doanh nghiệp thì chưa có khó khăn gì về việc cung cấp xăng dầu cho các hoạt động kinh doanh sản xuất trên địa bàn. Tuy nhiên, tỉnh cũng đã lưu ý việc phải chỉ đạo các đơn vị cung cấp, đảm bảo cung ứng được cho xăng dầu, đặc biệt là cho những công trình trọng điểm của tỉnh trong thời gian từ nay đến cuối năm" - ông Khánh cho biết.

Tại Yên Bái, tình trạng khan hiếm xăng dầu cũng đã xảy ra. Qua tiến hành kiểm tra đột xuất tại 10 điểm bán lẻ tại thành phố Yên Bái cùng 2 huyện Yên Bình và Văn Yên, lực lượng chức năng địa phương phát hiện chỉ có 2 địa chỉ đủ hàng, số còn lại nơi thì còn dầu hết xăng, nơi hết xăng còn dầu.

Theo ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, tình trạng găm hàng đầu cơ chờ tăng giá tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Yên Bái là không có; tuy nhiên, do lượng hàng đầu vào rất ít, nên ảnh hưởng đến phương thức bán hàng của các đơn vị. Xăng dầu là mặt hàng quan trọng phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, đặc biệt đối với nhiệm vụ giải ngân xây dựng cơ bản những tháng cuối năm, nên Yên Bái đã yêu cầu các đơn vị phải kí cam kết bảo đảm cung ứng.

Ông Phúc nêu rõ: "Thứ nhất là các chi nhánh xăng dầu phải cam kết có hàng bán và không có chuyện găm hàng. Đặc biệt là các nhà thầu cũng cam kết và UBND tỉnh, Sở Công thương yêu cầu nhà thầu xác định rõ nhu cầu sử dụng thực tế theo từng ngày, từng tuần để đăng ký với cơ quan đầu mối, ví dụ như là Petrolimex. Chúng tôi cũng có văn bản gửi cả về Tổng Công ty để phục vụ nhu cầu sản xuất, xây dựng trên địa bàn trong thời gian tới".

Tại tỉnh Sơn La cũng ghi nhận xảy ra khan hiếm xăng dầu, cao điểm như ngày 9/11 có tới 60/169 cây xăng dầu phải tạm dừng hoạt động. UBND tỉnh này đã tổ chức họp, chỉ đạo khắc phục, ra văn bản đề nghị Bộ Công thương, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam vào cuộc hỗ trợ.

Song song với công tác khắc phục, chính quyền các địa phương Tây Bắc cũng phân công lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, tại Lào Cai đã có 3 doanh nghiệp bị xử lý; tại Sơn La có 3 doanh nghiệp, 5 vụ việc liên quan bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo ông Lê Thanh Hải, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trong những tháng cuối năm, công tác kiểm soát thị trường càng cần phải tăng cường hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực xăng dầu – một trong số vấn đề nóng tại nghị trường Quốc hội những ngày qua. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng các địa phương Tây Bắc mà phải của cả hệ thống.

"Chúng tôi đã có những chỉ đạo rất quyết liệt. Mà chỉ đạo ở đây là chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban  - Phó Thủ tướng Thường trực đối với các lực lượng tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Công an để làm sao chúng ta phải ngăn chặn ngay câu chuyện buôn lậu xăng dầu ngay trên biển và việc tiêu thụ trong nội địa" - ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh./.

Bài liên quan
Giá xăng dầu hôm nay 19/4: Quay đầu đi lên
Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ khi có những dấu hiệu cho thấy khu vực Trung Đông có thể tránh được xung đột lan rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Giá chung cư Hà Nội cao ngất: Nguy cơ xuất hiện 'bong bóng'?
Thời gian gần đây, giá chung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh khiến nhiều chuyên gia e ngại nguy cơ "bong bóng" sẽ xảy ra.
Mới nhất