Kết quả Futsal HDBank VĐQG 2024: Sanvinest Khánh Hoà có chiến thắng đầu tay

PV/VOV.VN | 07/03/2024, 08:40

Hôm nay 6/3 đã diễn ra 2 cặp đấu đầu tiên thuộc lượt 3 giải Futsal HDBank VĐQG 2024. Sau 2 trận liên tiếp chỉ giành được 1 điểm, Sahako và Sanvinest Khánh Hòa đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng khi vượt qua Luxury Hạ Long và Hà Nội với tỷ số lần lượt 10-0 và 2-1.

Trận đấu với Hà Nội là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Sanvinest Khánh Hòa ở giai đoạn lượt đi. Do vậy, đội Futsal phố Biển hướng tới chiến thắng với quyết tâm rất cao. Bên cạnh đó, sự cổ vũ nhiệt tình của rất đông khán giả nhà cũng tiếp thêm sức mạnh cho các học trò của HLV Nguyễn Quốc Đàn. Họ nhập cuộc đầy nỗ lực và được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 9, sau pha dứt điểm chân trái rất đẳng cấp của Văn Tú.

Mặc dù Hà Nội có bàn gỡ hòa do công của đội trưởng Xuân Linh trước khi hiệp 1 khép lại, nhưng phố Biển vẫn có trọn niềm vui với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 38. Trong tình huống này, Huy Hảo đã khiến NTĐ trường CPSP TW Khánh Hòa như muốn nổ tung với pha thoát xuống đón đường chuyền từ Thành Sơn, rồi hạ thủ thành Hà Nội bằng cú chạm bóng đầy cảm giác.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Luxury Hạ Long đã gây bất ngờ khi có hiệp một thi đấu rất thành công trước đương kim Á quân Sahako. Mặc dù chịu sức ép lớn từ đối thủ, nhưng tân binh của mùa giải năm nay đã thể hiện sự nỗ lực đáng khen và chỉ chịu thủng lưới 1 bàn trong tình huống tỏa sáng cá nhân của Ngô Ngọc Sơn ở phút 13, với cú dứt điểm hiểm hóc.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, Luxury Hạ Long đã không đủ lực để có thể giữ được thế trận trước những đợt tấn công dồn dập của Sahako. Hệ quả là họ đã vỡ trận và để thua tới 9 bàn trong hiệp đấu này.

Thắng trận 10-0, Sahako có thể tạm hài lòng với 4 điểm sau 3 lượt trận, qua đó giải tỏa tâm lý để có chuẩn bị tốt hơn khi giải đấu trở lại vào tháng 6 tới.

Chiều mai (7/3), lượt 3 sẽ tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu còn lại: Tân Hiệp Hưng TP.HCM gặp Sài Gòn Titans TP.HCM và Thái Sơn Nam TP.HCM đối đầu Thái Sơn Bắc.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất